Giáo viên, phụ huynh vùng cao còng lưng đẩy bùn, dọn trường sau mưa lớn

(Baonghean.vn) - Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đã khiến điểm trường mầm non của xã Chiêu Lưu ngập trong bùn lầy. Để tiếp tục việc dạy học, nhiều giáo viên và phụ huynh đã nỗ lực đẩy bùn, dọn dẹp khuôn viên trường lớp.
1. Cơn mưa lớn từ 16 giờ chiều ngày 5/5 khiến nước từ các khe suối tràn về và tuồn vào điểm trường Mầm non Chiêu Lưu 2 ở bản Lưu Thắng. Bùn đất bám dày đặc khiến đến sáng nay (6/5) công tác dạy học ở điểm bản này không thể thực hiện được. Ảnh: Đào Thọ
 Cơn mưa lớn từ 16 giờ chiều ngày 5/5 khiến nước từ các khe suối tràn về và tuồn vào điểm trường Mầm non Chiêu Lưu 2 ở bản Lưu Thắng. Bùn đất bám dày đặc khiến cho đến sáng nay (6/5) công tác dạy học ở điểm bản này không thể thực hiện được. Ảnh: Đào Thọ
2. Sáng 6/5, hàng chục phụ huynh cùng giáo viên đã được huy động để đẩy bùn đất ra khỏi khuôn viên nhà trường và lau chùi các thiết bị dạy học bị nhiễm bẩn. Ảnh: Đào Thọ
Sáng 6/5, hàng chục phụ huynh cùng giáo viên đã được huy động để đẩy bùn đất ra khỏi khuôn viên nhà trường và lau chùi các thiết bị dạy học bị lấm lem. Ảnh: Đào Thọ
Bùn đất bám dày trên sân trường dày đến gần 20 cm nên việc dọn dẹp rất vất vả. Ảnh: Đào Thọ
Bùn đất bám dày trên sân trường dày đến gần 20 cm nên việc dọn dẹp rất vất vả. Ảnh: Đào Thọ
Một số nơi bùn non bám đặc quánh. Ảnh: Đào Thọ
Một số nơi bùn non bám đặc quánh. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều điểm cao hơn như phòng vệ sinh cũng bị bùn đất tràn vào. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều điểm cao hơn như phòng vệ sinh cũng bị bùn đất tràn vào. Ảnh: Đào Thọ
Nhằm giúp đỡ nhà trường, nhiều phụ nữ ở bản Lưu Thắng đã tranh thủ thời gian đến để dọn bùn. Ảnh: Đào Thọ
Nhằm giúp đỡ nhà trường, nhiều phụ nữ ở bản Lưu Thắng đã tranh thủ thời gian đến trường dọn bùn. Ảnh: Đào Thọ
Các dụng cụ học tập và nấu ăn cho trẻ được lau chùi sạch sẽ để trẻ được đến trường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Đào Thọ
Cuối buổi sáng, các dụng cụ học tập và nấu ăn cho trẻ được lau chùi sạch sẽ để trẻ được đến trường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Đào Thọ
8. Ban giám hiệu nhà trường cho biết: Điểm trường Lưu Thắng có 40 cháu nhưng hôm nay do bùn đất tràn vào nên chưa thể đến lớp được. Nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh cố gắng dọn dẹp trong thời gian sớm nhất có thể. Dự kiến ngày mai công tác dạy học sẽ được tiếp tục. Ảnh: Đào Thọ
Ban giám hiệu nhà trường cho biết: Điểm trường Lưu Thắng có 40 cháu nhưng hôm nay do bùn đất tràn vào nên chưa thể đến lớp được. Nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh cố gắng dọn dẹp trong thời gian sớm nhất có thể. Dự kiến ngày mai công tác dạy học sẽ được tiếp tục. Ảnh: Đào Thọ

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.