Giáo phận Vinh tổ chức thánh lễ 60 năm thụ phong Linh mục của Đức Giám mục Cao Đình Thuyên

(Baonghean.vn) - Sáng 14/5, tại nguyện đường Tiền Chủng viện Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã cử hành thánh lễ tạ ơn hồng ân 60 năm thụ phong Linh mục của Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên (nguyên Giám mục Giáo phận Vinh giai đoạn 2000 - 2010); hiện đang hưu dưỡng tại Tòa Giám mục.

Do thánh lễ diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng do đó thành phần tham dự thánh lễ được hạn chế và thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng dịch trước và sau khi kết thúc thánh lễ. Trong đó, Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ lễ, tham dự có Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long (Giám mục Giáo phận Vinh), Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên (Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh) cùng quý Linh mục thuộc Trường Tiền Chủng viện Xã Đoài, Tòa Giám mục Vinh và chủng sinh, nữ tu đại diện các hội dòng.

Dịp này, thánh lễ đã ôn lại hành trình suốt 93 năm cuộc đời, 60 năm linh mục và 28 năm Giám mục của Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên.

Toàn cảnh thánh lễ
Toàn cảnh thánh lễ. Ảnh: Phương Nam
Giảng lễ trước cộng đoàn, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã nhắc lại hành trình 60 năm linh mục của Giám mục Cao Đình Thuyên, đồng thời khẳng định đó là một hành trình vô cùng gian nan, vất vả, khó nhọc song hành với những thăng trầm biến chuyển của thời cuộc nhưng đã để lại nhiều thành quả lớn. Với giáo phận, Đức Giám mục Cao Đình Thuyên là một cây đại thụ, chở che, hướng dẫn cho bao thế hệ linh mục, giáo dân Giáo phận Vinh.
Trước khi kết thúc bài giảng và thánh lễ, Giám mục giáo phận Vinh mời gọi toàn thể Linh mục, giáo dân trong Giáo phận bày tỏ lòng biết ơn và quý mến đối với Giám mục Cao Đình Thuyên. Đồng thời, đồng lòng dâng lễ cầu nguyện cho Giám mục Thuyên được khỏe mạnh, dẫn dắt Giáo phận ngày càng phát triển, bền vững.
Các Giám mục, Linh mục tham dự thánh lễ tặng hoa chúc mừng Giám mục Cao Đình Thuyên
Các Giám mục, Linh mục tham dự thánh lễ tặng hoa chúc mừng Giám mục Cao Đình Thuyên. Ảnh: Phương Nam

Vài nét về Tiểu sử của Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên:

- Sinh ngày 07/01/1927 tại giáo xứ Tràng Lưu (tỉnh Hà Tĩnh).

- Ngày 13/8/1938: Theo học Trường Tập Xuân Phong, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

- Ngày 13/8/1942: Theo học Tiểu chủng viện Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

- Năm 1950: Quản lý Nhà Chung Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc

- Đầu năm 1955: Theo học tại Đại chủng viện Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

- Ngày 14/5/1960: Thụ phong linh mục tại Đại chủng viện Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

- Ngày 12/7/1960: Quản xứ Quy Hậu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ.

- Ngày 13/8/1971: Linh mục Quản lý Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

- Năm 1980: Linh mục Tổng Đại diện, kiêm Quản hạt Nhân Hòa và Xã Đoài, huyện Nghi Lộc.

- Ngày 01/11/1992: Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Vinh.

- Ngày 11/12/2000: Giám mục Chính tòa thay thế Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp nghỉ hưu.

- Ngày 13/5/2010: Nghỉ hưu.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.