Ký biên bản ghi nhớ Dự án đầu tư 200 triệu USD sản xuất linh kiện điện tử tại KCN Hoàng Mai 1

(Baonghean.vn) - Sáng 27/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ về thỏa thuận đầu tư dự án Nhà máy linh kiện điện tử và tiêu thụ sản phẩm điện tử tại KCN Hoàng Mai 1, Thị xã Hoàng Mai.

Chủ trì lễ ký kết từ điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và Bùi Đình Long. Chứng kiến lễ ký còn có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ngành, Thị xã Hoàng Mai và đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng nghề trên địa bàn; ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

Chủ trì lễ ký kết từ điểm cầu Đài Loan (Trung Quốc) có ông Trịnh Lập Dục (Zheng Li Yu), Chủ tịch Quốc tế Công ty Ju Teng International Holdings Ltd và đại diện các công ty thành viên.

Đại diện UBND tỉnh và các sở ngành dự và chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện UBND tỉnh và các sở, ngành dự và chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và tiêu thụ sản phẩm điện tử tại KCN Hoàng Mai 1, Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu USD; Nhà máy sử dụng diện tích khoảng 130 ha đất và cần khoảng 30 nghìn lao động.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư Hạ tầng KCN Hoàng Mai1 Hoàng Thịnh Đạt và nhà đầu tư đến từ Đài Loan. Ảnh: Nguyễn Hải
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư Hạ tầng KCN Hoàng Mai 1 Hoàng Thịnh Đạt và nhà đầu tư Công ty Ju Teng đến từ Đài Loan. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng và cảm ơn nhà đầu tư Công ty Ju Teng International đã vào đầu tư tại Nghệ An; rất mong dự án sớm triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả. Thực tế, dự án này được khởi động từ 2 năm trước nhưng do điều kiện dịch bệnh nên hôm nay mới triển khai đầu tư. Quá trình chuẩn bị dự án, tỉnh Nghệ An và Công ty Hoàng Thịnh Đạt là nhà đầu tư hạ tầng KCN Hoàng Mai 1 đã phối hợp giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng và chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thiện thêm các hạng mục theo tiến độ cam kết.

Đại diện Công ty Ju Teng ký kết trực tuyến tại điểm cầu Đài Loan. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Công ty Ju Teng International Holdings Ltd ký kết trực tuyến tại điểm cầu Đài Loan. Ảnh (chụp từ màn hình) Nguyễn Hải

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Dự kiến vào ngày 8/02 tới, tỉnh sẽ tiến hành thủ tục trao giấy chứng nhận đầu tư và đầu quý 3/2021 sẽ cấp điện... Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ chỉ đạo Ban quản lý KKT Đông Nam và các sở, ngành chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, điện, kể cả nhân lực lao động khi nhà đầu tư có yêu cầu. Đề nghị nhà đầu tư phối hợp với Công ty Hoàng Thịnh Đạt và các sở, ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sau ngày 08/2/2021 trao Giấy chứng nhận đầu tư để bắt tay ngay vào triển khai nhanh dự án.

Tại lễ ký kết, ông Trịnh Lập Dục (Zheng Li Yu), Chủ tịch Quốc tế Công ty Ju Teng (Đài Loan) chân thành cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan trong quá trình chuẩn bị cho dự án đầu tư tại KCN Hoàng Mai 1 và tiếp tục mong nhận được sự cộng tác của tỉnh trong quá trình đầu tư triển khai tại địa phương.
Công bố biên bản để 2 bên cùng chứng kiến sau khi Lễ ký kết chính thức được thông qua. Ảnh: Nguyễn Hải
Công bố biên bản để 2 bên cùng chứng kiến sau khi Lễ ký kết chính thức được thông qua. Ảnh: Nguyễn Hải

Về phần mình, ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Thịnh Đạt cam kết sẽ phối hợp với Công ty Ju Teng để triển khai dự án đúng tiến độ và hiệu quả./.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.