Náo nức chờ đón lễ hội du lịch Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tuần lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò năm 2023 được tổ chức từ ngày 14/4 đến ngày 30/4, chào mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày hội Khinh khí cầu năm 2022 ở TX. Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ngày hội Khinh khí cầu năm 2022 ở TX. Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Tuần lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò dự kiến sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn phục vụ khách du lịch, tiêu biểu như giải kéo co, đẩy gậy toàn quốc (từ ngày 7 đến 22/4 tại Nhà thi đấu sân vận động thị xã); giải cờ người (ngày 15/4 tại Quảng trường Bình Minh); hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch (từ ngày 15 đến 20/4 tại Công viên Hoa cúc biển); Hội thi đầu bếp giỏi thị xã lần thứ 2 (từ ngày 20 đến 25/4); Lễ hội đường phố và ẩm thực đêm sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần ở 2 địa điểm: Đường Nguyễn Sinh Cung và Công viên Hoa cúc biển; chương trình nghệ thuật "Về miền ví, giặm" diễn ra vào tối Chủ nhật hàng tuần tại Quảng trường Bình Minh và Công viên Hoa cúc biển; khai trương các gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ khách du lịch tham quan, mua sắm tại điểm đến phường Nghi Thủy...

Đặc biệt, Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14/4 tại Quảng trường Bình Minh, gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi cảnh sắc, con người, vùng đất Cửa Lò xưa và nay đang ngày càng phát triển, hội nhập, đổi mới. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầng thấp (15 phút) và kết thúc là chương trình đại nhạc hội sôi động báo hiệu một mùa du lịch nhiều thắng lợi.

Màn pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh tư liệu Thành Cường

Màn pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh tư liệu Thành Cường

Mục tiêu mùa du lịch 2023 của thị xã biển là đón 3,4 triệu lượt khách, trong đó, khách lưu trú 1,25 triệu lượt, doanh thu 3.550 tỷ đồng, tăng thời lượng khách lưu trú và sử dụng các dịch vụ khi đến Cửa Lò. Song song với các hoạt động tạo điểm nhấn như bắn pháo hoa, khinh khí cầu, thả đèn hoa đăng..., thị xã biển tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kết nối tour, tuyến, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các sự kiện mang tính đột phá, khác biệt so với năm 2022. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống nhà hàng, khách sạn, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các điểm đến, điểm check-in đẹp, hiện đại./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.