Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đất đai sau sáp nhập khối xóm

(Baonghean.vn) - Sau khi sáp nhập khối xóm, người dân thành phố Vinh gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai do tên khối, xóm thay đổi.
Ngày 13/3, Đoàn TN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Thành phố Vinh phối hợp với đoàn phường Cửa Nam tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, hỗ trợ người dân làm các thủ tục về hồ sơ đất.
Ngày 13/3, Đoàn TN Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất thành phố Vinh phối hợp với Đoàn phường Cửa Nam tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện, hỗ trợ người dân làm các thủ tục về hồ sơ đất. Ảnh: Trần Em Sơn
Trong buổi sáng, 134 hộ dân được các cán bộ trẻ hướng dẫn các thủ tục để điều chỉnh, đính chính địa chỉ thửa đất, nhà ở sau khi sáp nhập khối xóm. Ảnh: Trần Sơn
Trong buổi sáng, 134 hộ dân được các cán bộ trẻ hướng dẫn các thủ tục để điều chỉnh, đính chính địa chỉ thửa đất, nhà ở sau khi sáp nhập khối xóm. Ảnh: Trần Sơn
Với cách làm cuốn chiếu, tất cả các khâu trong thủ tục đính chính đều được bố trí tại UBND phường nên người dân rất thuận lợi trong việc làm các thủ tục về đất. Bình thường, người dân phải lên Trung tâm giao dịch Một cửa UBND thành phố Vinh, lấy số thứ tự, chờ đợi... Ảnh: Trần Nam.
Với cách làm cuốn chiếu, tất cả các khâu trong thủ tục đính chính đều được bố trí tại UBND phường nên người dân rất thuận lợi trong việc làm các thủ tục về đất. Bình thường, người dân phải lên Trung tâm giao dịch Một cửa UBND thành phố Vinh, lấy số thứ tự, chờ đợi... Ảnh: Trần Nam.
UBND phường Cửa Nam cũng bố trí cán bộ cùng với Chi nhánh đăng ký đất đai thành phố Vinh hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: Trần Nam.
UBND phường Cửa Nam cũng bố trí cán bộ cùng với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: Trần Nam.
Chi nhánh bố trí  1 đồng chí Phó giám đốc trực tiếp ký hồ sơ xác nhận đính chính vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Trần Nam
Chi nhánh bố trí 1 đồng chí Phó giám đốc trực tiếp ký hồ sơ xác nhận đính chính vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Trần Nam
Ảnh. Trần Nam
Với cách làm sáng tạo, chỉ trong buổi sáng, đội tình nguyện đã xử lý, hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho 134 hộ dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trần Nam
Với cách làm sáng tạo, chỉ trong buổi sáng, đội tình nguyện đã xử lý, hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho 134 hộ dân của Phường Cửa Nam. Ông Trần Nam Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất thành phố Vinh cho biết, trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục thành lập các đội tình nguyện, trực tiếp xuống các phường, xã hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về đất đai.
Ông Trần Nam Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất thành phố Vinh cho biết, trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục thành lập các đội tình nguyện, trực tiếp xuống các phường, xã hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần cải cách hành chính.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.