Hoàn thành việc đóng cửa chợ trung tâm thương mại Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch đóng cửa, xoá bỏ chợ trung tâm thương mại Đô Lương (chợ cũ) theo Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, sáng nay (7/4), UBND huyện Đô Lương đã bố trí lực lượng, máy móc tiến hành đóng cửa chợ trước sự chứng kiến của các ban, ngành liên quan.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, ngày 29/3 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã ký Quyết định số 807, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện việc đóng cửa, xoá bỏ chợ cũ tại thị trấn Đô Lương.

Mặc dù sau khi ban hành kế hoạch, UBND huyện Đô Lương cũng đã giao cho các phòng, ban và chính quyền các xã, thị trấn có công dân đang kinh doanh tại chợ cũ một cách trái phép, tổ chức tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, trên thực tế, tính đến trước thời điểm tiến hành đóng cửa chợ, vẫn còn một số hộ dân chây ì, không chịu di chuyển hàng hoá.

Ông Nguyễn Đăng Hồng - Chánh Văn phòng UBND huyện Đô Lương đọc quyết định về việc đóng cửa, xoá bỏ chợ cũ. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Đăng Hồng - Chánh Văn phòng UBND huyện Đô Lương đọc quyết định về việc đóng cửa, xoá bỏ chợ cũ. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, còn có nhiều người dân đến xem đóng cửa chợ. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, còn có nhiều người dân đến xem đóng cửa chợ. Ảnh: Tiến Đông

Theo kế hoạch, việc đóng cửa chợ cũ được triển khai vào ngày 7/4. Trước đó, các kế hoạch, thông báo về chương trình đóng cửa chợ một cách chi tiết cũng đã được các ban, ngành, địa phương liên quan niêm yết công khai. Trong đó, kế hoạch đóng cửa, xoá bỏ chợ đã được dán tại tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nhà văn hoá khối, xóm có công dân hiện đang kinh doanh tại chợ cũ.

Lực lượng chức năng thu dọn hàng hoá của những hộ không chịu di chuyển để đưa về trụ sở UBND thị trấn Đô Lương. Ảnh: Tiến Đông

Lực lượng chức năng thu dọn hàng hoá của những hộ không chịu di chuyển để đưa về trụ sở UBND thị trấn Đô Lương. Ảnh: Tiến Đông

Hàng hoá sau khi thu dọn đều được dán niêm phong đầy đủ. Ảnh: Tiến Đông

Hàng hoá sau khi thu dọn đều được dán niêm phong đầy đủ. Ảnh: Tiến Đông

Đúng 7h30 phút ngày 7/4, tại khu vực cổng chợ cũ, tất cả các lực lượng liên quan gồm các phòng, ban của UBND huyện, lực lượng công an và đại diện một số địa phương đã có mặt đông đủ.

Đối với những hộ vẫn không chịu di chuyển, lực lượng chức năng đã tiến hành thu gom, phân loại hàng hoá và niêm phong lại đưa về trụ sở UBND thị trấn Đô Lương cất giữ.

Một số người dân đến thu dọn đồ đạc, cắt mái tôn, ống sắt đem về. Ảnh: Tiến Đông

Một số người dân đến thu dọn đồ đạc, cắt mái tôn, ống sắt đem về. Ảnh: Tiến Đông

Cũng trong buổi sáng nay, một số hộ gia đình cũng đã đến thu gom đồ đạc, cắt, dỡ mái tôn và các sạp hàng. Ngay sau khi đưa hết hàng hoá của người dân ra ngoài, lực lượng chức năng đã tiến hành hàn cửa sắt, dùng tôn quây kín các lối vào chợ.

Khu vực vỉa hè và đường vào cổng chính cũng đã bị lực lượng chức năng dùng máy múc phá dỡ mặt bằng, tránh việc người dân quay lại tái lấn chiếm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Máy múc được huy động để phá dỡ lối vào chợ, nhằm không để người dân tái lấn chiếm sau khi đã đóng cửa chợ. Ảnh: Tiến Đông

Máy múc được huy động để phá dỡ lối vào chợ, nhằm không để người dân tái lấn chiếm sau khi đã đóng cửa chợ. Ảnh: Tiến Đông

Lực lượng chức năng dùng cửa sắt đóng lối vào chợ. Ảnh: Tiến Đông

Lực lượng chức năng dùng cửa sắt đóng lối vào chợ. Ảnh: Tiến Đông

Được biết, sau khi hoàn tất việc đóng cửa chợ cũ, UBND huyện Đô Lương sẽ tạm thời giao cho UBND thị trấn Đô Lương quản lý, bảo vệ mặt bằng, chống tái lấn chiếm.

Đồng thời, UBND huyện Đô Lương cũng sẽ từng bước tiến hành việc thanh lý tài sản nhà nước tại chợ cũ. Sau đó sẽ lập dự án, thiết kế bản vẽ chi tiết khu vực chợ cũ thành công viên, tạo điểm nhấn cho thị xã Đô Lương trong tương lai.

Lối vào được bịt bằng tôn. Ảnh: Tiến Đông

Lối vào được bịt bằng tôn. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi hoàn tất việc đóng cửa chợ cũ, UBND huyện Đô Lương đã giao cho UBND thị trấn Đô Lương quản lý, chống lấn chiếm. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi hoàn tất việc đóng cửa chợ cũ, UBND huyện Đô Lương đã giao cho UBND thị trấn Đô Lương quản lý, chống lấn chiếm. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.