Học sinh Kỳ Sơn tựu trường sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Còn một tuần nữa mới đến lịch tựu trường chung của tỉnh, song ngày 22/8 học sinh vùng cao huyện Kỳ Sơn đã nô nức tựu trường sớm để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.

Huyện Kỳ Sơn năm nay có khoảng 23 nghìn học sinh từ các bậc mầm non đến THCS. Sau 2 tháng nghỉ hè, các em học sinh đã bắt đầu tựu trường để bước vào năm học mới.

Phụ huynh mang đồ dùng thiết yếu cho con đến KTX nhà trường. Ảnh: Đào Thọ
Phụ huynh mang đồ dùng thiết yếu cho con đến KTX nhà trường. Ảnh: Đào Thọ

Theo ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn, do đặc thù của huyện miền núi, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, mặt bằng học sinh còn thấp nên việc tựu trường sớm hơn một tuần là cần thiết.

“Phần lớn các trường ở Kỳ Sơn là trường bán trú, sau 2 tháng nghỉ hè cơ sở vật chất của nhiều điểm trường bị xuống cấp nên giáo viên phải trả phép sớm hơn để tu sửa, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập. Hơn nữa, sau thời gian nghỉ, học sinh phải theo cha mẹ lên nương rẫy làm việc nên kiến thức cũng bị mai một, chúng tôi phải đưa các em đến trường sớm để ôn tập lại kiến thức, tạo tâm thế cho các em bước vào năm học mới tự tin hơn” – ông Phan Văn Thiết cho hay.

Học sinh Kỳ Sơn mang đồ dùng đến trường chuẩn bị bước vào năm học mới. Ảnh: Đào Thọ

Học sinh Kỳ Sơn mang đồ dùng đến trường chuẩn bị bước vào năm học mới. Ảnh: Đào Thọ

Tại trường PTDTBT TH&THCS Nậm Càn, từ một tuần trước giáo viên đã tập trung đầy đủ để vệ sinh trường lớp, chuẩn bị nơi ở cho học sinh. Do thời tiết mưa nhiều nên cỏ mọc um tùm xung quanh phòng ở, lớp học. Các thầy cô giáo đã phải vừa cắt vừa dọn dẹp tạo quang cảnh để đón học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Nga – Phó Hiệu trưởng chia sẻ: Năm nay, đưa học sinh lớp 3 về ăn ở bán trú nên nơi ở học sinh không đủ. Giáo viên phải thay nhau đi chặt tre về sửa lại giường nằm để khi các em tựu trường có chỗ ngủ thoải mái.

“Năm nào cũng vậy, nghỉ hè xong chúng tôi đều trả phép sớm hơn để chăm lo cơ sở vật chất cho học sinh. Đặc biệt, để học sinh có thể ăn ở bán trú tốt nhất thì giáo viên phải đến sớm dọn vườn, trồng rau để tăng thêm nguồn thực phẩm cho các em khi đến trường” – thầy Nguyễn Văn Đại, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Càn tâm sự.

Học sinh lao động trước thềm năm học mới để tạo quang cảnh trường lớp thoáng đãng. Ảnh: Đào Thọ
Học sinh lao động trước thềm năm học mới để tạo quang cảnh trường lớp thoáng đãng. Ảnh: Đào Thọ

Ở xã vùng biên Keng Đu, nhiều ngày nay, tranh thủ học sinh chưa đến trường các cô giáo Trường Mầm non Keng Đu đã phối hợp với Đồn Biên phòng tu sửa lại cơ sở vật chất cho nhà trường. Cô Hoàng Thị Lan – Hiệu trưởng cho biết, sau những cơn mưa lớn, nhiều đồ chơi, khu giải trí của các cháu bị xuống cấp nghiêm trọng. Cùng với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu, các cô phải tập trung vừa dọn dẹp vệ sinh, vừa dựng lại khu vui chơi để sẵn sàng đón học sinh.

Phụ huynh và các thầy, cô giáo cùng chung tay làm sạch khuôn viên nhà trường. Ảnh: Đào Thọ

Phụ huynh và các thầy, cô giáo cùng chung tay làm sạch khuôn viên nhà trường. Ảnh: Đào Thọ

Giáo viên vừa tu sửa cơ sở vật chất, vừa vận động học sinh đến trường. Ảnh: Đào Thọ
Giáo viên vừa tu sửa cơ sở vật chất, vừa vận động học sinh đến trường. Ảnh: Đào Thọ

Còn tại Trường PTDTBT THCS Hữu Kiệm, từ tuần trước, cô Vũ Thị Thu Hương cùng các đồng nghiệp đã chia nhau đi vào các bản xa để vận động các em học sinh đến trường đúng thời gian. Do đặc thù học sinh nghỉ hè thường theo bố mẹ lên nương rẫy hoặc đi xa nên việc để các em tựu trường đầy đủ trước năm học mới là một khó khăn. Và niềm vui đối với nhà trường là đến hôm nay học sinh đã tập trung cơ bản đủ số lượng để tiến hành ôn tập kiến thức.

Đến sáng 22/8, cơ bản các trường từ bậc Tiểu học đến THCS đã tiến hành ôn tập lại kiến thức cho học sinh. Ảnh: Đào Thọ

Đến sáng 22/8, cơ bản các trường từ bậc Tiểu học đến THCS đã tiến hành ôn tập lại kiến thức cho học sinh. Ảnh: Đào Thọ

Ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng Giáo dục cho biết: “Theo thống kê, trong sáng 22/8, các trường trên địa bàn huyện đã tập trung được học sinh để tiến hành vừa ôn tập, vừa tổ chức các hoạt động tập thể để tạo không khí bước vào năm học mới. Đây là tín hiệu đáng mừng so với các năm trước khi nỗi lo thiếu học sinh đầu năm học được giảm đi”.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.