Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Điểm du lịch Hội Nguyên là ốc đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ thủy điện Khe Bố thuộc bản Pủng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương. Điểm du lịch này được triển khai xây dựng từ năm 2022, cách Thủy điện Khe Bố khoảng 7km, cách quốc lộ 7A khoảng 10km, giao thông đi lại thuận tiện. Ngày càng nhiều du khách tìm đến điểm du lịch Hội Nguyên để thưởng thức, trải nghiệm. Ảnh: CSCC

Điểm du lịch Hội Nguyên là ốc đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ thủy điện Khe Bố thuộc bản Pủng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương. Điểm du lịch này được triển khai xây dựng từ năm 2022, cách Thủy điện Khe Bố khoảng 7km, cách quốc lộ 7A khoảng 10km, giao thông đi lại thuận tiện. Ngày càng nhiều du khách tìm đến điểm du lịch Hội Nguyên để thưởng thức, trải nghiệm. Ảnh: CSCC

Điểm du lịch nằm giữa lòng hồ thủy điện Khe Bố, xung quanh là dòng nước mênh mông, người dân địa phương làm cầu tre nối bờ với ốc đảo. Chiếc cầu tre nhỏ, xinh càng gợi lên vẻ đẹp và sự gần gũi của cuộc sống đời thường, giúp du khách đi lại dễ dàng. Ảnh: Đình Tuân

Điểm du lịch nằm giữa lòng hồ thủy điện Khe Bố, xung quanh là dòng nước mênh mông, người dân địa phương làm cầu tre nối bờ với ốc đảo. Chiếc cầu tre nhỏ, xinh càng gợi lên vẻ đẹp và sự gần gũi của cuộc sống đời thường, giúp du khách đi lại dễ dàng. Ảnh: Đình Tuân

Tại đây, người dân địa phương dựng lên một số chòi, lán cho du khách ngắm cảnh sông nước, núi rừng, có những giờ phút thư giãn... Ảnh: Đình Tuân

Tại đây, người dân địa phương dựng lên một số chòi, lán cho du khách ngắm cảnh sông nước, núi rừng, có những giờ phút thư giãn... Ảnh: Đình Tuân

Đến đây du khách sẽ được lên thuyền tham quan thượng nguồn Thủy điện Khe Bố, nhiều phong cảnh đẹp còn nguyên sơ... Ảnh: Đình Tuân

Đến đây du khách sẽ được lên thuyền tham quan thượng nguồn Thủy điện Khe Bố, nhiều phong cảnh đẹp còn nguyên sơ... Ảnh: Đình Tuân

Để có được những bức ảnh độc đáo, Hội Nguyên đã đầu tư các điểm check-in "Đường lên cổng trời" phục vụ du khách. Ảnh: Đình Tuân

Để có được những bức ảnh độc đáo, Hội Nguyên đã đầu tư các điểm check-in "Đường lên cổng trời" phục vụ du khách. Ảnh: Đình Tuân

Điểm du lịch Hội Nguyên còn có nhiều vị trí đẹp để du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Đình Tuân

Điểm du lịch Hội Nguyên còn có nhiều vị trí đẹp để du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Đình Tuân

Đến với Hội Nguyên, du khách còn được thưởng thức những món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn của đồng bào Thái như cá mát nướng, gà đồi nướng, cơm lam, nếp nương... được chính người dân Hội Nguyên chế biến. Ảnh: Đình Tuân

Đến với Hội Nguyên, du khách còn được thưởng thức những món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn của đồng bào Thái như cá mát nướng, gà đồi nướng, cơm lam, nếp nương... được chính người dân Hội Nguyên chế biến. Ảnh: Đình Tuân

Hội Nguyên là điểm đến lý tưởng trong mùa Hè, thích hợp với những cuộc gặp gỡ, hội ngộ của gia đình, nhóm bạn... Trao đổi với ông Lô Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thắng được biết, mới đi vào khai thác, nhưng điểm du lịch Hội Nguyên đã và đang được nhiều người tìm đến để tham quan, trải nghiệm. Chuẩn bị cho mùa du lịch 2023, xã đã huy động lực lượng vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, hoàn thiện thêm các cổng chào, làm mới, tu sửa lại các điểm check-in... Vào cuối tháng 4 này, xã sẽ tổ chức khai trương mùa du lịch năm 2023 với các hoạt động như thi ẩm thực, biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian...Về lâu dài, xã tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất như lắp hệ thống điện trang trí, mở rộng đường vành đai hai bên đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với Hội Nguyên. Ảnh: Đình Tuân

Hội Nguyên là điểm đến lý tưởng trong mùa Hè, thích hợp với những cuộc gặp gỡ, hội ngộ của gia đình, nhóm bạn... Trao đổi với ông Lô Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thắng được biết, mới đi vào khai thác, nhưng điểm du lịch Hội Nguyên đã và đang được nhiều người tìm đến để tham quan, trải nghiệm. Chuẩn bị cho mùa du lịch 2023, xã đã huy động lực lượng vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, hoàn thiện thêm các cổng chào, làm mới, tu sửa lại các điểm check-in... Vào cuối tháng 4 này, xã sẽ tổ chức khai trương mùa du lịch năm 2023 với các hoạt động như thi ẩm thực, biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian...Về lâu dài, xã tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất như lắp hệ thống điện trang trí, mở rộng đường vành đai hai bên đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với Hội Nguyên. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.