Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao quà vùng lũ và khắc phục hậu quả sạt lở đất

Hải Thượng - Hùng Phong

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong ngày 1/11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ ở Thanh Chương và khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi..
Đại tá Hồ Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An tặng quà cho bà con xóm Lam Thắng xã Thanh Ngọc huyện Thanh Chương.
Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An tặng quà cho bà con xóm Lam Thắng, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương. Ảnh: Hải Thượng

Ngày 1/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An do Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng dẫn đầu phối hợp với các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng hàng trăm suất quà cho người dân bị nước lũ cô lập trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Đoàn đã trao tặng 260 suất quà, bao gồm gạo, nhu yếu phẩm sinh hoạt và tiền mặt với tổng trị giá 110 triệu đồng cho người dân ở địa bàn các xã Hạnh Lâm, Thanh Nho và Ngọc Sơn của huyện Thanh Chương. Đây là các địa bàn bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Hoạt động trên thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo trong hoạn nạn của những tấm lòng hảo tâm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An với người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn khắc phục tắc đường vào bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hùng Phong

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn khắc phục tắc đường vào bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hùng Phong

Cũng trong sáng 1/11, Đồn Biên phòng Na Loi đã phối hợp địa phương cắm biển, cử lực lượng cảnh báo tại điểm sạt lở đất đá trên đoạn đường từ xã Na Loi đi xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn. Đồng thời, huy động lực lượng phương tiện san gạt, khắc phục sạt lở đảm bảo thông xe vào chiều cùng ngày.

Tại địa bàn bản Noọng Dẻ đi vào bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cách Quốc lộ 7 khoảng 1 km, do mưa nền đất yếu nên có 1 tảng đá lớn lăn xuống lòng đường. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã cử lực lượng cảnh báo, giúp người dân đi lại an toàn.

CBCS Đồn Biên phòng Mường Ải và nhân dân địa phương khắc phục sạt lở đoạn qua bản Xốp Xăn, xã Mường Ải, Kỳ Sơn. Ảnh: Hùng Phong
CBCS Đồn Biên phòng Mường Ải và Nhân dân địa phương khắc phục sạt lở đoạn qua bản Xốp Xăn, xã Mường Ải (Kỳ Sơn). Ảnh: Hùng Phong

Tại tuyến đường từ đường 7 vào Đồn Biên phòng Châu Khê (Con Cuông) với tổng chiều dài 35 km, đã có 7 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngay trong ngày 1/11, Đồn Biên phòng Châu Khê đã phối hợp địa phương tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo xe máy đi lại tạm thời.

Tại huyện Anh Sơn, đường từ bản Vều 1 lên cửa khẩu phụ Cao Vều, xã Phúc Sơn bị sạt lở 12 điểm, ước tính khoảng hơn 1.000 m3 đất đá; Đồn Biên phòng Phúc Sơn cùng Nhân dân tích cực khắc phục hậu quả, đảm bảo thông đường trong thời gian ngắn nhất.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.