Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Thái Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Sáng 17/1, các đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm 2 xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa).
Các đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo thị xã Thái Hòa tại cuộc tiếp xúc cử tri và Ngày hội Đại đoàn kết ở xóm 2, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Minh Quân.

Các đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo thị xã Thái Hòa tại cuộc tiếp xúc cử tri và Ngày hội Đại đoàn kết ở xóm 2, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Minh Quân.

Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe báo cáo và chia vui với những kết quả mà xóm 2, xã Nghĩa Thuận đạt được trong thời gian qua.

Xóm 2, xã Nghĩa Thuận có tổng số 399 hộ, 1.207 nhân khẩu, được bố trí theo 6 tổ liên gia. Trình độ dân trí của xóm tương đối cao, kinh tế ổn định, toàn dân đoàn kết chung sức chung lòng, cùng chí hướng xây dựng xóm làng ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tiết mục văn nghệ vui hội Đại đoàn kết. Ảnh: Minh Quân.

Tiết mục văn nghệ vui hội Đại đoàn kết. Ảnh: Minh Quân.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Số hộ giàu, khá đạt 55%, hộ trung bình 45%. Năm 2022 xóm đạt 96% gia đình văn hóa.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Minh Quân

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Minh Quân

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Nghĩa Thuận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và những kết quả đã được để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần cùng xã Nghĩa Thuận hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu Quốc hội tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu Quốc hội tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Minh Quân

Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV cũng như những hoạt động, đóng góp của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại kỳ họp này.

Các đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo thị xã Thái Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng hỗ trợ nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm 2, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Minh Quân.

Các đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo thị xã Thái Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng hỗ trợ nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm 2, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Minh Quân.

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Nghĩa Thuận và các hộ nghèo của xóm nhiều phần quà có ý nghĩa, trong đó có số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.