Lung linh Đêm Chung kết Lễ hội Áo dài hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023

Thành Chung - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thí sinh Biện Thị Mỹ Linh - người đoạt giải cao nhất Lễ hội Áo dài hoa cúc biển năm 2023 là gương mặt đại diện, quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2023. 
Các đại biểu tham dự Đêm Chung kết Lễ hội Áo dài hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự Đêm Chung kết Lễ hội Áo dài hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Tối 18/3, tại công viên Hoa cúc biển, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức vòng chung kết Lễ hội áo dài hoa cúc biển Cửa Lò 2023.

Tham dự vòng chung kết này có các vị đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các khách mời là những nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu nổi tiếng như: Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoa hậu Mai Anh, Đào Thị Hà, La Hoàng Quý, Hoàng Hồng Ngọc, Hà Quỳnh Như… cùng 29 thí sinh dự thi ở vòng chung kết.

Đêm chung kết còn có sự tham gia của nhiều hoa hậu, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng. Họ cùng biểu diễn với 29 thí sinh. Ảnh: Đình Tuyên

Đêm chung kết còn có sự tham gia của nhiều hoa hậu, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng. Họ cùng biểu diễn với 29 thí sinh. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ hội Áo dài hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023 do UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò; góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa hình ảnh hoa cúc biển - loài hoa đặc trưng của biển Cửa Lò; đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua tà áo dài truyền thống.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Áo dài hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023 phát biểu khai mạc đêm chung kết. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Áo dài hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023 phát biểu khai mạc đêm chung kết. Ảnh: Đình Tuyên

Để tổ chức lễ hội, Cửa Lò đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Mặc dù được tổ chức lần đầu tiên, lễ hội đã thu hút 408 thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Các thí sinh thi trình diễn áo dài hoa cúc biển. Ảnh: Đình Tuyên

Các thí sinh thi trình diễn áo dài hoa cúc biển. Ảnh: Đình Tuyên

Ở vòng sơ khảo, các thí sinh bằng các clip đã tự giới thiệu bản thân và đăng tải công khai trên trang Fanpage và TikTok của Ban tổ chức. Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng bán kết.

Vòng bán kết Lễ hội Áo dài hoa cúc biển Cửa Lò đã được tổ chức trong 2 ngày 11 - 12/3/2023. Ở vòng này, 50 thí sinh trình diễn áo dài hoa cúc biển và giới thiệu bản thân.

Trên cơ sở màn trình diễn áo dài hoa cúc biển, Ban Tổ chức Lễ hội lựa chọn 10 thí sinh bước tiếp vào vòng thi ứng xử. Ảnh: Đình Tuyên

Trên cơ sở màn trình diễn áo dài hoa cúc biển, Ban Tổ chức Lễ hội lựa chọn 10 thí sinh bước tiếp vào vòng thi ứng xử. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài ra các thí sinh còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã; tham quan, tìm hiểu các di tích văn hóa; trải nghiệm, check-in tại điểm đến nổi tiếng của Cửa Lò là đảo Lan Châu, Vinpearl Cửa Hội và đặc biệt là tham gia hoạt động bảo vệ môi trường biển. Ban tổ chức đã chọn 29 thí sinh xuất sắc nhất vào tranh tài tại vòng chung kết.

Thí sinh Trương Thị Vinh Thương, số báo danh 164, đến từ Công an thị xã Cửa Lò trả lời câu hỏi của Ban giám khảo trong phần thi ứng xử. Ảnh: Đình Tuyên

Thí sinh Trương Thị Vinh Thương, số báo danh 164, đến từ Công an thị xã Cửa Lò trả lời câu hỏi của Ban giám khảo trong phần thi ứng xử. Ảnh: Đình Tuyên

Ở đêm chung kết, Lễ hội được tổ chức trực tiếp dưới hình thức festival áo dài. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi trình diễn áo dài hoa cúc biển, ứng xử và phần thi năng khiếu…

Ban tổ chức đã lựa chọn và trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất trị giá 70 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng/giải; 3 giải Ba trị giá 20 triệu đồng/giải; 4 giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải phụ (thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất, thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh tài năng nhất), trị giá 10 triệu đồng/giải (chưa tính các phần quà đến từ nhà tài trợ).

Trao giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Ảnh: Đình Tuyên

Trao giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Ảnh: Đình Tuyên

Theo đó: Thí sinh mang số báo danh 51 Nguyễn Thị Phương đạt danh hiệu thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất. Thí sinh mang số báo danh 50 Nguyễn Thị Hồng là thí sinh được yêu thích nhất. Thí sinh mang số báo danh 212 Hoàng Thị Anh Trang đạt danh hiệu thí sinh tài năng nhất.

4 thí sinh đạt giải Khuyến khích gồm: Thí sinh mang số báo danh 406 Nguyễn Thị Phương Thảo; thí sinh mang số báo danh 11 Hoàng Thị Lâm Huyền; thí sinh mang số báo danh 326 Lê Thị Ánh Tuyết và thí sinh mang số báo danh 212 Hoàng Thị Anh Trang.

Trao giải Nhì cho thí sinh Trương Thị Vinh Thương. Ảnh: Đình Tuyên

Trao giải Nhì cho thí sinh Trương Thị Vinh Thương. Ảnh: Đình Tuyên

3 thí sinh đạt giải ba gồm: Thí sinh mang số báo danh 234 Nguyễn Thị Huyền Châu; thí sinh mang số báo danh 05 Trần Thị Thuý và thí sinh mang số báo danh 163 Phạm Ngọc Diệp.

2 thí sinh đạt giải Nhì là thí sinh mang số báo danh 106 Nguyễn Thị Quỳnh Trang và thí sinh mang số báo danh 164 Trương Thị Vinh Thương... Thí sinh mang số báo danh 68 Biện Thị Mỹ Linh, đến từ Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh đã đạt giải Nhất.

Trao giải Nhất cho thí sinh Biện Thị Mỹ Linh. Ảnh: Đình Tuyên

Trao giải Nhất cho thí sinh Biện Thị Mỹ Linh. Ảnh: Đình Tuyên

Thí sinh Biện Thị Mỹ Linh - người đoạt giải cao nhất Lễ hội Áo dài hoa cúc biển năm 2023 chính là gương mặt đại diện, quảng bá du lịch Cửa Lò trong vòng một năm.

Lễ hội Áo dài hoa cúc biển năm 2023 đã thành công tốt đẹp; mở màn cho chuỗi các sự kiện văn hoá đặc sắc chào đón năm du lịch Cửa Lò 2023. Đây thực sự là sự kiện văn hóa có ý nghĩa; thu hút sự chú ý, tham dự và đón xem của đông đảo khán giả trong, ngoài nước... Thông qua đó, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Cửa Lò thân thiện, mến khách lại thêm một lần được lan toả./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.