Câu chuyện của nữ thủ lĩnh đoàn huyện rẻo cao Tương Dương đạt giải thưởng Lý Tự Trọng

(Baonghean.vn) - Lô Thị Lan, nữ thủ lĩnh đoàn thị trấn Thạch Giám, huyện rẻo cao Tương Dương, người vừa được vinh dự trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng đã và đang tạo ra được nhiều hoạt động mang dấu ấn của tuổi trẻ trong nhiều năm qua.
Lô Thị Lan, sinh năm 1991 là người dân tộc Thái được biết đến là cán bộ Đoàn năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động đoàn, nên ngay năm đầu đại học  đã vinh dự được bầu chức vụ Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên của khoa, thanh viên CLB hiến máu của trường…. Lô Thị Lan đã được nhận giải thưởng sinh viên 5 tốt, sao tháng giêng. Đặc biệt hơn  năm 4 được kết nạp Đảng tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội (2013)”.
Lô Thị Lan, sinh năm 1991 là người dân tộc Thái , được biết đến là cán bộ Đoàn năng nổ, tốt nghiệp đại học ước muốn của chị Lô Thị Lan là xin làm cán bộ đoàn, nhưng vì nhiều lý do, nên ước muốn đó không thành hiện thực. Đến năm 2018, thị trấn khuyết chức danh Phó Bí thư Đoàn, nhận thấy đây là cơ hội không thể tốt hơn để tiếp tục “cháy” với niềm đam mê làm công tác đoàn của mình, chị đã xin  tổ chức được đảm nhiệm chức trách này. Vốn có niềm đam mê, lại thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn từ trường học, nên trên cương vị Phó Bí thư chị Lan nhanh chóng trở thành người “truyền lửa” cho các hoạt động đoàn tại địa phương. Sau một quá trình cống hiến, đến năm 2020, chị được bầu là Bí thư Đoàn thị trấn. Ảnh: Đình Tuân
 
Theo chị Lô Thị Lan: Một trong những yếu tố quan trọng đối với cán bộ Đoàn là khả năng thiết kế, tổ chức các hoạt động phong trào; biết phát huy khả năng, sở trường của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng phong trào thanh niên. Đó là những trăn trở của Thủ lĩnh đoàn Lô Thị Lan, nhờ những sáng tạo và tinh thần xung kích đi đầu dậy trước mà các hoạt động đoàn của đơn vị thị trấn nơi đồng chí Lan phụ trách luôn sôi nổi và có tính sáng tạo rất cao. Trong ảnh là chương trình “Đèn lồng ước mơ” đây là hoạt động dành cho trẻ em nghèo, trẻ em bị tác động bởi dịch Covid – 19. Ảnh: Đình Tuân
Theo chị Lô Thị Lan:  Một trong những yếu tố quan trọng đối với cán bộ Đoàn là khả năng thiết kế, tổ chức các hoạt động phong trào; biết phát huy khả năng, sở trường của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng phong trào thanh niên.  Đó là những trăn trở của Thủ lĩnh đoàn Lô Thị Lan, nhờ những sáng tạo và tinh thần xung kích đi đầu dậy trước mà các hoạt động đoàn của đơn vị thị trấn nơi đồng chí Lan phụ trách luôn sôi nổi và có tính sáng tạo rất cao. Trong ảnh là chương trình “Đèn lồng ước mơ” đây là hoạt động dành cho trẻ em nghèo, trẻ em bị tác động bởi dịch Covid – 19. Ảnh: Đình Tuân
Chị Lan cũng cho biết rằng: Trong mỗi dịp hè, trẻ em trên địa bàn thiếu sân chơi lành mạnh. Vì vậy, gần như năm nào Đoàn xã cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ như: Thư viện cho trẻ, tổ chức dạy múa lăm vông, các trò chơi dân gian, hướng dẫn cách phòng chống đuối nước…Tất cả các hoạt động đều thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia và được các bậc phụ huynh đánh giá cao. Ảnh: Đình Tuân
  Chị Lan cũng cho biết rằng: Trong mỗi dịp hè, trẻ em trên địa bàn thiếu sân chơi lành mạnh. Vì vậy, gần như năm nào Đoàn xã cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ như: Thư viện cho trẻ, tổ chức dạy múa lăm vông, các trò chơi dân gian, hướng dẫn cách phòng chống đuối nước…Tất cả các hoạt động đều thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia và được các bậc phụ huynh đánh giá cao. Ảnh: Đình Tuân
2.    Nhận thấy trong mỗi dịp hè, trẻ em trên địa bàn thiếu sân chơi lành mạnh. Vì vậy, gần như năm nào chi Lan cũng thường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em trong dịp hè như: thư viện cho trẻ, tổ chức dạy múa lăm vông, các trò chơi dân gian, hướng dẫn cách phòng chống đuối nước…Tất cả các hoạt động đều thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia và được các bậc phụ huynh đánh giá cao. Ảnh: Đình Tuân

