chủ trương đầu tư

Hội đồng nhân dân thành phố Vinh quyết định chủ trương đầu tư đối với 39 dự án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trong 39 dự án có 33 dự án được quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 6 dự án khai thác quỹ đất.
Sáng 8/6, Hội đồng nhân dân thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (đây là kỳ họp đột xuất) để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 8/6, Hội đồng nhân dân thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (đây là kỳ họp đột xuất) để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, thống nhất thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 39 công trình, dự án.

Trong đó có 33 công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 6 dự án khai thác quỹ đất.

Các ông: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và Nguyễn Tất Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ toạ điều hành kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các ông: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và Nguyễn Tất Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ toạ điều hành kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, trong 33 công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án, gồm Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh; Dự án đường Lê Ninh, giai đoạn 2; Dự án xây dựng Trường Mầm non Lê Mao tại vị trí mới.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 30 dự án, như Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven Sông Lam, giai đoạn 2; đường quy hoạch 24m xã Nghi Phú, nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Nguyễn Văn Tố và chống ngập úng cục bộ trên tuyến này; đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24m, từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m; tuyến đường quy hoạch nối đê bao sông Vinh với đường tránh thành phố Vinh, giai đoạn 1…

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại thành phố tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại thành phố tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Đối với 6 dự án khai thác quỹ đất được quyết định điều chỉnh, gồm hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 5, xã Hưng Chính; hạ tầng khu dân cư chia lô đất ở dân cư để đấu giá và tái định cư tại xã Nghi Đức; hạ tầng khu công viên cây xanh và chia lô đất ở dân cư tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc; hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh; hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại khối 2, phường Bến Thuỷ.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của thành phố.

Ông Phan Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố trình bày Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Ông Phan Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố trình bày Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, điều chỉnh nguồn thu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 thành phố được hưởng là hơn 8.335 tỷ đồng, tăng hơn 1.714 tỷ đồng so với phương án đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định trước đó.

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách thành phố từ hơn 6.620 tỷ đồng lên 8.355 tỷ đồng, tăng hơn 1.714 tỷ đồng so với phương án đã quyết định trước đó.

Lý do điều chỉnh do quy mô dự án thay đổi, biến động giá nguyên vật liệu, bồi thường giải phóng mặt bằng, thay đổi giá nhân công.

Các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 được điều chỉnh 14 công trình, dự án và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022 – 2025 là 175 công trình, dự án.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vinh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vinh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố.

Nghị quyết này ban hành nhằm điều chỉnh lại chỉ tiêu sử dụng đất theo phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh với nguyên tắc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và quy hoạch phân khu của thành phố; giảm diện tích trồng lúa nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực, tăng diện tích phi nông nghiệp đảm bảo phát triển đô thị.

Ông Võ Khắc Hùng - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết. Ảnh: Mai Hoa
Ông Võ Khắc Hùng - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vinh nhấn mạnh: Việc Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các nghị quyết là cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện, bởi vậy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vinh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vinh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, ủy ban nhân dân thành phố cần quan tâm kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp, đảm bảo các nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố ban hành đi vào cuộc sống.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...