Đào đá ùn ùn về phố núi Kỳ Sơn bán dịp Tết

(Baonghean.vn) - Đồng bào huyện rẻo cao Kỳ Sơn những ngày này khai thác những cành đào đá rêu mốc có thế đẹp, vận chuyển về thị trấn Mường Xén để bán cho thương lái. Mỗi ngày có hàng trăm cành đào đá từ đây được vận chuyển về xuôi, phục vụ nhu cầu thị hiếu của khách hàng trong dịp Tết. 
Từ trung tuần tháng Chạp, đào đá được đồng bào vùng cao Kỳ Sơn tìm chọn trong nương rẫy, núi cao, vận chuyển xuống khu vực thị trấn Mường Xén trưng bày, chờ thương lái từ xuôi lên thu mua. Chợ đào Kỳ Sơn được kéo dài đến sát Tết Nguyên đán. Ảnh: Q.An
Từ trung tuần tháng Chạp, đào đá được đồng bào vùng cao Kỳ Sơn tìm chọn trong nương rẫy, núi cao, vận chuyển xuống khu vực thị trấn Mường Xén trưng bày, chờ thương lái từ xuôi lên thu mua. Chợ đào Kỳ Sơn được kéo dài đến sát Tết Nguyên đán. Ảnh: Q.An

Clip: X.Hoàng - Q.An

Ông Lầu Bá Ngôn - một người dân ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) cho biết, sau khi khai thác đào từ nương rẫy về, sử dụng xe gắn máy để vận chuyển xuống thị trấn Mường Xén để bán. Ngày nào may mắn tìm được cành đào đẹp thì dễ bán và "được" giá, nếu không mỗi chuyến chỉ được 1,5 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên, để tìm được cành đào đá ưng ý, bà con phải cất công đi tìm cả ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lầu Bá Ngôn - một người dân ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) cho biết, sau khi khai thác đào từ nương rẫy về, sử dụng xe gắn máy để vận chuyển xuống thị trấn Mường Xén để bán. Ngày nào may mắn tìm được cành đào đẹp thì dễ bán và "được" giá, nếu không mỗi chuyến chỉ được 1,5 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên, để tìm được cành đào đá ưng ý, bà con phải cất công đi tìm cả ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Đa phần những cành đào đá được bày bán ở khu vực thị trấn Mường Xén là nhiều năm tuổi. Ảnh: Xuân Hoàng
Đa phần những cành đào đá được bày bán ở khu vực thị trấn Mường Xén là nhiều năm tuổi. Ảnh: Xuân Hoàng
Những cành đào đẹp phải kết hợp các yếu tố như thế đẹp, nhiều cành, nụ nhiều và mập, thân cây có rêu mốc... Với những cành đào như vậy là thương lái săn đón, dù giá cao hơn một chút cũng sẵn sàng xuống tiền. Ảnh: Q.An
Những cành đào đẹp phải kết hợp các yếu tố như thế đẹp, nhiều cành, nụ nhiều và mập, thân cây có rêu mốc... Với những cành đào như vậy là thương lái săn đón, dù giá cao hơn một chút cũng sẵn sàng xuống tiền. Ảnh: Q.An
Niềm vui của những người bán đào Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Niềm vui của những người bán đào Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Đặc biệt, tại khu vực thị trấn Mường Xén có 1 cây đào đá do đồng bào vùng cao tìm được, sau đó thương lái mua lại và bán với giá 40 triệu đồng. Cây đào này cao khoảng 3m, tán rộng 4m, nhiều nụ. Theo các thương lái, có thể đây sẽ là cây đào đá "khủng" nhất của Kỳ Sơn trong năm nay. Ảnh: Q.An
Đặc biệt, tại khu vực thị trấn Mường Xén có 1 cây đào đá do đồng bào vùng cao tìm được, sau đó thương lái mua lại và bán với giá 40 triệu đồng. Cây đào này cao khoảng 3m, tán rộng 4m, nhiều nụ. Theo các thương lái, có thể đây sẽ là cây đào đá "khủng" nhất của Kỳ Sơn trong năm nay. Ảnh: Q.An
Cây đào này nhiều năm tuổi, thân cây to, mập. Ảnh: Xuân Hoàng
Cây đào này nhiều năm tuổi, thân cây to, mập. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên thân cây có nhiều rêu mốc, đây được xem là điểm nhấn hút khách. Ảnh: Q.An
Trên thân cây có nhiều rêu mốc, đây được xem là điểm nhấn hút khách. Ảnh: Q.An
Tuy nhiên, theo các thương lái, đào đá Kỳ Sơn năm nay không đẹp bằng các năm, bởi đa phần là ra nụ chậm và nụ nhỏ. Theo ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, không có số liệu thống kê mỗi dịp Tết có bao nhiêu cành đào đá bán ra thị trường, nhưng đây là một trong những mặt hàng tạo nguồn thu nhập cho một bộ phận người dân trên địa bàn. Trong ảnh: Bà con tập trung nhân lực để chằng chống một cây đào khủng mà hứa hẹn bán được giá cao. Ảnh: Xuân Hoàng
Tuy nhiên, theo các thương lái, đào đá Kỳ Sơn năm nay không đẹp bằng các năm, bởi đa phần là ra nụ chậm và nụ nhỏ. Theo ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, không có số liệu thống kê mỗi dịp Tết có bao nhiêu cành đào đá bán ra thị trường, nhưng đây là một trong những mặt hàng tạo nguồn thu nhập cho một bộ phận người dân trên địa bàn. Trong ảnh: Bà con tập trung nhân lực để chằng chống một cây đào khủng mà hứa hẹn bán được giá cao. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…