Hàn Quốc ra báo cáo về trừng phạt Triều Tiên

Đài KBS đưa tin, trong báo cáo trình lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 24/6, Bộ Ngoại giao nước này cho biết sẽ thực thi cấm vận Triều Tiên một cách nhất quán trong thời gian đủ dài, tới khi các biện pháp này mang lại hiệu quả như trường hợp của Iran trước đó.

vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 23/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bản tin về vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 23/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cụ thể, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện triệt để nội dung nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc, kêu gọi các nước lớn tăng cường cấm vận riêng với Bình Nhưỡng, qua đó gia tăng sức ép từ cộng đồng quốc tế lên nước này.

Liên quan tới việc Bình Nhưỡng đề xuất đối thoại nhằm chuyển biến cục diện hiện tại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ giữ vững nguyên tắc hàng đầu đặt trọng tâm vào phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Bên cạnh đó, báo cáo nhấn mạnh Seoul sẽ đối phó một cách nhanh chóng và cứng rắn nếu Bình Nhưỡng khiêu khích thêm như thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm, xúc tiến để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết trừng phạt mới, hay kêu gọi các nước thực thi thêm cấm vận với Triều Tiên.

Tiếp đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đề cập tới việc duy trì và tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân Hàn Quốc-Mỹ trước những uy hiếp về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, thảo luận các biện pháp răn đe mở rộng đối với nước này.

Báo cáo này còn cho biết trong nửa đầu năm nay, Triều Tiên đã có tổng cộng 19 lần khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân vào ngày 6/1 vừa qua, phóng tên lửa tầm xa vào ngày 7/2 vừa qua, 6 lần phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) và xâm phạm đường ranh giới liên Triều trên biển (NLL)./.

Theo Vietnam+

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.