Cận cảnh chốt chống dịch bằng xe buýt, container ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Bên cạnh lều bạt, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thành phố Vinh được hỗ trợ xe buýt, Container lắp điều hòa để làm chỗ nghỉ ngơi cho lực lượng trực chốt giữa thời tiết nắng nóng.
Xe buýt
Tối 19/6, ngay khi thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở GTVT phối hợp doanh nghiệp bàn giao 5 chiếc xe buýt cho UBND TP.Vinh để đặt tại các chốt nhằm giúp cho lực lượng chức năng giảm bớt được phần nào vất vả khi làm nhiệm vụ trong thời tiết khắc nghiệt. Trong ảnh, chiếc xe buýt được đặt bên cạnh chốt kiểm soát tại phường Trung Đô, nơi tiếp giáp với đường tránh Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Nhờ có chiếc xe buýt
Nhờ có chiếc xe buýt mà các lực lượng trực chốt có thể cất trữ các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho công tác mà không sợ hư hỏng khi bỏ bên ngoài trời nắng nóng. Ảnh: Tiến Đông
Khỉ mở máy, xe buýt mát lạnh
Anh Nguyễn Song Toàn - Phó Bí thư Đoàn phường Trung Đô chia sẻ: Như đoàn viên bọn em thì chỉ hỗ trợ công tác hậu cần cho các chốt vào ban ngày, còn các anh chị làm nhiệm vụ thì phải trực 24/24h giữa thời tiết này rất vất vả. Có xe buýt thì mưa nắng có thể làm nơi nghỉ ngơi khi cần thiết. Ảnh: Tiến Đông
Tại điểm cầu Bến Thủy 1, chiếc xe buýt được đặt ngay trước điểm chốt
Tại điểm cầu Bến Thủy 1, chiếc xe buýt được đặt ngay trước điểm chốt. Ảnh: Tiến Đông
Tuy nhiên trên thực tế, với lưu lượng xe cộ qua lại đông, và lực lượng mỏng, các cán bộ chiến sĩ luôn phải túc trực trên đường, vì thế xe buýt thành phương tiện để giành khi nào gặp trời mưa to, hoặc vào đêm khuya, khi không còn người xe qua lại thì các chốt sẽ bố trí thay phiên người vào chợp mắt. Ảnh: Tiến Đông
Tuy nhiên trên thực tế, với lưu lượng xe cộ qua lại đông, và lực lượng mỏng, các cán bộ, chiến sĩ luôn phải túc trực trên đường, vì thế xe buýt thành phương tiện để dành khi nào gặp trời mưa to, hoặc vào đêm khuya, khi không còn người xe qua lại thì các chốt sẽ bố trí thay phiên người vào chợp mắt. Ảnh: Tiến Đông
Tại điểm chốt đầu đường Phạm Hồng Thái thuộc phường Vinh Tân, giao nhau với đường tránh Vinh, đây là chốt có lưu lượng xe cộ, hàng quá qua lại đông. Các lực lượng trực chốt gần như phải căng mình giữa trời nắng, dù trên xe buýt có máy lạnh, thế nhưng không ai có thời gian để nghỉ ngơi. Để thùng nước trên xe, khi khát quá, các cán bộ chiến sĩ lại lên xe lấy nước uống rồi lại xuống làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông
Tại điểm chốt đầu đường Phạm Hồng Thái thuộc phường Vinh Tân, giao nhau với đường tránh Vinh, đây là chốt có lưu lượng xe cộ, hàng hóa qua lại đông, nên các lực lượng trực chốt gần như phải căng mình giữa trời nắng. Dù trên xe buýt có máy lạnh, thế nhưng không ai có thời gian để nghỉ ngơi. Để thùng nước trên xe, khi khát quá, các cán bộ, chiến sĩ chỉ kịp lên uống vội ngụm nước rồi lại xuống làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông
