Đô Lương là điểm kết nối và logistics cho sự phát triển của vùng Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 15/4, UBND huyện Đô Lương phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học huyện Đô Lương 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập.
Toàn cảnh hội thảo khoa học huyện Đô Lương 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Toàn cảnh hội thảo khoa học huyện Đô Lương 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tới dự về phía các cơ quan Trung ương có GS. TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các phòng, ban, ngành cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đô Lương là mảnh đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, cách mạng, ghi dấu ấn sâu sắc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước và đấu tranh cách mạng... Trong quá trình đấu tranh vươn lên, Đô Lương ngày một khẳng định vai trò, vị trí là trung tâm kinh tế - xã hội vùng phía Tây Nghệ An.

Trải qua 60 năm đoàn kết chiến đấu, xây dựng, phát triển và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương luôn “đổi mới, đoàn kết, tiến công, tăng tốc và phát triển theo hướng tích cực; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,36%/năm. Điểm nổi bật của Đô Lương là năng động, sáng tạo, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu: trở thành đô thị loại IV và huyện nông thôn mới để làm tiền đề cho huyện trở thành thị xã trước năm 2030. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, nhiều dự án lớn được khởi công và đưa vào sử dụng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường...

Mặc dù huyện Đô Lương đạt được kết quả nổi bật trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng của nhân dân. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn: Thông qua hội thảo, huyện Đô Lương sẽ thu được nhiều ý kiến tư vấn từ các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà giáo dục ở các cơ quan Trung ương và địa phương để Đô Lương khai thác tối đa thuận lợi, thế mạnh, giúp định hướng, xác định nhiệm vụ, triển khai các giải pháp để phát triển, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng là điểm kết nối và logistics cho sự phát triển của các huyện Tây Nam, dọc Quốc lộ 7A của Nghệ An.

TS Lê Quang Chắn - Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam tham luận: Phát huy giá trị di sản lịch sử tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

TS Lê Quang Chắn - Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam tham luận: Phát huy giá trị di sản lịch sử tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại hội thảo, các đại biểu đã thông qua 6 tham luận và tập trung thảo luận vào những vấn đề: Phát huy nguồn lực văn hóa, con người trong phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Đô Lương hiện nay; Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với việc thực thi chính sách và hoạt động cung ứng dịch vụ công huyện Đô Lương; Huyện Đô Lương 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập; Giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Đô Lương; Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phấn đấu đưa huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030.

Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương khẳng định: Với cách tiếp cận khoa học vì sự phát triển, các tham luận, ý kiến đã chỉ ra những lợi thế, tiềm năng của huyện, giúp định hình được chiến lược tổng thể, mạnh mẽ đột phá. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương khẳng định: Với cách tiếp cận khoa học vì sự phát triển, các tham luận, ý kiến đã chỉ ra những lợi thế, tiềm năng của huyện, giúp định hình được chiến lược tổng thể, mạnh mẽ đột phá. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương cho biết: Hội thảo xuất phát từ thực tế, đó là nhu cầu thấu hiểu các vấn đề nội tại của huyện trên nhiều góc nhìn thẳng thắn, khách quan, đa chiều qua đó để hiểu rõ, phát huy yếu tố nội lực sẵn có, thu hút và tận dụng ngoại lực bù đắp các hạn chế của nội lực, dần chuyển hóa ngoại lực thành nội lực bền vững thông qua các chiến lược phát triển nhất quán.

Các tham luận đã khơi dậy niềm tự hào về vai trò lịch sử của Đô Lương qua Đảng bộ, qua đó vững tin về một sự phát triển tất yếu của huyện trong thời kỳ mới. Với cách tiếp cận khoa học vì sự phát triển, các tham luận, ý kiến đã chỉ ra những lợi thế, tiềm năng của huyện, giúp định hình được chiến lược tổng thể, mạnh mẽ đột phá nhưng hài hóa thống nhất các yếu tố, cân bằng giữa bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội... Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Đảng, Chính quyền và nhân dân, Đô Lương tiếp tục vững bước đưa công cuộc đổi mới toàn diện của quê hương Đô Lương anh hùng vươn lên tầm cao mới.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...