Đồng bào Mông ở vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch hoa gừng

(Baonghean.vn) - Gừng là sản phẩm nông nghiệp sạch được bà con đồng bào Mông ở Kỳ Sơn trồng nhiều ở các xã vùng cao. Không chỉ củ gừng có giá trị, mà hoa gừng mọc từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch cũng được thu hái để chế biến nhiều món ăn ngon, cũng như bán ra thị trường.

Những ngày này, gia đình chị Lầu Y Cở ở bản Buộc Mú, xã biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn), đang tích cực lên rẫy gừng của gia đình để tìm hái hoa gừng về chế biến làm món ăn và đem bán ở các chợ phiên trong vùng.

Chị Y Cở cho biết: Hoa gừng mọc từ củ, bông to bằng ngón tay cái và có cuống dài khoảng 10 - 15cm, màu xanh đậm nằm ở dưới tán lá. Mỗi gốc gừng có thể ra từ 8 - 20 hoa, có gốc tốt có thể nhiều hơn.

Chú thích?

Với độ cao từ 900 đến trên 2.000m so với mực nước biển, trong đó có đỉnh núi Phuxailaileng có độ cao trên 2.200m, thì xã biên giới Na Ngoi là địa phương có số diện tích gừng nhiều nhất huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Để hái hoa gừng người dân dùng những chiếc dao nhỏ, hoặc kéo cắt để tránh làm ảnh hưởng đến củ gừng. Một buổi sáng người dân có thể thu được 10 - 20 kg hoa gừng, với giá bán từ 20.000 - 25.000 đồng/kg giá nhập sỉ, mỗi ngày một người dân có thể thu từ 250.000 - 400.000 đồng từ bán hoa gừng.

Chị Lầu Y Cở phấn khởi cho biết: “Thời gian này có nhiều người đặt mua hoa gừng lắm, cùng với chăm sóc cây gừng, ta cũng tranh thủ hái hoa về bán cho thương lái để kiếm thêm tiền mua sách, vở, đồ dùng học tập cho con vào năm học mới”.

Chú thích?

Những ngày này, gia đình chị Lầu Y Cở ở bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), đang tích cực lên rẫy gừng để tìm hái hoa gừng về chế biến làm món ăn và bán. Ảnh: Lữ Phú

Với mùi thơm của gừng lẫn hương thơm của hoa, khiến mùi hương của hoa gừng khá đặc biệt và được người dân ở các huyện vùng cao dùng để chế biến ra rất nhiều món ăn khác nhau như: Hoa gừng xào thịt bò, hoa gừng xào măng rừng, hoa gừng trộn măng… Sơ chế búp hoa gừng rất dễ bởi chỉ cần rửa sạch rồi dùng dao chẻ đôi búp hoa.

“Hoa gừng trước đây bà con chỉ dùng để chế biến các món ăn trên miền núi thôi, nhưng mà hiện nay thì nhờ thông tin người miền xuôi cũng biết, thương lái thu mua rất nhiều, vì thế mà bà con ta phấn khởi thu hái về bán, giá cũng cao".

Anh Xồng Bá Lẩu - xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) 

Với vị thơm cay của gừng lẫn hương thơm của hoa, khiến mùi hương của hoa gừng khá đặc biệt, nên hoa gừng có thể chế biến được nhiều món ăn. Ảnh: Lữ Phú
Với vị thơm cay của gừng lẫn hương thơm của hoa, khiến mùi hương của hoa gừng khá đặc biệt. Ảnh: Lữ Phú

Hoa gừng là sản phẩm nông sản sạch đang được ưa chuộng, bởi vậy những ngày này tại các chợ phiên, hay dọc các tuyến đường ở vùng cao, hoa gừng được bày bán khá nhiều, với giá từ 5.000 - 10.000 đồng/bó.

Hoa gừng là loại nông sản rất dễ tiêu thụ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, hiện hoa gừng được bán tại các chợ và nó cũng được chế biến thành nhiều món ăn phù hợp".

Ông Mùa Bá Giờ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn)

Chú thích?
Tại các chợ phiên, hay dọc các tuyến đường ở vùng cao, hoa gừng được bày bán khá nhiều. Ảnh: Lữ Phú

Với hơn 468 ha gừng, cùng với củ thì nay hoa gừng cũng là một sản phẩm được tiêu thụ mạnh trên thị trường hiện nay, góp thêm nguồn thu cho người nông dân trồng gừng ở Kỳ Sơn./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.