Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn)

(Baonghean.vn) - Mờ sáng 23/7, đoàn công tác Báo Nghệ An mang gần 9 tấn hàng hóa thiết yếu như gạo, lạc, nước mắm, khẩu trang hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 ở 2 bản La Ngan, Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn).
Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 1

Vào ngày 17/7, tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) xuất hiện 2 ca nhiễm Covid 19 cùng trong một hộ gia đình (mẹ chồng và con dâu). Sau đó, bản Lưu Tiến (xã Chiêu Lưu) cũng xuất hiện các ca bệnh. Để phòng, chống dịch, ngay sau đó UBND tỉnh đã quyết định thiết lập khu cách ly y tế đối với bản La Ngan và Lưu Tiến. Sau 4 ngày, trên địa bàn 2 bản La Ngan và Lưu Tiến đã có đến 9 ca bệnh; đồng thời, có 129 trường hợp là F1, 259 trường hợp F2 (bản La Ngan có 6 F0, 74 F1, 132 F2; bản Lưu Tiến có 3 F0, 55 F1, 127 F2). Cũng tương tự như ở bản Chăm Puông của huyện Tương Dương, hai bản La Ngan, Lưu Tiến hết sức khó khăn. Bản La Ngan có 148 hộ, 756 nhân khẩu,100% là người Khơ Mú; trong đó có đến 80% nghèo và cận nghèo. Còn ở bản Lưu Tiến có 162 hộ, 870 nhân khẩu, gần 60% hộ nghèo. Tổng cộng cả hai bản có 310 hộ dân. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 2

Tác nghiệp trong tâm dịch, phóng viên Báo Nghệ An chứng kiến cảnh khó khăn, thiếu thốn của nhiều hộ gia đình đồng bào Khơ Mú hai bản La Ngan, Lưu Tiến, để từ đó có những phản ánh về thực tế này.  Trong ảnh, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An bốc hàng hóa thiết yếu lên xe hỗ trợ người dân 2 bản La Ngan, Lưu Tiến. Ảnh: Nhật Lân

Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 3
Cũng vì những khó khăn của đồng bào hai bản La Ngan và Lưu Tiến, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Kỳ Sơn đã có thư kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội, giúp cho đồng bào đảm bảo lương thực, thực phẩm để ổn định tư tưởng; qua đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19.Ảnh: Nhật Lân

Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 4

Trước thông tin về tình hình dịch bệnh Covid 19 ở huyện Kỳ Sơn, những ngày gần đây, cùng với các cơ quan nhà nước, đã có những tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có lòng hảo tâm đã đến với đồng bào hai bản La Ngan, Lưu Tiến. Riêng với Báo Nghệ An, ngay sau khi hai bản La Ngan, Lưu Tiến có ca nhiễm Covid 19, thì đã tạo sự kết nối, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân có tấm lòng vàng cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ đồng bào. Ảnh: Nhật Lân


Gạo ủng hộ đồng bào hai bản La Ngan và Lưu Tiến được đóng thành bao, có trọng lượng 5kg/bao. Ảnh: PV

Với sự kết nối của Báo Nghệ An, đến ngày 22/7, đã có các đơn vị doanh nghiệp: Tập đoàn TH, Công ty CP Đầu tư và quản lý BĐS Tâm Quê, Công ty CP Đầu tư và phát triển Hà Tiến, Công ty TNHH Thịnh Hưng, Doanh nghiệp tư nhân Minh Hường, Công ty Vật tư y tế Hoàng Đức Anh; cùng các cá nhân, gồm: doanh nhân Nguyễn Giang Hoài (huyện Quỳ Hợp), anh Đặng Văn Thìn (Công ty CP đầu tư và xây dựng Tràng An), chị Nguyễn Thị Phi Nga (TP. Hà Nội), và một số nhà hảo tâm ở TP. Vinh tham gia ủng hộ đồng bào hai bản La Ngan và Lưu Tiến. Ảnh: PV

Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 6

Nhờ có sự đóng góp quý báu này, đã có được số lương thực, thực phẩm và hàng nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào hai bản La Ngan, Lưu Tiến là: 2,625 tấn gạo thơm Hải Hậu, 1,55 tấn gạo nếp cái hoa vàng, nếp Thái (đã được đóng 5kg/bao); 310 kg lạc nhân (310 bao loại 1kg); 310 chai nước mắm Cửa Hội loại 650ml; 100 thùng sữa tươi TH; 310 hộp khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp. Trong ảnh: Cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đóng gói lạc gửi đến 2 bản. Ảnh: Nhật Lân

Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 7

Dự kiến, mỗi hộ đồng bào ở bản La Ngan và Lưu Tiến sẽ được nhận 5 kg gạo, 5kg nếp, 1kg lạc, 1 chai nước mắm, 1 hộp khẩu trang, cùng với đó là sữa tươi TH; số gạo còn lại (1.080 kg gạo), sẽ phân bổ cho các điểm cách ly tập trung và chốt chặn phòng, chống dịch covid-19  trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 8
 Tổng giá trị hàng hóa thiết yếu khoảng hơn 130 triệu đồng.  Ảnh: Nhật Lân
Báo Nghệ An cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) ảnh 9
Với sự hỗ trợ phương tiện vận chuyển của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, toàn bộ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trên sẽ được Báo Nghệ An chuyển đến đồng bào các bản La Ngan, Lưu Tiến xã Chiêu Lưu, trong ngày 23/7/2021. Ảnh: Nhật Lân

Tin mới

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã điều chỉnh tăng mức xả nước xuống hạ du từ 50 m3/s lên 160 m3/s để nâng cao mực nước sông Lam, đảm bảo các trạm bơm có thể bơm được nước vào đồng ruộng, phục vụ chống hạn và sản xuất vụ Xuân 2023.
Khi VAR phạm sai lầm?

Khi VAR phạm sai lầm?

(Baonghean.vn) - Vòng đấu thứ 27 Serie A, trận derby Italia giữa Inter Milan và Juventus, trọng tài chính tham khảo VAR và công nhận bàn thắng duy nhất, cũng là chiến thắng sát nút cho đội bóng áo sọc trắng đen.
Cánh cửa khác sẽ mở ra với các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An

Cánh cửa khác sẽ mở ra với các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sự nghiệt ngã của bóng đá khiến giấc mơ Vàng Giải U17 Quốc gia 2023 của U17 Sông Lam Nghệ An đã không thể thành hiện thực. Tuy nhiên khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, cú vấp ngã này là bài học lớn giúp các chân sút U17 Sông Lam Nghệ An trưởng thành hơn.
Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(Baonghean.vn) - Sau 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng thực tiễn vẫn còn bất cập cần sửa đổi phù hợp với tình hình mới. Báo Nghệ An giới thiệu ý kiến góp ý của Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại - Khoa Luật, Trường Đại học Vinh.
Vị chánh án chú trọng công tác hòa giải, đối thoại để hóa giải các mâu thuẫn

Vị chánh án chú trọng công tác hòa giải, đối thoại để hóa giải các mâu thuẫn

(Baonghean.vn) - Giúp các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp mà không cần phải mở phiên tòa xét xử, theo đó, tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức của đương sự và Nhà nước... là cách làm mà ông Trần Ngọc Sơn, hiện là Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An áp dụng hàng chục năm qua.