Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, từ nay đến cuối năm 2023, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đặt ra là rất cao, trong khi bối cảnh chung còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, UBND tỉnh thống nhất không đề nghị điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành mức cao nhất.

Sáng 26/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2023.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 21 huyện, thành, thị tại điểm cầu trực tuyến.

bna_IMG_4895.jpg
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6. Ảnh: Phạm Bằng

ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG BỐI CẢNH KHÓ KHĂN

Tại phiên họp, UBND tỉnh và các địa phương đã nghe, đánh giá, cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành và địa phương tập trung công tác chống hạn, điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ hè thu; tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; phòng chống cháy rừng; tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

bna_IMG_4982.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các ngành phối hợp với các địa phương tập trung nhiệm vụ rà soát quy hoạch 3 loại rừng; rà soát và hoàn chỉnh quy định vận hành của 22 hồ chứa nước; rà soát việc khai thác mỏ khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm; rà soát các dự án lĩnh vực nông nghiệp, tránh tình trạng dự án treo, chậm tiến độ...

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung triển khai tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đặc biệt đảm bảo điện ổn định, an toàn giao thông tại 70 điểm thi.

bna_IMG_4993.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các địa phương phải quyết liệt, tăng cường triển khai phù hợp, hiệu quả các dự án trong 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương.

Kết luận nội dung kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, cùng với cả nước, Nghệ An đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều tích cực.

Tốc độ tăng trưởng ước đạt 5,79%; thu ngân sách ước thực hiện 8.489 tỷ đồng; thu hút đầu tư là điểm sáng với hơn 22.186 tỷ đồng, riêng vốn FDI hơn 725 triệu USD. Số lượng học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 đứng thứ 2 toàn quốc. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; vận động được 611 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn.

bna_CTIMG_5059.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung về kinh tế - xã hội. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tỉnh đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nhiệm vụ lớn là Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới cho tỉnh; Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được tổ chức sôi nổi.

Chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, tốc độ tăng trưởng chưa đạt được như kịch bản, diễn biến thời tiết phức tạp. Giải ngân vốn đầu tư công có kết quả chưa tích cực, nhiều đơn vị, địa phương có kết quả thấp. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chậm.

KHÔNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, CỐ GẮNG HOÀN THÀNH MỨC CAO NHẤT

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tích cực, chủ động rà soát, nắm sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn. Từ đây, kịp thời, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề của người dân, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra theo kịch bản năm 2023.

Từ kết quả của 6 tháng, đối chiếu với mục tiêu cả năm 2023, 6 tháng cuối năm tỉnh phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng rất cao, tối thiểu là 10% trong khi bối cảnh chung còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, UBND tỉnh và các địa phương sẽ cố gắng, quyết tâm đạt mục tiêu cao nhất và không đề nghị điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu mà HĐND tỉnh đã giao.

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung -

Trên quan điểm đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, đối với lĩnh vực nông nghiệp phải tiếp tục chủ động duy trì ổn định sản xuất, chủ động lường trước khó khăn để ứng phó kịp thời. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục rà soát phương án sản xuất, bù đắp các thiếu hụt trong sản phẩm công nghiệp chủ lực.

bna_IMG_5008.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các ngành phối hợp hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư đã hoàn thiện thủ tục sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Ngành Công Thương phối hợp với ngành điện chủ động điều tiết đảm bảo ổn định nguồn điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đời sống của doanh nghiệp, người dân. Hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung cầu thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương quan tâm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành hoàn thành các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh; chủ động giải trình, làm rõ các vấn đề trong quá trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động chuẩn bị các nội dung triển khai Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bám sát các nội dung liên quan đến phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị tổ chức công bố, xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

bna_IMG_4921.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các sở, ngành, địa phương triển khai, thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2024-2026; Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu tổ chức kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác 3 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ban quản lý KKT Đông Nam hoàn thành việc tiếp thu, giải trình ý kiến về chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Hoàng Mai II; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; chuẩn bị khởi công Khu Công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn I - VSIP Nghệ An II.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung quyết liệt cho công tác giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh và các ngành để được chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết.

Đối với các dự án đến nay chưa hoàn thành thủ tục để giao vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát năng lực thực hiện của các chủ đầu tư, tham mưu giải pháp xử lý kịp thời, nếu không thực hiện được thì chuyển chủ đầu tư hoặc dừng dự án.

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung -

Bên cạnh đó, các ngành liên quan phối hợp rà soát các khoản thu ngân sách, đảm bảo đạt dự toán được giao. Trong công tác chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ, hiệu quả, chi theo khả năng thu.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương phối hợp tập trung thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, chất lượng; chủ động chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

bna_IMG_4934.jpg
Phiên họp được kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, các ngành tăng cường phòng chống dịch và chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ đảm bảo trang trọng, có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và các địa phương; giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động cục bộ tại các địa phương; tham mưu tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá - thể thao lớn từ nay đến cuối năm.

Các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; Tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.