Thời sự

Hơn 40 nghìn thí sinh Nghệ An đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Thành Duy 18/06/2025 18:37

Chiều 18/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025.

img-5880.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành địa phương liên quan.

bna_img_4950.jpg
Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh trên khắp 63 tỉnh/thành phố được tổ chức tại 2.493 điểm thi với 50.039 phòng thi. Dự kiến sẽ điều động khoảng 200.000 nhân sự tham gia công tác tổ chức thi.

Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học.

Kỳ thi diễn ra vào các ngày 25, 26, 27/6/2025. Cụ thể, ngày 25/6 là ngày làm thủ tục dự thi; ngày 26 và 27/6 là các ngày thi chính thức; ngày 28/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

bna_img_4985.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Riêng tại tỉnh Nghệ An, kỳ thi năm 2025 ghi nhận 40.235 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.326 thí sinh học theo chương trình GDPT 2006. Toàn tỉnh tổ chức 72 điểm thi, trong đó có 2 điểm dành riêng cho thí sinh học chương trình cũ. Để phục vụ kỳ thi, Nghệ An huy động 6.594 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Các thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 tham gia 3 buổi thi; trong đó 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi của bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp), Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn).

Còn thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 tham gia 4 buổi thi; trong đó 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán, 1 buổi thi bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội, 1 buổi thi bài thi Ngoại ngữ.

bna_img_4924.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học.

Cả nước đang thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp và tinh gọn bộ máy, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tái cấu trúc và sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp từ Trung ương đến địa phương; tái cấu trúc và sắp xếp lại lực lượng Công an địa phương.

Đặc biệt, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 100.000 so với năm 2024. Trong khi đó, tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao diễn biến phức tạp.

bna_img_4919.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Với bối cảnh nêu trên, công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cần phải được thực hiện đồng bộ, chu đáo, kỹ lưỡng, không được chủ quan, không để xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu nào.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện một số địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, thách thức đang đặt ra, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi, thí sinh

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết 29 của Trung ương đã khẳng định đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực, tốn kém cho xã hội, nhưng vẫn phải bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

img-5879.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp tỉnh, tiến tới việc rút gọn đầu mối hành chính từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34.

Đặc biệt kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh là chính quyền 3 cấp, nhưng chấm thi và công bố kết quả lại diễn ra khi chính quyền 2 cấp chính thức vận hành. Điều đó đòi hỏi quá trình tổ chức phải đảm bảo thông suốt, không bỏ trống nhiệm vụ.

bna_img_4927.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng chỉ đạo cần quán triệt tinh thần: không vì việc sắp xếp lại bộ máy hành chính ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi, càng không để ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, của gia đình và của toàn xã hội. Phải tổ chức kỳ thi này như một ngày hội của thí sinh, của mỗi gia đình, của toàn xã hội và của cả đất nước.

bna_img_4994(1).jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Với quan điểm “lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể”, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kỳ thi phải đạt được 3 “đảm bảo”: Tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu tổ chức thi; đảm bảo trách nhiệm của các chủ thể có liên quan tốt nhất, đặc biệt là của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục và đào tạo; đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi và gia đình.

bna_img_4898.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ đồng thời lưu ý nhiều nội dung để tổ chức kỳ thi thành công tốt nhất, phản ánh trung thực, khách quan chất lượng học và dạy của các cơ sở giáo dục và cá nhân học sinh, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời định hướng một số nội dung cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tương lai, đặc biệt là nghiên cứu để tiến tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Hơn 40 nghìn thí sinh Nghệ An đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO