Cần xử lý nghiêm đối tượng chặt phá cây xanh trên địa bàn TP. Vinh

Nguyên Châu - Thanh Hải

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những cây xanh đang thời kỳ phát triển mạnh đã bị các đối tượng cắt ngang. Không những thế, đối tượng này còn hàn cắt, phá hoại điểm dán bảng tin, vui chơi công cộng của người dân trên địa bàn khối 10, phường Hà Huy Tập (TP.Vinh) khiến bà con rất bức xúc.

Clip: Nguyên Châu

Những ngày này, người dân khối 10, phường Hà Huy Tập rất bức xúc, phẫn nộ trước tình trạng cây xanh trên địa bàn khối bị kẻ xấu chặt đổ. Ngày nào bà con cũng đến xem hiện trường, xót xa khi chứng kiến những cây xanh đang phát triển nằm dài trên mặt đường, vết chặt còn đọng nhựa chảy xuống.

bna_4.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc trên đường Phan Cảnh Quang, khối 10, phường Hà Huy Tập. Ảnh: N.C

Bà Thái Thị Lý, người dân khối 10, phường Hà Huy Tập cho biết: Các cây xanh này nằm ở điểm vui chơi của bà con, đã được người dân trồng khoảng 2 năm qua, nay đã cao lớn, có bóng mát. Tuy nhiên, trong ngày 7/10 , 1 cây xoài đã bị kẻ xấu chặt ngang thân cây, gần gãy đổ.

Do lo sợ cây sẽ đổ xuống, gây tai nạn và ảnh hưởng đến giao thông nên bà con đã tập trung dựng lại cây, đồng thời báo lên chính quyền địa phương để có phương án xử lý.

bna_2.jpg
Vết cắt đứt còn tươi mới. Ảnh: N.C

Tuy nhiên, đến tối 11, rạng sáng 12/10, lại tiếp tục có tình trạng chặt phá cây tại khu vực này. Theo đó, cây vú sữa cách cây xoài khoảng 3 mét cũng bị các đối tượng cắt đôi. Không những thế, mái che điểm vui chơi, dán bảng tin của người dân cũng bị phá hoại, làm gãy đổ. Người dân cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc trong đêm khuya nên không có người chứng kiến.

Theo quan sát của P.V trong ngày 13/10 cho thấy, 2 cây xoài và vú sữa cao khoảng 7 – 9 mét, đều đã đổ ngã, bật gốc. Cạnh đó, điểm vui chơi của người dân cũng bị phá huỷ, vết hàn cắt còn mới, ghế đá bị đổ nghiêng…

bna_a.jpg
Người dân rất xót xa, phẫn nộ bởi những cây này họ đã chung tay trồng và chăm sóc nhiều năm qua. Ảnh: N.C

Ông Nguyễn Quốc Ba, người dân khối 10, phường Hà Huy Tập chia sẻ: Khu vực vui chơi cộng đồng này có diện tích khoảng 30m2, nằm trên đất công. Trước đây là điểm để rác thải sinh hoạt, gây mất vệ sinh môi trường. Do đó, khoảng 2 năm trước, các hộ dân trong khối đã góp tiền hơn 40 triệu đồng để cải tạo khu vực này. Từ đó trở đi, đây là điểm vui chơi lành mạnh của bà con trong khối, trẻ em đọc sách, người lớn chuyện trò, chơi cờ. Tại đây cũng có bảng tin để thông báo những tin tức của phường, thành phố để bà con được biết.

“Khi cải tạo điểm vui chơi công cộng, chúng tôi cũng trồng các cây xanh để có bóng mát, ai cũng phấn khởi. Nào ngờ đến ngày hôm nay, cây xanh thì bị chặt ngang, điểm sinh hoạt bị phá đổ, bà con rất phẫn nộ…” - ông Ba thở dài.

bna_8.jpg
Những thân cây cao lớn bị chặt đổ không thương tiếc. Ảnh: N.C

Ngày 12/10, Công ty CP Công viên cây xanh TP.Vinh đã có Báo cáo số 64/BC-CVCX về tình trạng cây xanh trên đường Phan Cảnh Quang, phường Hà Huy Tập liên tục bị chặt phá. Theo đó, ngày 9/10 và 12/10, công ty nhận được thông báo từ bà con nhân dân khối 10, phường Hà Huy Tập, cây xanh trên vỉa hè trước số nhà 31 đường Phan Cảnh Quang bị chặt hạ. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, xác định trên vỉa hè trước số nhà 31 đường Phan Cảnh Quang, thành phố Vinh có 1 cây xoài có đường kính gốc 0,45m, cao từ 7 -8 mét đã bị cắt ngang thân cây ngày 7/10/2023; 1 cây vú sữa có đường kính gốc 0,25m, cao từ 6 -7 m bị cắt ngang thân cây vào sáng ngày 12/10/2023 (khoảng 00h30 sáng).

Công ty đã tiến hành phối hợp với Đội Trật tự Đô thị thành phố và Đội Quy tắc Đô thị phường Hà Huy Tập lập biên bản kiểm tra hiện trạng về việc tự ý chặt phá cây xanh của thành phố quản lý.

bna_1.jpg
Người dân khối 10, phường Hà Huy Tập bức xúc vì cây cảnh bị chặt, điểm vui chơi công cộng bị phá. Ảnh: N.C

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Xuân Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: Ngay sau khi có phản ánh của nhân dân, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận sự việc này, đồng thời truy xuất camera cộng đồng để xác minh đối tượng. Thực tế vào tối 11, rạng sáng 12/10 có một số nam thanh niên đi lại tại khu vực này, tuy nhiên, do camera này không bao quát được khu vực cây nên chưa đủ căn cứ để xác định có thực hiện hành vi chặt cây hay không.

bna_9.jpg
Vết máy cắt có thể nhìn thấy rõ. Ảnh: N.C

“Hiện nay, địa phương đang phối hợp với phía công an để xác minh điều tra, làm rõ đối tượng chặt phá cây cảnh; đồng thời khuyến cáo bà con nhân dân lắp camera tại khu vực này để theo dõi, giám sát, nếu các đối tượng tiếp tục thực hiện việc này thì sẽ có căn cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.” - ông Ngô Xuân Nam cho biết.

Điều đáng nói, theo chia sẻ của người dân thì đây không phải là lần đầu tiên cây xanh tại khu vực này bị chặt phá. Trước đó, vào ngày 16/11/2021, tình trạng phá hoại cây xanh tại khu vực này cũng đã diễn ra. Đội Quy tắc đô thị của UBND phường Hà Huy Tập cũng đã lập biên bản về hành vi phá hoại cây xanh, cây cảnh trên bunva đường Kênh Bắc giao nhau với đường Phan Cảnh Quang đối với 1 hộ gia đình trong khối. Thời điểm đó, số cây xanh bị chặt phá bao gồm 2 cây sanh cao 8m bị chặt ngang thân và 3 cây cau quả đỏ cao từ 2-3m bị chặt ngang gốc. Như vậy, tại khu vực này, sau 2 năm đã có 7 cây xanh bị chặt phá không có lý do khiến người dân bức xúc.

bna_b.jpg
TP.Vinh cho biết sẽ điều tra và xử lý nghiêm đối tượng đã chặt phá cây xanh. Ảnh: N.C

Qua trao đổi, đại diện lãnh đạo TP. Vinh cho biết đã nắm được thông tin; đồng thời chỉ đạo phường Hà Huy Tập cùng lực lượng công an xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm đối tượng đã phá hoại cây xanh trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề này, theo Khoản 3, Điều 54, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đã nêu rõ, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.