Căng mình điều tiết giao thông ngày cận Tết ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Để người dân đi lại mua sắm đón Tết được thuận tiện, an toàn, những ngày này các lực lượng chức năng đều tăng cường quân số, cùng với đó triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn giao thông.
anh
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, cùng với mật độ giao thông đông đúc trong nội thành, nhiều loại phương tiện giao thông từ các huyện, thị xã cũng đổ về TP.Vinh để mua sắm tết, khiến cho mật độ phương tiện tham gia giao thông tại TP Vinh trở nên quá tải. Ảnh: Lê Thắng
anh
Tại các ngã ba, ngã tư, các điểm được xác định dễ xảy ra ách tắc như bùng binh Hải quan, ngã tư Ga, ngã tư Maximark, chợ Vinh,... ngay từ 6 sáng, lực lượng CSGT Công an TP.Vinh đã có mặt. Ảnh: Hải Vương
anh
Cùng với đó là cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông... cũng được bổ sung tại các ngã đường. Ảnh: Hải Vương
anh
Khác với ngày thường, theo lực lượng CSGT Công an TP. Vinh, những ngày này thời điểm nào cũng là khung giờ "cao điểm", chưa kể xe cộ lưu thông chở hàng hóa cồng kềnh, càng làm cho việc đi lại trở nên khó khăn. Ảnh: Hải Vương
Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, riêng từ 01/12/2021 thời điểm thực hiện giảm 50% phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, tính đến 26/01/2022, số xe ô tô đăng ký mới là 5.294 xe. Nâng tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến thời điểm hiện nay là 154.595 xe ô tô, chưa kể 1.844.664 xe mô tô, 117.723 xe máy điện, khiến cho công việc của lực lượng chức năng, trong đó có CSGT nói chung, CSGT-TT Công an TP.Vinh nói riêng càng trở nên áp lực, đặc biệt là những ngày cận Tết. Ảnh: Lê Thắng

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, riêng từ 01/12/2021 thời điểm thực hiện giảm 50% phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, tính đến 26/01/2022, số xe ô tô đăng ký mới là 5.294 xe. Nâng tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến thời điểm hiện nay là 154.595 xe ô tô, chưa kể 1.844.664 xe mô tô, 117.723 xe máy điện, khiến cho công việc của lực lượng chức năng, trong đó có CSGT nói chung, CSGT-TT Công an TP.Vinh nói riêng càng trở nên áp lực, đặc biệt là những ngày cận Tết. Ảnh: Lê Thắng

anh
Để chủ động trao đổi, liên hệ trong vấn đề điều tiết giao thông, cũng như giải quyết những phát sinh, CBCS thường xuyên liên lạc với nhau qua bộ đàm. Ảnh: Hải Vương
anh
Được biết, những ngày này Đội CSGT-TT Công an TP Vinh huy động 100% quân số, bởi vậy không khó để bắt gặp cả những "bóng hồng" đứng điều tiết giao thông. Ảnh: Hải Vương
anh
Cũng chính bởi chủ động được các phương án, bố trí lực lượng cắm chốt tại các nút giao... mà tình trạng ách tắc không xảy ra. Ảnh: Hải Vương
anh
Theo Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh: Ngoài xử lý vi phạm thì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều tiết giao thông để người dân đi lại mua sắm Tết được thuận tiện, an toàn là nhiệm vụ hàng đầu ở thời điểm này. Ảnh: Hải Vương

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.