Hoàng Mai chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Nguyễn Vân - Đình Trang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau khi có phản ánh từ Báo Nghệ An về tình trạng bỏ chốt kiểm dịch, các chốt không có lực lượng túc trực, để người dân vận chuyển lợn dễ dàng qua địa bàn có dịch, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã hội ý rút kinh nghiệm và chỉ đạo đến các xã, phường về công tác tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Liên tục mấy ngày vừa qua, cán bộ phòng Kinh tế, cán bộ Trạm thú y thị xã, cán bộ xã, phường đã tổ chức kiểm tra đột xuất và kịp thời chấn chỉnh công tác kiểm dịch tại các địa phương.

Tại chốt kiểm dịch trên đường số 3, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai trong buổi sáng ngày 2/6 luôn có từ 3 - 5 người túc trực. Lực lượng được huy động ở phường Quỳnh Dị gồm bảo vệ dân phố, quân sự và công an của phường.

Tại điểm kiểm dịch, khi các phương tiện qua lại đây đều được lực lượng ra tín hiệu dừng xe, đi chậm để phun tiêu độc khử trùng. Vạch vôi tiêu độc cũng được bổ sung thường xuyên sau mỗi lần các loại xe cộ đi qua làm hao hụt.

Phun tiêu độc khử trùng các phương tiện qua chốt kiểm dịch trên đường số 3, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai
Phun tiêu độc khử trùng các phương tiện qua chốt kiểm dịch trên đường số 3, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Vân Nguyễn
Theo ghi nhận của chúng tôi trong suốt buổi sáng ngày 2/6 thì không có trường hợp vận chuyển lợn hay các sản phẩm từ lợn nào qua chốt kiểm dịch này.

Các điểm chốt kiểm dịch khác tại phường Quỳnh Thiện, phường Quỳnh Phương và xã Quỳnh Liên có từ 1 - 3 người trong lực lượng được phân công túc trực. Lượng xe cộ qua các điểm như Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện và Quỳnh Phương khá nhiều, các điểm khác ghi nhận không có nhiều phương tiện qua lại.

Địa phương có 4 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi đã tiêu hủy. Việc triển khai các biện pháp phòng trừ cũng được UBND xã chỉ đạo thực hiện nghiêm. Tại các chốt kiểm dịch thì chúng tôi thay phiên nhau túc trực theo quy định, không có tình trạng lơ là, bỏ chốt.

Ông Nguyễn Văn Hiêng - cán bộ Khuyến nông xã Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai

Đến thời điểm hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 5/10 phường, xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai gồm: Quỳnh Thiện, Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Dị và Quỳnh Liên. Số lợn nhiễm bệnh đã tiêu hủy là 101 con lợn có tổng trọng lượng trên 7 tấn.
Hóa chất được bổ sung liên tục vào các bình bơm ở chốt đường số 3 vì lượng phương tiện qua lại đây rất lớn.
Hóa chất được bổ sung liên tục vào các bình bơm ở chốt đường số 3 vì lượng phương tiện qua lại đây rất lớn. Ảnh: Đình Trang
Nhiều địa phương đã chủ động mua vôi bột, phát đến tận hộ chăn nuôi để chống dịch. Tại phường Quỳnh Dị, ông Văn Huy Thắng - Chủ tịch UBND phường cho biết đã cấp 2 tấn vôi bột cho chốt kiểm dịch và 100% hộ nuôi. Mặc dù số lượng lợn nuôi của phường chỉ chưa đầy 400 con và chủ yếu được nuôi tại các hộ gia đình nhỏ lẻ, song với vị trí là địa bàn trung tâm, đầu mối kết nối với các xã, phường, nên công tác phòng dịch được địa phương rất quan tâm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, thị xã Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đối phó với dịch. Trong đó việc kiểm dịch tại các địa phương trong vùng dịch và lân cận được tăng cường. Thị xã đã chỉ đạo các xã, phường lập 11 trạm kiểm dịch, huy động các lực lượng ở địa phương túc trực 24/24 giờ.

Sau khi có phản ánh chốt để không, phương tiện chở lợn dễ dàng qua vùng dịch, hiện nay phường Quỳnh Thiện cũng đã khắc phục tình trạng nói trên, huy động lực lượng chức năng túc trực tại chốt.
Sau khi có phản ánh chốt để không, phương tiện chở lợn dễ dàng qua vùng dịch, hiện nay phường Quỳnh Thiện cũng đã khắc phục tình trạng nói trên, huy động lực lượng chức năng túc trực tại chốt. Ảnh: Vân Nguyễn
Trong đợt 1 đã cấp cho các địa phương 13 tấn vôi bột, 300 lít hóa chất để các địa phương tổ chức tiêu độc khử trùng theo quy định. Tại các chốt kiểm dịch, vôi và hóa chất luôn được cung cấp đầy đủ để các lực lượng thực hiện việc tiêu độc khử trùng khi các phương tiện đi qua. Thị xã cũng đang đề xuất với tỉnh cung cấp tiếp 20 tấn vôi bột và 200 lít hóa chất để cung ứng về cho các phường, xã.

Cùng với việc chấn chỉnh tình trạng một vài địa phương chủ quan lơ là trong công tác kiểm dịch, UBND thị xã Hoàng Mai kiên quyết xử lý người đứng đầu xã, phường nếu để tình trạng nói trên tiếp diễn./.

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…