Huyện biên giới Nghệ An khắc phục khó khăn chuẩn bị bầu cử sớm

(Baonghean.vn) - 99/194 khu vực bỏ phiếu chưa có điện lưới, nhiều nơi không có sóng internet, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều cử tri đi làm ăn xa... là những khó khăn ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở huyện Kỳ Sơn. Song đến nay, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng chờ đón ngày hội lớn của dân tộc.

Nhiều khó khăn

Tại xã Huồi Tụ, Bí thư Đảng ủy xã Vừ Bá Lỳ cho biết, đêm 16/5 do mưa to gió lớn khiến các băng rôn, khẩu hiệu cũng như danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên phục vụ cho bầu cử sớm sắp diễn ra tại nhiều khu vực bỏ phiếu đã bị hư hỏng, không thể sử dụng. Sáng ngày 17/5, UBND xã đã phải khẩn trương chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị tổ chức bầu cử sửa chữa, khắc phục bằng cách thay thế các giấy tờ, băng rôn bị hư hỏng.

Ví như có một số khu vực bỏ phiếu tổ chức tại bản chưa có nhà văn hóa như Huồi Khe, phải mượn địa điểm nhà riêng của trưởng bản để tổ chức, song không thể dán các bản danh sách ở ngoài trời. Hoặc như điểm bầu cử ở bản Huồi Thăng dù mượn điểm trường mầm non để tổ chức, nhưng do diện tích phòng học chật hẹp nên cũng không thể dán danh sách ở trong nhà mà phải dán ở ngoài trời.

Ông Vừ Bá Lỳ cũng cho biết, xã Huồi Tụ có 10/13 bản chưa có điện lưới, đồng nghĩa với việc 10 khu vực bỏ phiếu phải có phương án tìm nguồn điện và nơi phát sóng internet để đảm bảo tối ưu cho công tác bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 21/5.
Đoàn công tác UBND huyện Kỳ Sơn kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại xã Huồi Tụ (ảnh trên). UBND xã Na Loi lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử sớm. Ảnh: HT
Đoàn công tác UBND huyện Kỳ Sơn kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại xã Huồi Tụ (ảnh trên). UBND xã Na Loi lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử sớm. Ảnh: HT

Tương tự như ở Huồi Tụ, ở các xã như Keng Đu là những nơi có nhiều khu vực bỏ phiếu chưa có điện lưới. Cụ thể, xã Keng Đu có 7/10 khu vực bỏ phiếu chưa có điện lưới, xã Na Ngoi có 16/19 khu vực bỏ phiếu chưa có điện lưới…

Ngoài thiếu điện lưới phục vụ công tác bầu cử, số cử tri vắng mặt tại địa bàn khá lớn cũng là một khó khăn. Cụ thể, tổng số cử tri trên địa bàn Kỳ Sơn là 42.602 người, trong đó tính đến ngày 15/5 có 6.891 cử tri vắng mặt. Thêm vào đó, ở Kỳ Sơn do địa hình đồi núi hiểm trở, các bản cách xa nhau khiến phương thức liên lạc khá khó khăn trong phục vụ việc cập nhật, nắm bắt số lượng cử tri có mặt tại địa phương trong ngày bầu cử.

