Kinh tế

Chưa triệt để trong thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ở thành phố Vinh

Hoài Thu 12/03/2025 14:55

Việc phân loại rác thải sinh hoạt là vấn đề cần thiết để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch hơn. Tuy nhiên, ở thành phố Vinh, việc xử lý rác sau phân loại vẫn còn bất cập, chưa triệt để.

Phân loại rác chưa triệt để

Tại xóm Yên Vinh, phường Hưng Đông (TP. Vinh), rác thải sinh hoạt được công nhân vệ sinh môi trường thu gom vào cuối ngày. Cán bộ thôn, xóm cũng thường xuyên nhắc nhở bà con bỏ rác đúng nơi quy định, và khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn.

bna_rac(1).jpg
Người dân phường Hưng Đông phân loại rác tại nguồn. Ảnh: HT

Bà Trần Thị Thao ở xóm Yên Vinh, cho biết: “Chúng tôi tự thấy việc phân loại rác có nhiều lợi ích , nên đã mua thùng phân loại rác để thực hiện. Rác hữu cơ gia đình tự chôn lấp, xử lý làm phân bón. Còn rác vô cơ như túi nilon, các loại chai lọ nhựa, vỏ lon thì gom lại và bán cho người thu mua phế liệu. Nhờ vậy, lượng rác thải ra để công nhân vệ sinh thu gom của gia đình cũng không nhiều”.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu tại địa bàn phường Hưng Đông và một số phường, xã khác ở thành phố Vinh, việc các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ và chưa triệt để. Vẫn còn nhiều hộ không thực hiện.

Qua phản hồi của một số hộ dân nơi đây về phân loại rác tại gia cho thấy, dù gia đình đã phân loại rác, song khi công nhân vệ sinh thu gom thì lại đổ chung vào một xe, nên việc phân loại trở nên mất tác dụng. “Vườn của gia đình tôi không có điểm để chôn lấp, xử lý rác hữu cơ. Hơn nữa lâu dần thấy tình trạng vừa phân loại xong, đưa rác ra điểm tập kết thì lại đổ trộn chung một chỗ nên tôi cũng không phân loại nữa” - chị Nguyễn Thị Vân, xóm Yên Vinh nói.

phân loại rác
Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giúp giảm lượng rác thải ra môi trường và tái chế nguồn rác vô cơ. Ảnh: HT

Chị Ngô Ngọc Anh - Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Đông cho hay, việc phân loại rác tại nguồn và việc xử lý sau phân loại quả thực còn bất cập. Tuy nhiên, hiện nay các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đang tập trung tuyên truyền, duy trì thói quen phân loại rác tại nguồn tại các hộ gia đình. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, 12 xóm của phường Hưng Đông chia thành 7 tổ thu gom, phân loại rác. Trong năm 2024 và đầu năm 2025 đã có khoảng 500 thùng rác được cấp phát cho các hộ dân nhằm hỗ trợ, cổ vũ việc phân loại rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường.

“Đầu năm 2025, Hội LHPN thành phố Vinh đã chọn xóm Trung Thành (phường Hưng Đông) để làm mô hình điểm về phân loại rác thải. Hiện nay, 100% hộ dân ở xóm Trung Thành đã được trang bị thùng đựng rác và thực hiện phân loại rác tại gia” - chị Ngọc Anh cho biết.

bna_nguoi-thu-gom-rac-phan-loai-rac-ban-phe-lieu(1).jpg
Công nhân vệ sinh môi tường thu gom, phân loại phế liệu để bán kiếm thêm thu nhập trước khi đưa rác đến điểm tập kết, xử lý. Ảnh: HT

Tăng thu nhập từ rác thải

Bà Nguyễn Thị Hoa sống trên trục đường Trần Khánh Dư, phường Hưng Lộc, cho hay, nhiều hộ gia đình ở đây có vườn rộng, trồng rau, củ, quả nên thường phân loại rác để làm phân bón, rác vô cơ mới bỏ vào thùng nên lượng rác hàng ngày cũng khá ít. Tuy nhiên, không phải hộ gia đình nào cũng thực hiện được triệt để việc phân loại rác.

trần khánh dư hưng lộc
Hệ thống thùng rác công cộng tại đường Trần Khánh Dư, phường Hưng Lộc. Ảnh: HT

Nằm song song với tuyến đường Trần Khánh Dư là đường Vạn Xuân. Tại một địa điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên đường Vạn Xuân (phường Hưng Lộc), chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Phương và một số người khác đang thu gom phế liệu từ rác. Chị Phương cho biết, sinh sống tại xã Nghi Phong (TP. Vinh), sống bằng nghề làm nông, để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, chị thường đến các điểm tập kết rác thải sinh hoạt để nhặt rác vô cơ, chủ yếu là các loại chai lon, bao bì nhựa, vật liệu sắt, thép để bán cho các điểm thu mua phế liệu. Một ngày siêng năng, gặp may thì chị cũng kiếm được 100-200 ngàn đồng; ngày bình thường thì dăm chục ngàn đồng.

điểm tập kết rác cạnh đường Vạn Xuân
Điểm tập kết rác cạnh đường Vạn Xuân. Ảnh: HT

“Thi thoảng bắt gặp các túi vỏ lon, chai nhựa được bỏ riêng vào một bao chị em tôi thấy rất vui mừng. Giá như rác hữu cơ, vô cơ được để riêng thì chúng tôi thu nhặt cũng đỡ vất vả hơn” - chị Phương nói.

Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi nilon trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2027” của UBND tỉnh.

ngập rác
Rác thải mang lại thu nhập cho những người tham gia phân loại, thu gom phế liệu. Ảnh: HT

Các hoạt động phân loại rác, hạn chế rác thải nhựa, giữ vệ sinh môi trường được các cấp hội phụ nữ cụ thể hoá thông qua các phong trào như: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; phong trào "Chống rác thải nhựa"… với hơn 400 mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và trên 700 mô hình “Biến rác thành việc có ích” từ nguồn bán phế liệu sau khi phân loại rác tại nguồn...

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Chưa triệt để trong thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ở thành phố Vinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO