Báo Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty Hòa Hiệp trao quà Tết cho người nghèo ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhằm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo vui Xuân, đón Tết, ngày 2/2 đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty TNHH Hòa Hiệp đến trao tặng quà cho người nghèo tại các xã Vĩnh Thành, Tăng Thành (Yên Thành).

Đây là chương trình nằm trong hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo  dịp Tết Nguyên đán do Báo Nghệ An và Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng Công ty TNHH  Hòa Hiệp thực hiện.

Bà Chu Thị Thanh Huyền – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức trao quà và ấn phẩm báo Nghệ An xuân Tân Sửu cho các hộ nghèo ở xã Vĩnh Thành (YênThành). Ảnh: Văn Trường.
Bà Chu Thị Thanh Huyền – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức trao quà và ấn phẩm báo Nghệ An xuân Tân Sửu cho các hộ nghèo ở xã Vĩnh Thành (YênThành). Ảnh: Văn Trường.

Đoàn đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 30 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Vĩnh Thành (Yên Thành).

Bà Chu Thị Thanh Huyền – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đã hỏi thăm, động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Vĩnh Thành: “Món quả nhỏ là nguồn động viên, thể hiện tình cảm của Tập đoàn Thiên Minh Đức đối với bà con khi Tết đến, Xuân về.”

Hoạt động tặng quà cho người nghèo được Báo Nghệ An phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tại xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường.
Hoạt động tặng quà cho người nghèo được Báo Nghệ An phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tại xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường.

Cũng trong chiều nay, đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp trao 20 triệu đồng, trong đó có 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng và 5 triệu đồng bằng hiện vật cho các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Trong dịp tết Tân Sửu năm 2021, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã trao tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên 1 tỷ đồng.

.
 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.