Gần Tết, phố núi Kỳ Sơn vắng bóng đào đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đến ngày 16 tháng Chạp, phố núi Kỳ Sơn vẫn vắng bóng đào Tết. Nguyên nhân được cho là năm nay phần lớn cây đào ở các địa phương đang non và một số nơi giữ vườn đào để phát triển du lịch... 

bna-dao-2-4297.jpg
Trên trục đường từ xã Mường Lống về thị trấn Mường Xén, thỉnh thoảng có tốp thanh niên vận chuyển đào đi bán. Ảnh: X.Hoàng

Phố núi vắng bóng đào Tết

Những năm trước đây, từ ngày 10 tháng Chạp, khu vực thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) đã nhộn nhịp cảnh mua, bán đào đá giữa người dân và thương lái. Tuy nhiên, năm nay khác lạ, cho đến ngày 16 tháng Chạp, phố núi này vẫn vắng bóng đào Tết.

Ngược tuyến đường từ thị trấn Mường Xén lên các xã Phà Đánh, Huồi Tụ để đến với thủ phủ đào đá Mường Lống… thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp một vài điểm bán đào, nhưng số lượng rất ít.

Nhiều nhất vẫn là khu vực trung tâm xã Mường Lống với vài điểm bán đào, nhưng mỗi điểm chỉ trên dưới 10 cành. Theo người bán đào cho biết, khi nào có số lượng nhiều thì thương lái mới lên thu mua.

bna-dao-1-6264.jpg
Người dân huyện Kỳ Sơn vận chuyển đào đá đi bán, nhưng số lượng ít. Ảnh: Q.An

Anh Lý Quốc Sỹ ở bản Trung Tâm, xã Mường Lống cho biết, gia đình anh có hơn 300 gốc đào trồng trong nương rẫy và vườn nhà. Năm nay đào nở muộn hơn các năm, nên đến sáng 15 tháng Chạp mới bắt đầu mượn người cắt đào để bán. Nhưng chọn đi chọn lại cũng chỉ cắt được 10 cây đào ưng ý.

"Đào đẹp là phải nhiều năm tuổi, thân cây rêu mốc, nụ nhiều và ra đúng dịp. Tuy nhiên, do các năm trước bán nhiều, nên năm nay tỷ lệ cây đào non chiếm phần lớn, nên không muốn bán. Tuy nhiên, nếu thị trường tiêu thụ tốt thì gia đình sẽ thu hoạch khoảng 150 gốc đào, ngược lại thị trường khó tiêu thụ thì để lại", anh Lý Quốc Sỹ cho hay.

bna-dao-5-3247.jpg
Anh Lý Quốc Sỹ ở bản Trung Tâm, xã Mường Lống cho biết, trong ngày 15 tháng Chạp, anh cắt 10 cây đào, trong đó, cây to nhất bán tại chỗ có giá 5 triệu đồng. Ảnh: X.Hoàng

Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết: Toàn xã có khoảng 10 ha đào được trồng ở các bản: Mường Lống 1, Mường Lống 2, Sa Lầy, Thăm Lực… và bản Trung Tâm. Năm nay, do đào ra nụ muộn hơn các năm, nên bà con thu hoạch muộn, tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp, bà con tiến hành chọn những cây đào đẹp để cắt, bán cho khách.

bna-dao-6-4532.jpg
Khu vực trung tâm xã Mường Lống đã có những cành đào bán cho thương lái trong sáng 15 tháng Chạp. Ảnh: Q.An

Đào trồng ở đây là đào đá, lâu năm nên già đào, nụ to, lộc biếc, thân rêu mốc… được thị trường ưa chuộng trong dịp Tết. Do đó, đào là nguồn thu nhập đáng kể đối với người dân nơi đây, thống kê của các năm trước cho thấy, dịp Tết bà con thu về trên dưới 2 tỷ đồng từ bán đào.

"Trên địa bàn xã có nhiều vườn đào và mơ đẹp, thu hút khách du lịch tham quan. Vì vậy, xã cũng đã tuyên truyền, vận động bà con chăm sóc và bảo vệ vườn đào đẹp để phát triển du lịch. Do đó, dịp Tết năm nay nhiều hộ dân không chặt đào để bán. Một nguyên nhân nữa là, do năm nay nhuận 2 tháng Hai, nên một số cây đào đã ra hoa sớm, số còn lại chưa ra nụ, nên người dân chặt muộn", ông Và Chá Xà cho hay.

bna-dao-4-4247.jpg
Những vườn đào được người dân xã Mường Lống trồng, vào mùa Xuân sẽ khoe sắc, thu hút khách du lịch. Ảnh: X.Hoàng

Chính vì thế, khu vực thị trấn Mường Xén đến sáng 16 tháng Chạp vẫn chưa hề có đào Tết bán. Theo một số thương lái từ thành phố Vinh lên mua đào cho hay, các năm trước từ ngày 10 tháng Chạp, bà con đã vận chuyển đào từ các nơi về đây bán nhộn nhịp, nhưng năm nay vắng vẻ.

Hạn chế chặt đào để làm du lịch

Đào đá Kỳ Sơn được bà con trồng nhiều trên các nương rẫy và vườn nhà. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao năm nay bà con bán đào muộn, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho rằng, nguyên nhân là do huyện đã tuyên truyền, vận động bà con hạn chế chặt đào để làm du lịch, nhất là các xã Mường Lống, Na Ngoi... Những năm gần đây, khách du lịch đến Kỳ Sơn ngày càng nhiều, trong đó, điểm đến là những vườn đào, vườn mận vào mùa Xuân, ở các xã cũng có chủ trương phát triển du lịch sinh thái, du lịch vườn, nhằm khai thác tiềm năng sẵn có.

Mặt khác, do các năm trước bà con khai thác đào bán Tết quá nhiều, nên năm nay chủ yếu là đào nhỏ.

bna-dao-7-2594.jpg
Khu vực thường bán đào Tết hàng năm của thị trấn Mường Xén đến ngày 16 tháng Chạp này vẫn chưa có đào bán. Ảnh: Q.An

"Một nguyên nhân nữa là, do năm nay lượng xe vận tải trọng tải lớn chở quặng từ Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn về nhiều, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Vì thế, huyện cũng đã tuyên truyền người dân không nên vận chuyển đào đi bán bán để tránh rủi ro xảy ra tai nạn. Đặc biệt là khu vực thị trấn Mường Xén, nơi tập trung nhiều người qua lại, nếu người bán đào nhộn nhịp như năm trước thì không đảm bảo an toàn giao thông", ông Thò Bá Rê chia sẻ.

Đào đá Kỳ Sơn đã được người dân miền xuôi ưa chuộng để chưng Tết, đón Xuân. Vì vậy, những năm trước, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có nguồn thu nhập đáng kể từ bán đào. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, nên dịp Tết năm nay nguồn thu từ bán đào sẽ giảm, thị trường đào đá bán Tết ở thành phố Vinh sẽ không nhiều như trước./.

tin mới

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.