Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” tại Khu công nghiệp Bắc Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trước thềm năm học mới 2022-2023, để động viên, hỗ trợ cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần cho các cháu vượt khó vươn lên, tối 31/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” tại Khu công nghiệp Bắc Vinh.

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, các đơn vị tài trợ cùng hơn 150 cháu là con công nhân lao động thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh cùng các phụ huynh.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Công đoàn Nghệ An nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các cháu là con đoàn viên, công nhân lao lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Công đoàn Nghệ An nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các cháu là con đoàn viên, công nhân lao lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Mở đầu chương trình, các bạn nhỏ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ Đội nghệ thuật Chim Xanh – Nhà Văn hoá Thiếu nhi Việt Đức. Ảnh: Diệp Thanh

Mở đầu chương trình, các bạn nhỏ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ Đội nghệ thuật Chim Xanh – Nhà Văn hoá Thiếu nhi Việt Đức. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà cho các cháu con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình này, nhân dịp năm học mới, Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành tặng 120 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 114 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà cho các cháu con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình này, nhân dịp năm học mới, Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành tặng 120 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 114 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: Diệp Thanh

Trong 120 cháu được nhận quà, có 42 cháu ở lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông, 78 cháu ở lứa tuổi mầm non và tiểu học. Ảnh: Diệp Thanh.

Trong 120 cháu được nhận quà, có 42 cháu ở lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông, 78 cháu ở lứa tuổi mầm non và tiểu học. Ảnh: Diệp Thanh.

Sự tò mò, thích thú khi được nhận món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới. Ảnh: Diệp Thanh.
Sự tò mò, thích thú khi được nhận món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới. Ảnh: Diệp Thanh.
Các cháu hào hứng tham gia phần đố vui có thưởng về chủ đề Trung thu. Đông đảo con công nhân Khu công nghiệp Bắc Vinh và các gia đình công nhân ở gần địa điểm tổ chức háo hức hưởng ứng nội dung này. Ảnh: Diệp Thanh.

Các cháu hào hứng tham gia phần đố vui có thưởng về chủ đề Trung thu. Đông đảo con công nhân Khu công nghiệp Bắc Vinh và các gia đình công nhân ở gần địa điểm tổ chức háo hức hưởng ứng nội dung này. Ảnh: Diệp Thanh.

Đồng hành cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tại sự kiện này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ảnh: Diệp Thanh.

Đồng hành cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tại sự kiện này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ảnh: Diệp Thanh.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ảnh: Diệp Thanh.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ảnh: Diệp Thanh.

Thay mặt con công nhân lao động, cháu Nguyễn Thị Khánh Huyền chia sẻ cảm xúc biết ơn, vui mừng khi nhận được sự quan tâm, động viên chia sẻ từ các bác, các cô chú Công đoàn. Trong 2 năm vừa qua, các cháu phải chịu nhiều thiếu thốn, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Ảnh: Diệp Thanh

Thay mặt con công nhân lao động, cháu Nguyễn Thị Khánh Huyền chia sẻ cảm xúc biết ơn, vui mừng khi nhận được sự quan tâm, động viên chia sẻ từ các bác, các cô chú Công đoàn. Trong 2 năm vừa qua, các cháu phải chịu nhiều thiếu thốn, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng cảm với khó khăn vất cả của công nhân, lao động trong 2 năm qua, động viên các cháu vươn lên trong học tập, rèn luyện, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tài trợ và mong muốn chương trình sẽ lan toả hơn trong thời gian tới. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng cảm với khó khăn vất cả của công nhân, lao động trong 2 năm qua, động viên các cháu vươn lên trong học tập, rèn luyện, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tài trợ và mong muốn chương trình sẽ lan toả hơn trong thời gian tới. Ảnh: Diệp Thanh

Chương trình kết thúc với màn múa lân, phá cỗ đầy cảm xúc. Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và mang đến những niềm vui, kỷ niệm khó quên cho cho con công nhân lao động. Ảnh: Diệp Thanh.

Chương trình kết thúc với màn múa lân, phá cỗ đầy cảm xúc. Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và mang đến những niềm vui, kỷ niệm khó quên cho cho con công nhân lao động. Ảnh: Diệp Thanh.

Trước đó, tối 30/8, chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” cũng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại Nghi Lộc với 95 suất quà được trao tặng. Với ý nghĩa nhân văn và sức lan toả mạnh mẽ, chương trình chăm lo hướng về con công nhân lao động đang được các cấp công đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt triển khai. Ảnh: Diệp Thanh

Trước đó, tối 30/8, chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” cũng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại Nghi Lộc với 95 suất quà được trao tặng. Với ý nghĩa nhân văn và sức lan toả mạnh mẽ, chương trình chăm lo hướng về con công nhân lao động đang được các cấp công đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt triển khai. Ảnh: Diệp Thanh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.