Cử tri huyện Quỳnh Lưu đề xuất chính sách hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh khó khăn của ngành khai thác hải sản; những vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân. Qua đó, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tiếp tục có chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 5/5, tại xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu), các đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Sơn Hải, Quỳnh Long, Tiến Thủy.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 3: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

 Phản ánh tâm tư nguyện vọng với đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Quỳnh Lưu cho rằng những năm qua Đảng và Nhà nước luôn chú trọng quan tâm đến phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên hiện nay ngành khai thác hải sản đang gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi: ngư trường bị thu hẹp, nguồn lợi khan hiếm, giá xăng dầu tăng cao.

Cử tri Cao Xuân Điệp - Chủ tịch UBND xã Sơn Hải thông tin: giai đoạn 2016-2017, xã Sơn Hải có 236 tàu với 3.000-3.500 lao động, đến nay giảm xuống 100 tàu với khoảng 500-600 lao động. Bên cạnh đó, ngành khai thác hải sản là một trong những ngành đặc biệt nguy hiểm, độ rủi ro cao. Trong những năm qua, xã Sơn Hải đã phải gánh chịu nhiều đau thương mất mát về người và tài sản khi tham gia khai thác trên biển.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền
Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri huyện Quỳnh Lưu trước và sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Lê

Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ giá dầu cho ngư dân vùng biển (hiện tại mới hỗ trợ theo Quyết định 48 khai thác ở vùng biển xa); hỗ trợ bảo hiểm thân vỏ và bảo hiểm thuyền viên cho ngư dân (đã dừng 2 năm nay). Cùng với đó, cần có chính sách gia hạn nợ và hỗ trợ lãi suất cho các tàu vay đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Ông Cao Xuân Điệp cho biết: Trên địa bàn các xã Sơn Hải, Quỳnh Long, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận quản lý trên 50ha đất bãi bồi ven biển. Giai đoạn 2018 trở về trước, được sự cho phép của UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND xã đã tạo điều kiện để các hộ dân thuê nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao). Nghề nuôi ngao thương phẩm đã giúp đời sống bà con được nâng lên, tạo công ăn việc làm cho nhân dân.

Cử tri Cao Xuân Điệp
Cử tri Cao Xuân Điệp đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Thanh  Lê

Tuy nhiên từ năm 2018 quy định UBND xã không đủ thẩm quyền để cho thuê đất mặt nước bãi bồi ven biển  do vậy kiến nghị UBND tỉnh cần có chủ trương để bà con được thuê đất nuôi trồng thủy sản.

Các ý kiến cử tri phản ánh thời gian qua, mặc dù Chính phủ, UBND tỉnh đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân, tuy nhiên, quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc, bất cập.

Cử tri Vũ Ngọc Chắt ở xã Quỳnh Long cho rằng: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, chưa thuận lợi cho người dân, cần được xem xét, điều chỉnh.

Cử tri
Cử tri Vũ Ngọc Chắt ở xã Quỳnh Long phản ánh những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân. Ảnh: Thanh Lê

Ông Chắt cho biết, từ khi có Nghị định 67, toàn huyện Quỳnh Lưu có 52 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67. Đến nay có 6 tàu đã bị ngân hàng phát mại thu hồi, 2 tàu bị đắm. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, có chính sách kéo dài thời gian trả nợ cho các tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 đang tham gia khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việc thực hiện Nghị định 67 còn nhiều bất cập về mức vay, tài sản thế chấp…

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ tiếp thu trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ tiếp thu trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

"Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, điều chỉnh lại chế độ hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho phù hợp với từng vùng, miền; điều chỉnh thời gian hoạt động trên biển khi tham gia đánh bắt ở vùng biển xa đối với tàu cá của Quyết định số 48/2010/QĐ- TTg để động viên khuyến khích chủ tàu, ngư dân tham gia khai thác vùng biển xa. Chính phủ cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cho các tỉnh có biển thực hiện có hiệu quả Quy định của Quyết định 118/2007/QĐ- TTg" - cử tri Vũ Ngọc Chắt nói.

Ý kiến cử tri huyện Quỳnh Lưu đề nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề khai thác hải sản nên ưu tiên chuyển đổi sang ngành công nghiệp bảo quản, chế biến và phơi hấp sấy để ngư dân đi khai thác về hàng hải sản được đảm bảo giá.

Ngoài ra, ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng cò đất, thu hồi đất chậm trả cho dân; việc thực hiện chế độ chất độc da cam, chính sách cho người có công; bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hóa xóm; nâng cấp cảng Lạch Quèn,..

Đại biểu Phạm Phú Bình tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu Phạm Phú Bình tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Phạm Phú Bình chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân; cảm ơn sự cống hiến của bà con ngư dân đã vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Đối với các kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Phạm Phú Bình thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và các sở, ngành tiếp thu giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.