Mỹ phản đối cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Trung Quốc

Mỹ đã chính thức thông báo lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng nước này phản đối cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Trung Quốc.

Tuyên bố phản đối được Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đệ lên Tổ chức thương mại thế giới và công bố ngày 30/11. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 10 xác định Trung Quốc đã không chứng minh được mình có nền kinh tế thị trường trong một vụ kiện chống phá giá giấy nhôm bọc thực phẩm.

Cho đến nay, Mỹ vẫn phản đối việc cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Cho đến nay, Mỹ vẫn phản đối việc cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Kiến nghị của Mỹ sẽ gây cản trở đối với việc nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt được quy chế kinh tế thị trường từ Tổ chức Thương mại Thế giới, 16 năm sau khi Trung Quốc gia nhập tổ chức này. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều phản đối nỗ lực của Trung Quốc với cáo buộc Chính phủ nước này vẫn tiếp tục chính sách trợ giá đối với nền kinh tế.   

Trung Quốc tuyên bố quy chế nền kinh tế phi thị trường sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới năm 2001 đã hết hạn tháng 12/2016. Do đó, Trung Quốc đề nghị các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới không tiếp tục có quyền thay thế giá của các nước thứ 3 trong các vụ kiện chống phá giá, thường mang lại các mức thuế cao đối với thép, tấm lợp năng lượng mặt trời và các sản phẩm khác của Trung Quốc.

Tuyên bố phản đối của Mỹ đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị nhiều hành động thương mại có thể cũng như điều tra về các vi phạm sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/11 đã mở các cuộc điều tra chống phá giá và trợ giá đầu tiên do Chính phủ Mỹ phát động trong nhiều thập kỷ đối với các hoạt động nhập khẩu lá nhôm Trung Quốc./.

Theo VOV.VN

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.