Báo chí cần khách quan, công tâm và khai thác hướng tích cực

(Baonghean.vn) - Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thuận Hữu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TT&TT, Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; Sở TT&TT các tỉnh, thành phố.

Đoàn Nghệ An tham dự Hội nghị gồm lãnh đạo các đơn vị Sở TT&TT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nghe Báo cáo công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; nghe các ý kiến, tham luận thẳng thắn, thiết thực, cụ thể về nhiều vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động báo chí, công tác truyền truyền về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Năm 2015, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có một số mặt thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, các cơ quan báo chí, những người làm báo cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng chính trị, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đó là, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XI), đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; tuyên truyền đậm nét công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;...

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xã hội, giúp cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước có thêm thông tin để kiểm tra, xác minh, xử lý sai phạm góp phần làm cho nhân dân tin tưởng vào quyết tâm đấu tranh của Đảng, Nhà nước với tham nhũng, tiêu cực.

Báo chí thể hiện cao độ tinh thần yêu nước, tham gia tích cực, có hiệu quả trong đấu tranh phản đối hành động ngang ngược, luận điểm sai trái, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch... Hoạt động tăng cường thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý sai phạm một số tờ báo, chương trình được dư luận và báo giới đồng tình.

Các đại biểu chủ đại diện cơ quan báo chí tham dự hội nghị
Các đại biểu đại diện cơ quan báo chí tham dự hội nghị.

Bên cạnh những ưu điểm, các báo cáo và tham luận tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Tình trạng thông tin không chuẩn xác, thiếu nhạy cảm chính trị do một số báo tiếp nhận thông tin không chính xác từ đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc từ truyền thông xã hội; khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chậm khắc phục; tình trạng đăng, phát các thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội; một số báo điện tử thường xuyên đăng thông tin giật gân câu khách, miêu tả chi tiết hành vi tội ác, thông tin mê tín dị đoan...

Ngoài ra, nhiều chương trình liên kết của đài truyền hình còn dễ dãi trong khâu biên tập nội dung, hình ảnh, lời thoại phản cảm, gây bức xúc trong xã hội; tình trạng vi phạm về quảng cáo trên báo chí, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn tồn tại. Việc quản lý cộng tác viên, văn phòng thường trú của một số cơ quan báo chí vẫn còn bị buông lỏng dẫn đến tình trạng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để dọa dẫm, sách nhiễu đối với tổ chức, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp...

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm được chỉ rõ cả về khách quan lẫn chủ quan như: cung cấp thông tin cho báo chí còn những hạn chế nhất định, gây khó khăn cho tác nghiệp của phóng viên; sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội đòi hỏi báo chí phải đổi mới phương thức đưa tin, nhất là báo điện tử, dẫn đến sự cạnh tranh thông tin gay gắt;  ý thức chấp hành kỷ luật thông tin của lãnh đạo một số cơ quan báo chí chưa tốt, không tuân thủ quy trình làm báo, bỏ qua việc thẩm định nguồn tin, coi nhẹ tính định hướng, tính giáo dục của báo chí...

Báo cáo cũng cho biết tính đến tháng 12/2015, Bộ TT&TT đã xử lý hành chính 37 trường hợp vi phạm của cơ quan báo chí, trong đó phạt tiền 33 trường hợp với số tiền trên 1,5 tỷ đồng, phạt cảnh cáo đối với 4 trường hợp. Trong đó chủ yếu những lỗi như hoạt động báo chí không có giấy phép; đăng thông tin sai sự thật; sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia; mô tả tỉ mỉ, chi tiết những hành vi man rợ, tội ác; vi phạm quy định về quảng cáo...

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, ưu điểm, thành tích mà các cơ quan báo chí đã đạt được, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc tự phê bình, phê bình những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ về mọi mặt, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, cùng với cả hệ thống chính trị, công tác báo chí cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tuyên truyền cao điểm Đại hội XII của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; khẩn trương triển khai tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết vào cuộc sống.

Các cơ quan báo chí cần tích cực tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam; bẩu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng chính trị tư tưởng, tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; tích cực triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung chính sách, phát luật và sửa đồi Luật Báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi về mọi mặt, cũng như đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống báo chí...

Đồng thời với quá trình này, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và từng cán bộ báo chí vẫn nỗ lực đổi mới về nội dung, phương thức tham mưu, chỉ đạo, quàn lý và thông tin, tuyên truyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao thưởng cho những cơ quan báo chí đạt thành tích xuất sắc năm 2015.
Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao thưởng cho những cơ quan báo chí đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2015.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Cảnh Nam

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.