Hai mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo cần sự giúp đỡ

(Baonghean.vn) - Người mẹ mắc bệnh rò tủy, bố cũng đau yếu thường xuyên, con trai lớn bị chứng teo cả 2 chân. Đó là hoàn cảnh khó khăn rất cần sự giúp đỡ của gia đình anh Lê Quang Điều ở làng Bui, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn.
Mọi gánh nặng đều nằm trên vai anh anh Lê Quang Điều
Gia cảnh khốn khó của anh Lê Quang Điều trong căn nhà tranh tre lụp xụp. Ảnh: Minh Thái

Trong căn nhà tranh tre lụp xụp, hoàn cảnh của vợ chồng anh Lê Quang Điều khiến ai cũng xót thương. Vợ anh, chị Trương Thị Đông (sinh năm 1971) mắc chứng rò tủy ở chân.Hơn 6 năm trước, đôi chân của chị Đông có dấu hiệu đau nhức, khó chịu, vận động khó khăn. Một thời gian sau, lớp da chỗ đau bị hoại tử dần, loang rộng, khoét sâu tận trong xương. Căn bệnh khiến chân phải của chị biến dạng hoàn toàn. Dù chị đã cố gắng uống bao nhiêu thứ thuốc vẫn không hề thuyên giảm. Tích góp được một số tiền, vợ chồng đưa nhau đi khám thì được kết luận mắc bệnh rò tủy. Trước đây mỗi tháng chị Đông đi viện một lần để lấy thuốc uống, nhưng 2 năm nay không có tiền đi viện nên bệnh tình của chị ngày càng nặng thêm.

Mọi việc trong nhà và chăm sóc vợ con đều một tay anh Điều xoay xở. Ảnh: Minh Thái
Mọi việc trong nhà và chăm sóc vợ con đều một tay anh Điều xoay xở. Ảnh: Minh Thái

Người con trai cả là Lê Văn Đường (sinh năm 1994), nhìn ngoài thì có vẻ khỏe mạnh, nhưng cả 2 chân của anh bị teo dần theo thời gian, đi lại đã khó khăn nên mọi việc trong nhà đều một tay ông Điều xoay xở. Cuộc sống bếp bênh, thiếu thốn, thu nhập chính dựa vào vài sào ruộng nên cả 2 mẹ con chị Đông rất muốn được chữa bệnh nhưng không biết phải lấy tiền ở đâu.

Nhìn vợ và con trai đau đớn bệnh tật, anh Lê Quang Điều xót xa: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, vợ và con đều bệnh tật lâu năm mà không có tiền để chữa trị. Niềm mong muốn lớn nhất của tôi, mong được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ để vợ và con được chữa bệnh”.  

Mẹ mắc bệnh rò tủy, con trai lớn bị chứng teo cả 2 chân của gia đình chị chị Trương Thị Đông ở làng Bui xã Nghĩa Ma
Chị Trương Thị Đông mắc bệnh rò tủy, con trai lớn bị chứng teo cả 2 chân. Ảnh: Minh Thái

Khi hỏi về ước muốn của mình, chị Đông thẫn thờ bảo chỉ mong rằng trời cho sức khỏe để còn chữa bệnh teo chân cho con. Dù lạc quan, nhưng chị vẫn chẳng thể nào nguôi được nỗi lo khó khăn trước mắt của gia đình.

Chị Lê Thị Hà, người dân trong xóm cho biết: “Nhà của chị Đông nằm biệt lập giữa cánh đồng, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mấy năm gần đây, chị Đông lại mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động, cộng thêm cậu con trai lại bị mắc bệnh cả 2 chân đều bị teo dần. Nhiều lần nhìn sang gia đình chị thương lắm. Muốn giúp nhưng nhà tôi cũng cùng cảnh ngộ, cũng khó khăn nên không thể giúp được gì”. 

Các tổ chức chính trị xã hội của xã đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ những khó khăn cùng với gia đình.
Các tổ chức chính trị xã hội của xã cũng đã có nhiều chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ những khó khăn cùng với gia đình. Ảnh: Minh Thái

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, những năm qua, chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ huyện, xã đã đến thăm hỏi, động viên nhằm chia sẻ những khó khăn cùng với gia đình.

Ông Lê Văn Long - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Mai cho biết: “Gia đình ông Điều thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh hết sức khó khăn, vợ, con mắc bệnh khó chữa. Tiền của trong gia đình đều đội nón ra đi mà bệnh ngày càng nặng, chi phí chữa bệnh vượt quá khả năng. Chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình để ông Điều có thêm điều kiện chữa trị bệnh cho vợ và con”.

Gia đình chị Đông đã kiệt quệ, rất mong các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện chia sẻ, giúp đỡ cho hai mẹ con chị vượt qua giai đoạn khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ về:

Phòng Truyền thông - Báo Nghệ An. Số 378, đường Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: 02383.588.138; 02388.600.006

Hoặc: Ông Lê Văn Long - Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Mai, Điện thoại liên hệ: 0389.916.251.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.