Sớm có phương án khắc phục
Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, Kỳ Sơn là huyện miền núi, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống rải rác, tập quán canh tác đặc trưng vì vậy công tác tuyên truyền, vận động người dân đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh đó, toàn huyện có 98/191 bản tương ứng với 99/194 khu vực bỏ phiếu chưa có điện lưới, sóng điện thoại chập chờn….gây khó khăn trong việc huy động các nguồn lực chuẩn bị cho công tác thu thập, báo cáo, tổng hợp số liệu và nhất là tổng hợp kết quả kiểm phiếu trong ngày bầu cử bằng phần mềm bầu cử online. Vì vậy, Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Sơn đã sớm có chỉ đạo các địa phương sớm có phương án khắc phục khó khăn, đảm bảo tốt nhất cho ngày hội bầu cử, đặc biệt là những nơi thực hiện bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 21/5.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, UBND xã Huồi Tụ đã sớm chuẩn bị các phương án khắc phục khó khăn. “Ban chỉ đạo bầu cử đã chỉ đạo các tổ chuẩn bị máy tính laptop đã sạc điện đầy đủ. Một số nơi sóng internet không có hoặc rất chập chờn như ở bản Huồi Ức 1, Huồi Ức 2, bản Na Ni, bản Huồi Mú thì cán bộ sẽ chủ động tìm các điểm “sóng rơi” hoặc sau khi có kết quả bầu cử thì di chuyển đến địa điểm có sóng internet để tiến hành cập nhật kết quả” - ông Vừ Bá Lỳ cho biết.

Còn ở xã Keng Đu, ông Lương Văn Ngam - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đã sớm có phương án chuẩn bị máy tính laptop, mua các gói sử dụng internet phục vụ các khu vực bầu cử và cử người dò tìm các điểm có sóng để sẵn sàng cập nhật kết quả. Về điện thắp sáng, các bản chủ động chuẩn bị nguồn điện cù, hoặc sạc ắc quy để đảm bảo không bị động, không làm ảnh hưởng tới việc bỏ phiếu và cập nhật kết quả theo quy định.

Đến nay, các khâu chuẩn bị cho các khu vực bầu cử sớm ở Kỳ Sơn đã hoàn tất. Ảnh: HT
Đến nay, các khâu chuẩn bị cho các khu vực bầu cử sớm ở Kỳ Sơn đã hoàn tất. Ảnh: HT

Trước đó, tại các khu vực bỏ phiếu ở Kỳ Sơn, ngay sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện đã chỉ đạo Tổ giúp việc cho UBBC huyện và UBBC các xã, thị trấn tiến hành thiết lập, in ấn và niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, xã. Đồng thời tiếp nhận và phân bổ danh sách trích ngang ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh từ Sở Nội vụ về cấp phát cho UBBC các xã, thị trấn, việc niêm yết được hoàn thành ngày 3/5 tại 194/194 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện.

Huyện Kỳ Sơn có 16/21 xã, thị trấn (trừ TT. Mường Xén, các xã Chiêu Lưu, Bảo Thắng, Phà Đánh, Nậm Cắn) được phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 21/5/2021, 05 đơn vị còn lại sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 23/5/2021. Tính đến thời điểm ngày 18/5/2021 các xã được tổ chức bầu cử sớm đã tiến hành thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến mọi người dân trong khu vực. Đồng thời tiến hành trang trí, bố trí phòng bỏ phiếu đảm bảo hoàn tất ngày 19/5/2021. UBBC huyện cũng đã chỉ đạo UBBC các xã, thị trấn tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ giúp việc sẵn sàng chờ đón ngày hội lớn của dân tộc.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, UBBC huyện cũng đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan, nòng cốt là đơn vị Công an huyện phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn chủ động tham mưu và ban hành các văn bản đảm bảo an ninh, trật tự và y tế cho công tác bầu cử. Ví như việc xây dựng và ban hành Phương án số 30/PA-TBANTT&YT của tiểu ban an ninh, trật tự và y tế về việc đảm bảo an ninh, trật tự và y tế bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng lực lượng, dự kiến các tình huống phức tạp và cách thức giải quyết khi có tình huống xẩy ra trên thực tế. Kiện toàn,  kích hoạt lại ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã và của ngành Y tế, kích hoạt lại 2 đội phản ứng nhanh, đội Giám sát, đội Điều trị, Đội Truyền thông, đội Hậu cần, đội Phun hóa chất khử trùng và sẵn sàng phục vụ khu cách ly tập trung. Huyện cũng chỉ đạo công an các xã, thị trấn xây dựng và tham mưu xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Đến nay 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc./.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.