Huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi khu đất vàng 'bỏ quên' bên đại lộ Bình Minh
UBND huyện Nghi Lộc đã có văn bản đề xuất Sở Tài chính và UBND tỉnh thu hồi khu đất bên đường Bình Minh, phường Thu Thủy (TP. Vinh) mà Báo Nghệ An đã phản ánh qua bài viết “Quên” hơn 2000m2 đất vàng trên đại lộ Bình Minh”.
Ngày 24/2/2025, UBND huyện Nghi Lộc có Văn bản số 307/UBND-TCKH về việc đề nghị sắp xếp lại, xử lý nhà, đất "nhà nghỉ kiêm nhà dưỡng lão huyện Nghi Lộc" gửi Sở Tài chính.

Tại Văn bản số 307/UBND-TCKH, UBND huyện Nghi Lộc báo cáo việc thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính trong thời gian qua.
Đồng thời báo cáo việc tiếp tục trình sắp xếp thu hồi 1 cơ sở nhà đất, với nội dung: “1 cơ sở Nhà nghỉ kiêm nhà dưỡng lão huyện Nghi Lộc tại thị xã Cửa Lò. Lý do: Nhà nghỉ kiêm nhà dưỡng lão huyện Nghi Lộc được UBND tỉnh Nghệ An giao đất năm 1996 theo Quyết định số 1763/QĐ/UB trong đó giao cho UBND huyện Nghi Lộc 2.475m2 đất, loại đất đô thị tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò để xây dựng nhà nghỉ kiêm dưỡng lão.

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, cơ sở này xuống cấp trầm trọng và không còn nhu cầu sử dụng; Để kịp thời xử lý cơ sở nhà đất này, UBND huyện Nghi Lộc đề xuất Sở Tài chính và UBND tỉnh thu hồi cơ sở nhà đất này; Về quy hoạch sử dụng đất. Đất đô thị. Vậy, UBND huyện kính đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp của cơ sở nhà đất này theo đúng quy định”.
Về bài viết “Quên” hơn 2000m2 đất vàng trên đại lộ Bình Minh”, được Báo Nghệ An đăng tải ngày 22/8/2024, nội dung phản ánh thực trạng khu đất xen giữa khách sạn Maldives và nhà nghỉ của Ngân hàng Agribank, bám đại lộ Bình Minh, thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò (nay thuộc thành phố Vinh) đang trong tình trạng bị bỏ hoang.

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, UBND phường Thu Thủy đã kiểm tra, xác định khu đất có diện tích 2230.9m2; UBND huyện Nghi Lộc là cơ quan quản lý khu đất, và sử dụng vào mục đích làm Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc từ tháng 6/1996. Tuy nhiên, nhiều năm qua Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc đã không còn được sử dụng, tài sản trên khu đất chỉ có một dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp; các công trình sân, tường rào… bị hư hỏng, trên khuôn viên khu đất chỉ có cây cối, cỏ…
UBND thị xã Cửa Lò sau đó có Văn bản số 1482/UBND-ĐT ngày 22/8/2024, thông tin về thực trạng trên khu đất, đề nghị UBND huyện Nghi Lộc “nghiên cứu phương án chuyển đổi mô hình đầu tư dự án nói trên, nhằm đưa khu đất đi vào hoạt động đảm bảo mỹ quan đô thị du lịch, đồng thời tránh lãng phí đất đai”.
Về phía UBND huyện Nghi Lộc, sau khi tiếp nhận thông tin báo đưa, đã chỉ đạo các phòng chức năng tập hợp hồ sơ, tài liệu lưu trữ để kiểm tra. Qua đó xác định vào năm 1996, UBND huyện Nghi Lộc được tỉnh giao khu đất có diện tích 2.475m2 bên đường Bình Minh, TX. Cửa Lò (cũ) để thực hiện dự án Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc. Dự án đã được đầu tư xây dựng một số công trình quy mô nhỏ, đưa vào sử dụng cho đến khi các công trình bị xuống cấp, hư hỏng ở thời điểm năm 2009.

UBND huyện Nghi Lộc cũng xác định không thể để kéo dài tình trạng lãng phí đất đai, nên đã tổ chức họp, nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng theo đúng quy định; sau đó có văn bản đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn.
Vào ngày 20/1/2025, trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, căn cứ quy định hiện hành, Sở Tài chính có Văn bản số 244 /STC-QLG&CS gửi UBND huyện Nghi Lộc. Tại đây, Sở Tài chính đề nghị UBND huyện Nghi Lộc nghiên cứu Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 1/1/2025 của Chính phủ để sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất theo đúng quy định.