CSGT Công an TP.Vinh đảm bảo ATGT Tết Kỷ Hợi 2019

Đức Vũ - Mạnh Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thời điểm cận Tết, hình ảnh dễ bắt gặp nhất tại các tuyến đường chính của thành phố Vinh là sự ùn tắc giao thông kéo dài. Tại các điểm giao nhau, mặc dù có tín hiệu đèn báo nhưng cảnh ùn tắc, lộn xộn vẫn xảy ra.
Những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến so với ngày thường trên địa bàn TP.Vinh.

Những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến so với ngày thường trên địa bàn TP.Vinh.

Để đảm bảo ATGT cho nhân dân đi lại thuận lợi dịp trước, trong và sau tết, Công an Thành phố Vinh đã xây dựng phương án, phân công lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại 70 tổ theo 3 đợt, từ ngày 15/1/2019 đến ngày 24/2/2019 (tức ngày 10/12 đến 20/01/2019 âm lịch). Huy động gần 400 CBCS gồm CSGT, Cảnh sát trật tự, Công an phường, bảo vệ dân phố…để tăng cường công tác kiểm soát, điều tiết giao thông, hạn chế ách tắc giao thông kéo dài trên địa bàn TP.Vinh.

Tại các nơi giao nhau, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn TP.Vinh…lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác luôn thường xuyên có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông. Tại các chốt, lực lượng của Công an thành phố đều được bố trí từ 4-5 đồng chí CSGT, Công an phường 2-3 đồng chí, bảo vệ dân phố từ 3-5 đồng chí.

Công an phường được huy động tăng cường đảm bảo ATGT tại các nơi giao nhau trên địa bàn thành phố Vinh.

Công an phường được huy động tăng cường đảm bảo ATGT tại các nơi giao nhau trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đồng chí Trung tá Trần Đức – Phó đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh thì do lượng người dịp Tết tăng cao cộng với ý thức chấp hành pháp luật về ATGT còn kém nên hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra nhiều hơn so với ngày thường. Đội đã phân công CBCS làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đội CSGT đã huy động tối đa lực lượng, đặc biệt là các đồng chí nữ CSGT thường làm ở bộ phận xử lý nay cũng được phân công làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Từ sáng sớm, cán bộ CSGT Công an TP.Vinh đã có mặt tại các điểm, chốt để tham gia điều tiết giao thông; đặc biệt tại các tuyến đường trọng điểm của thành phố nơi thường xuyên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là vào các giờ cao điểm như: ngã 4 chợ vinh, vòng xuyến Đại lộ Lênin,  Bưu điện tỉnh, ngã 4 chợ cầu Kênh Bắc... Ngoài ra, tại các tuyến đường phụ giao nhau với các trục đường chính trên địa bàn TP cũng được bố trí cán bộ CSGT và Công an các phường. 

Nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm TTATGT.

Nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm TTATGT.

Đợt cao điểm dịp tết chủ yếu tập trung làm giảm ùn tắc giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ chủ yếu điều tiết giao thông, kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở ý thức của người dân tham gia giao thông là chính. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ thì sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Hoạt động này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân thành phố.

Năm nay thời gian nghỉ tết kéo dài, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Vinh sẽ tiếp tục duy trì lực lượng đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Tết, đảm bảo giao thông luôn được thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ này.

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.