Nhấp vội ngụm nước mát, Trung úy Trần Đình Tuấn - Đội CSGT-TT, Công an TP.Vinh chia sẻ, cách đây mấy ngày, khi có ca bệnh Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, anh cùng các đồng đội được điều động lên trực chốt phong tỏa, sau khi thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố thì được điều về tại chốt này. Đối với lực lượng công an, tại chốt này có 4 người, mỗi ngày chia làm 4 ca, mỗi ca 2 người, cùng với lực lượng dân quân tự vệ và sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên thay nhau trực chốt. Do đặc thù là cửa ngõ ra vào thành phố, hàng hóa từ Chợ Vinh được vận chuyển qua con đường này để bốc lên xe tải chờ ở đường tránh Vinh, vì thế gần như không có thời gian nghỉ, xe buýt nằm bên đường, có máy lạnh nhưng không có thời gian mà vào nghỉ ngơi. Ảnh: Tiến Đông
Trung úy Trần Đình Tuấn - Đội CSGT-TT, Công an TP. Vinh chia sẻ, cách đây mấy ngày, khi có ca bệnh Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, anh cùng các đồng đội được điều động lên trực chốt phong tỏa, sau khi thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố thì được điều về tại chốt này. Do đặc thù là cửa ngõ ra vào thành phố, hàng hóa từ chợ Vinh được vận chuyển qua con đường này để bốc lên xe tải chờ ở đường tránh Vinh, vì thế gần như không có thời gian nghỉ, xe buýt nằm bên đường, có máy lạnh nhưng không có thời gian mà vào nghỉ ngơi. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài xe buýt, một số doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ cho các chốt một số thùng Container cải tiến làm văn phòng, bên trong có lắp điều hòa giúp lực lượng trực chốt có thể nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe khi thực hiện nhiệm vụ. Chiếc thùng Container đặt bên cạnh điểm chốt, trơ trọi giữa nắng nóng là một biểu tượng cho tình cảm đoàn kết, chung sức cùng chống dịch giữa nhân dân, doanh nghiệp với cơ quan chức năng. Dẫu vậy, theo Trung tá Nguyễn Văn Sơn - Đội CSGT - TT, Công an TP.Vinh thì gần như anh em chỉ vào nghỉ ngơi được một chút thời điểm nửa đêm, khi không còn người, xe cộ qua lại, còn hầu như phải bám chốt, căng mình ngoài nắng nóng để làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài xe buýt, một số doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ cho các chốt một số thùng Container cải tiến làm văn phòng, bên trong có lắp điều hòa giúp lực lượng trực chốt có thể nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe khi thực hiện nhiệm vụ. Dẫu vậy, theo Trung tá Nguyễn Văn Sơn - Đội CSGT - TT, Công an TP. Vinh thì gần như anh em chỉ vào nghỉ ngơi được một chút thời điểm nửa đêm, khi không còn người, xe cộ qua lại, còn hầu như phải bám chốt, căng mình ngoài nắng nóng để làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông
Hiện tại đã có một số điểm chốt được hỗ trợ thùng Container như chốt tại đê Hưng Hòa, trên đường 72m... Mỗi thùng Container được cải tiến có diện tích khoảng gần 10m2, bên trong có điều hòa và có thể bỏ được 1 chiếc giường xếp, và một số đồ đạc thiết yếu. Với thùng Container các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ có thể thay phiên nhau vào nghỉ ngơi. Ảnh: Tiến Đông
Hiện tại, theo ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh, đã có 5 chiếc xe buýt và 8 thùng Container được các doanh nghiệp hỗ trợ cho các chốt dịch. Mỗi thùng Container được cải tiến có diện tích khoảng gần 10m2, bên trong có điều hòa và có thể bỏ được 1 chiếc giường xếp, và một số đồ đạc thiết yếu. Đây thực sự là tình cảm, sự sẻ chia rất kịp thời của doanh nghiệp, nhân dân đối với toàn thành phố trong thời điểm căng mình chống dịch như hiện nay. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.