Cảnh báo việc người dân 'chấp' dịch Covid chen nhau tắm trên kênh đào ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Trong lúc dịch Covid-19 đang lây lan hết sức phức tạp, tuy nhiên trên các kênh đào ở huyện Yên Thành người dân vẫn chen chúc nhau tắm kênh, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn.
Trẻ em nhảy từ trên cầu Bắc Sơn, xã Bắc Thành, Yên Thành xuống lòng kênh, nguy cơ đuối nước và lây lan dịch bệnh rất lớn. Ảnh chụp ngày ngày 27/6. Ảnh: Hải An
Trẻ em nhảy từ trên  cầu Bắc Sơn, xã Bắc Thành, Yên Thành xuống lòng kênh, nguy cơ đuối nước và lây lan dịch bệnh rất lớn. Ảnh chụp ngày ngày 27/6. Ảnh: Hải An
Có mặt tại tuyến kênh đào đoạn xóm Bắc Sơn, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành khoảng 5 giờ chiều, thấy cảnh người dân từ khắp nơi đổ về khu vực cầu Bắc Sơn chen nhau tắm dưới  kênh. Phía trên đám trẻ đứng chênh vênh trên thành cầu lao xuống dòng kênh sâu. Được biết trên tuyến kênh đào này mới xảy ra vụ đuối nước thương tâm của một học sinh, (hàng năm có 2-3 vụ đuối nước ở khu vực này). 
Tại đoạn kênh đào qua khối 1 thị trấn Yên Thành nhiều người bơi trên dòng kênh, hầu hết các nhóm tắm đều đi theo gia đình như bố mẹ, con cái, phía trên bờ người dân ngồi hóng mát không có biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, giãn cách…
Việc tập trung đông đúc tắm tại các tuyến kênh tự phát thời điểm này vừa có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vừa nguy cơ đuối nước, ngành chức năng cần sớm có giải pháp để chấn chỉnh tình trạng trên.
Một người dân địa phương còn rất chủ quan cho biết: Do trời nắng nóng quá nên chúng tôi phải đi tắm kênh để giải nhiệt, dịch bệnh cũng biết là nguy hiểm nhưng ở Yên Thành vẫn chưa có ca nào nhiễm Covid -19.
Sau đây là ảnh phóng viên ghi lại vào chiều 27/6:
Đoạn kênh tại khu vực cầu Bắc Sơn, xã Bắc Thành hàng năm có 2-3 vụ đuối nước thương tâm. Ảnh chụp ngày 27/6. Ảnh: Hải An
Đoạn kênh tại khu vực cầu Bắc Sơn, xã Bắc Thành hàng năm có 2-3 vụ đuối nước thương tâm. Ảnh chụp ngày 27/6. Ảnh: Hải An
Giữa mùa dịch bệnh chính quyền địa phương cần khuyến cáo nhân dân không nên tắm sông. (Ảnh chụp tại đoạn kênh thị trấn Yên Thành ngày 27/6.) Ảnh: Văn Trường
Giữa mùa dịch bệnh chính quyền địa phương cần khuyến cáo nhân dân không nên tắm sông. (Ảnh chụp tại đoạn kênh thị trấn Yên Thành ngày 27/6.) Ảnh: Văn Trường
Bờ kênh đoạn xã Bắc Thành đổ bê tông trơn trượt trẻ em tắm rất dễ đuối nước. Ảnh: Hải An
Bờ kênh đoạn xã Bắc Thành đổ bê tông trơn trượt trẻ em tắm rất dễ đuối nước. Ảnh: Hải An
Trẻ em người lớn chen chúc tắm giữa mùa dịch tại trạm bơm xã Đại Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Hải An
Trẻ em người lớn chen chúc tắm giữa mùa dịch tại trạm bơm xã Đại Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Hải An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.