Anh Sơn, Con Cuông sạt lở núi mạnh, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Xuân Hoàng - Bá Hậu - Võ Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã di dời toàn bộ 46 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất trong thời gian mưa lũ này. Hiện tượng này cũng xảy ra tại địa bàn huyện lân cận - Con Cuông.
Đất lở tràn vào nhà của một hộ dân
Thông tin từ ông Đặng Đình Luận - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: Mưa lụt trong những ngày qua, đặc biệt từ chiều 29 đến sáng 30/10, đã khiến xã Cao Sơn bị cô lập hoàn toàn; nhiều xã ngập cục bộ như: Phúc Sơn, Khai Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn… Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu bị ngập sâu trong nước. Đất sạt lở tràn vào nhà của một hộ dân ở Hội Sơn. Ảnh: Võ Kiên 
Huyện anh Sơn đã chỉ đạo các địa phương di dời người đến nơi ở an toàn trước khi sạt lở đất
Đặc biệt, có 46 hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở đất cao thuộc các xã: Vĩnh Sơn, Hội Sơn, Đỉnh Sơn; bản Vều 1, 2, 3 của Phúc Sơn. Huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các địa phương di dời người đến nơi ở an toàn trước khi sạt lở đất. Ảnh: Lở đất ở Hội Sơn 
Nhiều nhà dân của huyện anh Sơn bị uy hiếp do sạt lở đất
Nhiều nhà dân của huyện Anh Sơn bị uy hiếp do sạt lở đất.
Sạt lở đất ở xã Hội Sơn
"Đến 10 giờ ngày 30/10, sạt lở đất xảy ra tại Hội Sơn. Nhiều nhà dân bị đất đá tràn vào. Các địa phương vẫn cắt cử lực lượng trực gác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân" - ông Đặng Đình Luận cho biết.
Bí thư Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng kiểm tra tình hình sạt lở và mưa lũ sáng 30/10. Ảnh: CTV
Bí thư Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng kiểm tra tình hình sạt lở và mưa lũ sáng 30/10. Ảnh: CTV
Con Cuông cũng xảy ra sạt lở đất dọc Quốc lộ 7. Các xã đã cử cán bộ túc trực canh gác những điểm sạt lở, các cầu tràn, cầu tạm không cho dân đi lại. Ảnh: Bá Hậu
Con Cuông cũng xảy ra sạt lở đất dọc Quốc lộ 7. Các xã đã cử cán bộ túc trực canh gác những điểm sạt lở, các cầu tràn, cầu tạm không cho dân đi lại. Ảnh: Bá Hậu 
Sạt lở núi phá hỏng nhà dân ở xã Mậu Đức - Con Cuông. Ảnh: P.V
Sạt lở núi phá hỏng nhà dân ở xã Mậu Đức - Con Cuông. Ảnh: P.V
Lãnh đạo huyện Con Cuông sáng ngày 30/10 đã đi kiểm tra sạt lở đất và chỉ đạo các xã sơ tán. Ảnh: Bá Hậu
Lãnh đạo huyện Con Cuông sáng ngày 30/10 đã đi kiểm tra sạt lở đất và chỉ đạo các xã sơ tán. Ảnh: Bá Hậu 
Nhiều núi ở Con Cuông đã có dấu hiệu sạt lở. Ảnh: Bá Hậu
Nhiều núi ở Con Cuông đã có dấu hiệu sạt lở. Ảnh: Bá Hậu 
Nước đã bắt đầu dâng ngập nhiều nhà dân ở Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Bá Hậu
Nước đã bắt đầu dâng ngập nhiều nhà dân ở Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Bá Hậu 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.