Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 9/6, Trường Đại học Y khoa Vinh  tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường.

Về dự buổi lễ có đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế , Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Dương Đình Chỉnh - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các bệnh viện trên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, ngày 1/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1568/QĐ – UBND về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa và phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã thay mặt Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh.

Đồng thời chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh đã lựa chọn được người đứng đầu đại diện cho tập thể nhà trường, có ý chí vững vàng, có năng lực chuyên môn, có trí tuệ bản lĩnh để tiếp tục xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp tục phát triển vững mạnh.

Đồng chí Bùi Thanh An và lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Mỹ Hà.

Đồng chí Bùi Thanh An và lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Mỹ Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao năng lực của tân hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh, là người được đào tạo bài bản, tốt nghiệp chính quy Đại học Y khoa Hà Nội.

Sau 23 năm công tác tại trường, trải qua nhiều nhiệm vụ công tác và được tín nhiệm, bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trong thời gian này, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thể hiện được năng lực, hiểu được rất rõ, điểm mạnh, điểm yếu, tiềm năng lợi thế và những điểm nghẽn của nhà trường.

Với năng lực chuyên môn, quản lý, bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc khoa học cùng với sự tín nhiệm cao, đồng thuận của tập thể nhà trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh rất tin tưởng trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Văn Tuấn sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện gương mẫu, tiếp tục hoàn thành công tác, nhiệm vụ chính trị mới được giao.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trên cương vị mới là Hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong đồng chí Nguyễn Văn Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, bám sát nhiệm vụ của trường phát huy truyền thống hơn 60 năm xây dựng, phát triển và các thế hệ qua các thời kỳ của nhà trường đã vun đắp xây dựng để có bước đột phát hơn nữa.

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thanh An cũng đề nghị tân hiệu trưởng cần nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, cùng với tập thể nhà trường, phát huy đoàn kết nội bộ, dựa trên phát huy trí tuệ của tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, tạo môi trường cho cái đúng, cái tiến bộ, sự sáng tạo phát triển.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần phát huy ý nghĩa vai trò của hai người thầy - thầy giáo và thầy thuốc. Trong mối quan hệ này, lãnh đạo nhà trường cần xây dựng một cách khoa học, hiệu quả, phát huy được chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo, thực hành, khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế tự chủ biên chế, tài chính, góp phần nâng cao mọi mặt hoạt động của nhà trường, nâng cao đời sống vật chất, đảm bảo khích lệ được cán bộ công chức, đội ngũ nhà giáo, giảng viên. Ngoài ra, cần mở rộng mối quan hệ với các trường đại học, các bệnh viện trong khu vực, trong nước để phát triển nhà trường, bệnh viện nhà trường thành một trung tâm y tế chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật y học tiên tiến, là cơ sở thực hành tốt cho cán bộ, giảng viên.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo nhà trường cũng cần bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường để mở rộng quy mô, mã ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc tế không chỉ cho tỉnh Nghệ An, các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước bạn Lào. Qua đó, nhằm cùng với tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 26-NQ/TW về xây dựng Nghệ An thành trung tâm y tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh bày tỏ sự cảm ơn đến Ban Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tin tưởng giao chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời cảm ơn tới tập thể nhà trường đã quan tâm, tin tưởng tín nhiệm, giới thiệu.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tân hiệu trường nhà trường hứa sẽ cố gắng phát huy tối đa khả năng, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, gương mẫu, tận tụy, cầu thị trách nhiệm với công việc, nỗ lực cộng sự cùng tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh ngày càng phát triển./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.