Nghệ An: Phát động hưởng ứng ‘Ngày Dân số thế giới năm 2022’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 8/7, tại huyện Đô Lương, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng “Ngày Dân số thế giới năm 2022”.

Dự lễ có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương; Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; đại diện Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế; lãnh đạo, trưởng, phó phòng chuyên môn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương; đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng Dân số và cán bộ phụ trách công tác truyền thông Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị…

Quang cảnh Chương trình truyền thông hưởng ứng “Ngày Dân số thế giới năm 2022”. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Chương trình truyền thông hưởng ứng “Ngày Dân số thế giới năm 2022”. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh nêu rõ: 35 năm trước, vào 6h35’ ngày 11/7/1987, dân số thế giới đạt 5 tỷ người. Đến 11/1989, Diễn đàn Dân số thế giới quyết định lấy ngày 11/7 hàng năm là Ngày Dân số Thế giới.

Năm nay, dân số thế giới sẽ chạm mốc 8 tỷ (trong 35 năm qua, thế giới đã tăng 3 tỷ người, tăng thêm 60% dân số). Những tiến bộ trong y tế đã giúp kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong và phát triển vắc-xin trong thời gian ngắn kỷ lục. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được hưởng, vì đâu đó vẫn còn có phụ nữ chết trong khi sinh đẻ, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn…

Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh khẳng định thời gian qua, công tác Dân số của tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh khẳng định thời gian qua, công tác Dân số của tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Công Kiên

Với chủ đề "Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người" do Quỹ dân số Liên hiệp quốc đưa ra nhân kỷ niệm Ngày dân số Thế giới năm nay là bức thông điệp rõ ràng, nhằm mục đích kêu gọi các quốc gia, các nhà hoạch định chính sách.

Đó là "Cần đầu tư cho nhân lực và vật lực vì một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm bảo quyền con người và quyền sinh sản. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức to lớn mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt và xây dựng một thế giới nơi sức khỏe, nhân phẩm và giáo dục là quyền và thực tế phải diễn ra, không phải là đặc quyền và những lời hứa suông. Trong một thế giới 8 tỷ người phải luôn có không gian cho các cơ hội".

Lãnh đạo Sở Y tế và huyện Đô Lương trao quà cho các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Sở Y tế và huyện Đô Lương trao quà cho các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Công Kiên

Chương trình truyền thông hưởng ứng “Ngày Dân số thế giới năm 2022” là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được trong những năm qua và nhận định được những khó khăn, thách thức hiện nay của công tác dân số và phát triển. Cũng là dịp để các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

Thời gian qua, công tác Dân số của tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, công tác dân số cần tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chương trình của Chính phủ và các Kế hoạch về dân số của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng; phân bố dân số hợp lý; từng bước nâng cao chất lượng dân số…

Chương trình văn nghệ truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số thế giới năm 2022. Ảnh: Công Kiên

Chương trình văn nghệ truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số thế giới năm 2022. Ảnh: Công Kiên

Tại Chương trình, lãnh đạo huyện Đô Lương đã phát động hưởng ứng chương trình truyền thông kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã biểu dương, trao quà cho hơn 30 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Chương trình chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Dân số thế giới được khép lại với Chương trình văn nghệ đặc sắc do các diễn viên quần chúng của huyện Đô Lương biểu diễn.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.