Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 4/12, Đảng uỷ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

bna_IMG_2547.jpg
Toàn cảnh hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quan tâm xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đoàn kết, cộng sự, thống nhất cao.

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành 205 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.

bna_IMG_2406.jpg
Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm đột phá: "Chủ động tham mưu và bảo đảm an ninh, an toàn việc triển khai các dự án trọng điểm và giữ yên vùng giáo, vùng biên giới, dân tộc", gắn với tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, phá nhiều chuyên án, vụ án có tiếng vang, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân.

bna_IMG_2464.jpg
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhờ đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 giảm 11,8%; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 91%; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 10%.

Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh làm giảm, làm sạch địa bàn cấp xã có tội phạm và tệ nạn ma tuý. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường được chỉ đạo đấu tranh quyết liệt, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả vai trò cơ quan thường trực Đề án 06 của Chính phủ; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Thực hiện tốt công tác quản lý tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp theo đúng quy định Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở; tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; thực hiện nghiêm túc quy tắc tập trung dân chủ; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

bna_IMG_2518.jpg
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, Công an tỉnh đã dốc lực hoàn thành vượt tiến độ xây dựng 3.553 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở và 17 nhà điều trị y tế cho trạm xá tại các xã biên giới. Năm thứ 8 liên tiếp, Công an tỉnh được Bộ Công an xếp thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân; xếp thứ 2/63 công an cấp tỉnh về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục. Lãnh đạo, đại diện các ban Đảng của Tỉnh uỷ đã đánh giá, làm rõ thêm các kết quả, góp ý vào phương hướng, giải pháp cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh trong năm 2024.

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, GÓP PHẦN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, nội dung kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; công tác kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, thẳng thắn, trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong năm 2023, công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự được Công an tỉnh triển khai thực hiện rất chủ động, sâu sát, kịp thời, có tính sáng tạo, chất lượng.

bna_IMG_2563.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả cao về các vấn đề liên quan đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được thực hiện bài bản, hiệu quả; đấu tranh, xử lý quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, tham nhũng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc tại Nghệ An.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở; thực hiện thành công 2 mô hình: Dân vận khéo trong công tác xoá địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu) và "Xã biên giới sạch về ma tuý"...

bna_IMG_2412.jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các mặt công tác quản lý Nhà nước được Công an tỉnh thực hiện tốt, nhất là triển khai Đề án 06 của Chính phủ, giúp cho tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước. Công an tỉnh có 8 năm liền được Bộ Công an xếp thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo được đột phá; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong việc tiên phong, đi đầu trong công tác an sinh xã hội, nhất là trong chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, với 3.553 căn nhà.

bna_IMG_2414.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, công tác phối hợp với ban, sở, ngành, địa phương đã được Công an tỉnh thực hiện tốt, góp phần giúp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh rất cao, đặc biệt là vai trò của lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu, đây là yếu tố quan trọng để Công an tỉnh đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đạt được trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng, có ý nghĩa của Công an tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tạo sự ổn định để tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

bna_IMG_2471.jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất với 6 phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo và nhấn mạnh, năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, từ đó tình hình an ninh trật tự có thể có những diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu, thách thức mới đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trước hết, tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự ổn định như thời gian qua, nhất là thời điểm cuối năm và đầu năm mới.

bna_IMG_2417.jpg
Các đồng chí đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, hoạt động chống đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nắm chắc, dự báo sớm tình hình, bám sát cơ sở; chủ động, tham mưu kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh quan tâm hỗ trợ các địa phương có dự án trọng điểm trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là 2 dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

bna_IMG_2424.jpg
Các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, nhất là thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; tiếp tục thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, bám dân, bám địa bàn; thực hiện tốt đề án xây dựng trụ sở công an cấp xã; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.