Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, năm 2023, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống dân cư nông thôn

Ngày 29/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

bna-toan-canh-2-anh-phu-huong-9709.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản

Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của cấp trên, sự đồng lòng, nỗ lực của ngành, cùng hàng triệu bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống dân cư nông thôn.

bna-a-vinh-anh-phu-huong-5077.jpg
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Các chỉ tiêu về nông nghiệp và phát triển nông thôn cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng.

Các vụ sản xuất trong năm 2023 đều được mùa, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng, rau màu tăng mạnh; sản lượng gỗ khai thác, thủy sản tăng khá. 4 chỉ tiêu cơ bản về nông nghiệp và phát triển nông thôn đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch: Tốc độ phát triển tổng sản phẩm (GRDP) nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 41.559 tỷ đồng, tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước.

bna_ lúa YT. Ảnh- Phú Hương.jpg
Các vụ sản xuất lúa trong năm 2023 đều được mùa. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt hoặc vượt kế hoạch; lũy kế đến 31/12/2023 ước đạt 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 88/319 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12/319 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; có 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 88%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,36%.

bna-a-hieu-bk-anh-phu-huong-6267.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: Phú Hương

Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản cả năm 2023 ước đạt trên 562/Kế hoạch 399 triệu USD, đạt 140,78%.

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ tiếp tục chuyển đổi mạnh, ứng dụng công nghệ cao; năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế nhiều loại cây trồng, vật nuôi tăng khá. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh ước đạt 344.225 ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 1.220.983/Kế hoạch 1.200.000 tấn, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm trước. Các loại cây trồng khác như sắn, mía nguyên liệu, chè, cao su… có năng suất, sản lượng tốt.

llll-4878.jpeg
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Ảnh: Phú Hương

Sản xuất chăn nuôi phát triển khá về số lượng tổng đàn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với năm 2022. Tổng đàn trâu, bò cả năm ước đạt 801 nghìn con, tổng đàn lợn trên 1 triệu con.

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2024, ngành Nông nghiệp đặt ra mục tiêu: Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chuyển nhanh sang kinh tế nông nghiệp, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững và hiệu quả theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, xuất khẩu, bảo quản sau thu hoạch; Tăng cường công tác thủy lợi, mở rộng diện tích tưới theo công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất, chất lượng, giá trị các loại vật nuôi, nông sản.

bna-a-de-trao-co-thi-dua-anh-phu-huong-1303.jpg
Một tập thể được nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận những kết quả mà ngành Nông nghiệp đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững.

“Ngành phải bám sát kế hoạch và các chỉ tiêu được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện. Trong đó, quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tiếp tục các giải pháp, nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

bna-a-de-anh-phu-huong-8276.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, thừa ủy quyền của thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 1 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh.

tin mới

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.