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Thạch Giám - Tương Dương đã tổ chức kêu gọi ĐVTN có năng khiếu về hội họa tham gia vẽ tranh lên đá mang bán lấy tiền gây quỹ phòng, chống Covid – 19. Qua hoạt động này đã thu về được gần 30 triệu đồng để đóng góp và quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 của địa phương. Ngoài ra, BTV  Đoàn xã Thạch Giám còn chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp vào quỹ công tác phòng chống dịch với kinh phí 116.690.000 đồng. Ảnh: Đình Tuân

4.    Ngoài các hoạt động gây quỹ, chị Lô thị Lan còn tổ chức nhiều hoạt động để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như: đi chợ giúp người dân vùng tâm dịch, phát khẩu trang, nước khử khẩn miễn phí cho học sinh; nấu cơm cho các khu cách ly, tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch…Ảnh: Đình Tuân
Ngoài các hoạt động gây quỹ, chị Lô thị Lan còn tổ chức nhiều hoạt động để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như: đi chợ giúp người dân vùng tâm dịch, phát khẩu trang, nước khử khuẩn miễn phí cho học sinh; nấu cơm cho các khu cách ly, tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch… Ảnh: Đình Tuân
Bí thư Đoàn Thạch Giám, Lô Thị Lan đã vận động nguồn xã hội hóa xây dựng Công trình “Đường cờ Hòa Bình” được triển khai dọc Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Thạch Giám, có tổng chiều dài là 240m, được thiết kế treo xen kẽ cờ Đảng và cờ Tổ quốc với số lượng gần 70 cột cờ. Tổng kinh phí thực hiện hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuân

Bí thư Đoàn Thạch Giám, Lô Thị Lan đã vận động nguồn xã hội hóa xây dựng Công trình “Đường cờ Hòa Bình” được triển khai dọc Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Thạch Giám, có tổng chiều dài là 240m, được thiết kế treo xen kẽ cờ Đảng và cờ Tổ quốc với số lượng gần 70 cột cờ. Tổng kinh phí thực hiện hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuân

6.    Nhận thấy dãy ta luy dương cũ kỹ bên bìa rừng đoạn bắt đầu vào trung tâm thị trấn Thạch Giám có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Chi Lô Thị Lan đã vận động ĐVTN tổ chức trang trí, vẽ thành bức tranh vừa cổ động, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tạo cảnh quan thêm phần ấn tương và sạch đẹp hơn. Ảnh: Đình Tuân
Nhận thấy dãy ta luy dương cũ kỹ bên bìa rừng đoạn bắt đầu vào trung tâm thị trấn Thạch Giám có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Chi Lô Thị Lan đã vận động ĐVTN tổ chức trang trí, vẽ thành bức tranh vừa cổ động, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tạo cảnh quan thêm phần ấn tượng và sạch đẹp hơn. Ảnh: Đình Tuân
7.    Ngoài ra nữ thử lĩnh đoàn thị trấn Thạch Giám còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo và trẻ em nghèo trên địa bạn huyện. Ảnh: Đình Tuân
Ngoài ra nữ thử lĩnh đoàn thị trấn Thạch Giám còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo và trẻ em nghèo trên địa bàn huyện. Chị Lô Thị Lan được nhiều người nhận xét là dám nghĩ, dám làm, không sợ khó, sợ khổ. Đặc biệt, chị luôn sáng tạo trong các hoạt động và luôn tìm những thử thách mới. 

Ghi nhận thành tích xuất sắc của chị, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Bằng khen cho chị trong 3 năm liền (2019, 2020, 2021) vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch tình nguyện mùa Hè xanh. Trong ảnh:  Chị Lan nhận Giấy khen về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Ảnh: Đình Tuân

8.    Chị Lô Thị Lan được nhiều người nhận xét là dám nghĩ, dám làm, không sợ khó, sợ khổ. Đặc biệt, làm luôn sáng tạo trong các hoạt động và luôn tìm những thử thách mới. Trong ảnh chị Lan nhận Giấy khen về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Ảnh: Đình Tuân

Được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2022 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Lô Thị Lan trong suốt thời gian qua. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.