3 điều kiện để lựa chọn thỏi son môi hoàn hảo

Để chọn được màu son phù hợp và tôn thêm vẻ đẹp cho đôi môi là điều không hề đơn giản. Chỉ cần xác định được tông màu da cũng như chú ý một chút đến sự kết hợp màu sắc sẽ có những thỏi son ưng ý.

Son môi được mệnh danh là một vũ khí đắc lực giúp phụ nữ thêm phần quyến rũ và lôi cuốn trước phái mạnh, tuy nhiên việc chọn son môi không phải đơn thuần là chạy theo các “mốt” son đang thịnh hành. Ngược lại chọn son môi đòi hòi phái đẹp cần có những hiểu biết nhất định để tránh được thảm họa không đáng có khi make-up.

1. Chọn son dựa trên kích thước môi

Một nguyên tắc quan trọng, những người có đôi môi mỏng nên tránh màu tối, và những người có đôi môi đầy đặn nên tránh những màu sắc tươi sáng. Màu tối trên đôi môi mỏng có thể làm cho đôi môi bạn thậm chí nhìn mỏng hơn, trong khi đó màu sắc tươi sáng trên đôi môi đầy đặn có thể làm cho đôi môi của bạn trông dày hơn.

2. Chọn theo màu da

Dựa vào màu tĩnh mạch dưới da:

Xác định tông màu da của bạn bằng cách: Nhìn vào các đường tĩnh mạch ở cổ tay, nếu thấy màu xanh lá nghĩa là da bạn thuộc tông ấm (yellow undertone), nếu là màu xanh biển thì da thuộc tông lạnh (pink unsertone). Nếu có cả gân xanh lá và xanh biển thì da bạn thuộc loại trung tính. Còn nếu quá khó để phân biệt màu của tĩnh mạch, bạn có thể đem trang sức vàng và bạc để hai bên mặt so sánh. Nếu da là tông ấm sẽ hiện rõ dưới ánh vàng, còn ngược lại là tông lạnh.

 

- Màu son cho da tông ấm tốt nhất là các màu cũng có tông ấm như màu đỏ, cam hay hổ phách. Một thỏi son màu đỏ sẫm là phù hợp nhất cho những bữa tiệc sang trọng, còn màu nude hay những màu trầm sẽ khiến bạn trẻ trung hơn khi diện hàng ngày. Nên tránh ánh tím vì nó sẽ làm nổi bật sắc vàng trên da, làm cho khuôn mặt trở nên vàng vọt thiếu sức sống.

 

- Đối với da tông lạnh thì những sắc son như xanh, xám, trắng là hợp hơn cả. Chẳng hạn như một thỏi son hồng đào sẽ làm tốt nhiệm vụ đem lại vẻ tươi tắn cả ngày. Với những dịp ấn tượng hơn bạn có thể dùng son tông màu cam hoặc màu gạch. Nên tránh những gam màu có sắc xanh hoặc quá sẫm vì nó sẽ làm da bạn trông như thiếu máu.

Dựa vào màu da tổng thể:

- Da màu nhạt: có hai sắc độ là trắng hồng hoặc trắng xanh.

Nếu như bạn có làn da trắng hồng thì đây là điều kiện rất thuận lợn cho bạn có thể thoải mái lựa chọn tông màu son theo ý thích, mà không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Những tông màu hồng nhạt, hồng cam, tím hay hồng đậm… đều mang lại cho bạn một nét đẹp tươi trẻ mà nhiều người mong ước.

Nếu da nhợt nhạt hay xanh xao không có nghĩa là màu son đi kèm phải là tông màu đậm. Ngược lại đối với những bạn gái có nước da này thì gam màu hoàn hảo là hồng cam, hồng đào hoặc cam đào tươi tắn.

- Da màu vàng: Đây là màu da có xu hướng linh hoạt nhất. Ngoại trừ màu có ánh tím ra thì bất cứ loại son nào cũng có thể áp dụng được trên làn da này.

 

- Da màu tối: Phụ nữ có da màu tối cũng thường không quá kén màu son. Nếu dùng màu cam hoặc san hô sẽ đặc biệt quyến rũ, ngoài ra màu mận, đỏ sậm hay đỏ tươi đều hợp. Chỉ cần tránh các màu quá sáng, hay màu có tông trắng làm tương phản sắc tố da.

3. Chọn màu son theo độ tuổi

- Dưới 20: Không nên dùng màu đậm, sẽ làm mất đi nét trẻ trung vốn có. Nên sử dụng son bóng dạng thỏi hoặc dạng lỏng có màu nhạt, sẽ giúp gương mặt tươi tắn hơn. Son màu hồng dâu thích hợp cho các bạn gái ở độ tuổi 20.

- Trên 20: Có thể sử dụng màu cam, hồng dâu kết hợp với son bóng không màu.

- Trên 30: Màu đậm có thể là sự lựa chọn cho các bạn gái ở độ tuổi này. Nên chọn những gam màu như đỏ rượu chát, nâu đỏ, cánh gián cam… để tạo sự quyến rũ cho khuôn mặt.

Theo Phununews

tin mới