Bà bầu sắp sinh lẻn vào khách sạn trộm tiền của người nước ngoài ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Người phụ nữ 41 tuổi đang mang thai cuối kỳ sinh nở, từng có 7 tiền án, gần 17 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.
 Sáng 13/12, Công an TP Vinh tiến hành trao trả toàn bộ tài sản gồm ngoại tệ, tiền mặt cho người đàn ông ngoại quốc bị mất cắp cách đây hơn 1 tháng khi đang ở khách sạn Sao Mai 3, đại lộ 3/2, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh. 
Công an TP Vinh trao trả tài sản cho ông Dal Maso Guido. Ảnh: Hữu Trọng
Công an TP Vinh trao trả tài sản cho ông Dal Maso Guido. Ảnh: Hữu Trọng
Đối tượng trộm cắp tài sản là Phạm Thị Phú (41 tuổi), trú tại phường Nghi Tân,TX Cửa Lò. Từ năm 1997 đến 2013 Phú gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản lãnh gần 17 năm tù giam.
Trước đó, ngày 10/11, nhận được đơn trình báo mất tài sản của ông Dal Maso Guido (59 tuổi), quốc tịch Italia, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, huy động toàn bộ trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương điều tra, truy xét nóng, bắt đối tượng trộm cắp tài sản.
Nhận định nhiều khả năng đối tượng từ địa phương khác đến gây án, 3 mũi trinh sát được chia làm 3 địa bàn gồm TP Vinh, TX Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Trong đó, đặc biệt chú ý đến đối tượng có tiền án tiền sự, trộm cắp tài sản, nghiện hút ma túy, không nghề nghiệp ổn định.
Sau 3 tuần truy xét, sàng lọc gần 100 đối tượng nghi can, các trinh sát thấy Phạm Thị Phú có nhiều nghi vấn. Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh triệu tập Phạm Thị Phú để làm rõ. Tại đây, do nhận thức được hành vi phạm tội, Phú xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Đối tượng Phạm Thị Phú khi bị bắt.
Đối tượng Phạm Thị Phú khi bị bắt. 
Phú khai: vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10/11/2018, Phú gọi xe taxi từ nhà lên khách sạn Sao Mai 3, đại lộ 3/2, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 1h30 phút, Phú đi bộ lên các tầng khách sạn Sao Mai 3 để ra tay. Khi đi đến phòng 507 (tầng 5) thấy cửa phòng không đóng, Phú lẻn vào phòng. Thấy một người đàn ông ngoại quốc nằm trên giường đã ngủ, ở ghế sofa có một quần dài, nghi là có tiền, Phú thò tay lục soát.
Cùng lúc đó, vị khách cất tiếng ho, Phú liền vào vai là nhân viên dọn buồng vào phòng tắm giả vờ dọn dẹp. Một lúc sau, thấy vị khách nằm yên, Phú quay trở lại lấy chiếc ví da trong quần, mở ra có 500USD, 700 Euro, 10.000 bath Thái Lan và 2,8 triệu đồng.
Phú lấy toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên, bỏ lại chiếc ví da vào quần, rồi đi taxi trở về nhà tại phường Nghi Tân, TX Cửa Lò.
Số ngoại tệ lấy trộm trên Phú đã đem bán cho hiệu vàng bạc tại thành phố Vinh, riêng tiền mặt Phú đã chi tiêu hàng ngày, mua sắm cá nhân.
Hiện, Công an TP Vinh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh theo thẩm quyền. Riêng đối với Phạm Thị Phú do đang mang thai giai đoạn cuối kỳ sinh nở, nên Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cho tại ngoại tại địa phương nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).