Đoàn công tác Tỉnh ủy giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng tại Quỳ Hợp

Phan Giang - Trung Hiếu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 16/9, Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với huyện Quỳ Hợp.

Các đồng chí trong đoàn kiểm tra nghe báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật của huyện Quỳ Hợp trong những tháng qua của năm 2021. Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát Tỉnh ủy với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp. Ảnh Phan Giang
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát Tỉnh ủy với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đảng bộ huyện Quỳ Hợp có 53 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 20 đảng bộ xã, 01 đảng bộ thị trấn, 08 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, 24 chi bộ cơ sở, 376 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn huyện có 7.839 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 7.660 đồng chí, đảng viên dự bị 179 đồng chí.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Giang

Trong quý I và quý II năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 03 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát đối với 28 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó kiểm tra được 07 tổ chức đảng và giám sát được 21 tổ chức đảng trực thuộc, đạt 100% tiến độ của chương trình.

Về thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, trong năm 2021, toàn huyện tiếp tục xây dựng mới các mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ, thu hút trên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện tham gia và đạt kết quả cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Huyện ủy Quỳ Hợp. Đồng chí cũng đề nghị Huyện ủy Quỳ Hợp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Giang

Năm 2021, địa bàn Nghệ An tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, do đó, huyện Quỳ Hợp cần phải có sự tập trung cao độ, đặc biệt bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa chương trình hành động gắn với những hoạt động thực tiễn của địa phương. Quan tâm, đổi mới hình thức đưa thông tin đến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Trước đó, đoàn giám sát của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp và Đảng bộ xã Châu Quang./.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.