Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Vân Nhi - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; HĐND thành phố Vinh cho chủ trương 3 nhóm dự án đầu tư; Thịt bò ế ẩm nhiều tiểu thương “treo quầy”; Đề xuất khen thưởng học sinh bị đuối nước khi cứu bạn; Phát hiện nhóm đối tượng sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” trái phép… là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Nghệ An điện tử ngày 19/4.

* Sáng 19/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tại đây Tổng Bí thư đã duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm hỏi lãnh đạo, chỉ huy, bác sỹ Bệnh viện và trồng cây lưu niệm…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gặp gỡ, chúc mừng các đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gặp gỡ, chúc mừng các đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

* Sáng 19/4, HĐND thành phố Vinh khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 16 để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao UBND thành phố Vinh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 nhóm dự án. Gồm: các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 35 tỷ đồng; các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng; các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm i, Khoản 3, Điều 8, Luật Đầu tư công năm 2019 thuộc các quy hoạch khai thác quỹ đất, tái định cư có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng. Dịp này có 64 tập thể và cá nhân được khen thường vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động dân cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

* Thịt bò ế ẩm, nhiều tiểu thương “treo quầy” - Đây là thực tế diễn ra những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố và các địa phương ở Nghệ An. Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp nên người tiêu dùng có hạn chế sử dụng thịt bò, thịt bê.

Hiện ở các chợ dân sinh, rất nhiều quầy hàng thịt bò đóng cửa, tiểu thương nghỉ chợ do quá ế ẩm. Ảnh: Thanh Phúc
Hiện ở các chợ dân sinh, rất nhiều quầy hàng thịt bò đóng cửa, tiểu thương nghỉ chợ do quá ế ẩm. Ảnh: Thanh Phúc

* Theo kế hoạch ngày mai (20/4), Nghệ An chính thức tiêm phòng Covid-19 cho các cán bộ y tế.

Cụ thể: các y, bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là những người được tiêm đầu tiên ở tỉnh.

Tiêm vắc -xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế. Ảnh: Suckhoedoisong
Tiêm vắc -xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế. Ảnh: Suckhoedoisong

* Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất khen thưởng học sinh bị đuối nước khi cứu bạn. Theo đó, vào lúc 15h00 ngày 18/4, em Lương Mạnh Tuấn cùng em Lương Bảo Khanh và em Hà Nhật Anh rủ nhau đi tắm tại khu vực Luộc Lâu thuộc sông Hiếu (cả hai em này cùng học Trường Tiểu học Châu Hạnh 2, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu). 

Trong quá trình tắm, em Khanh và em Anh bị sỉa chân xuống hố nước sâu dưới sông. Thấy vậy, em Lương Mạnh Tuấn đã bơi ra cứu 2 em nhỏ. Sau khi đẩy được 2 em nhỏ vào khu vực an toàn, Tuấn bị kiệt sức và đã bị dòng nước cuốn đi. 

Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu). Ảnh: M.H
Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu). Ảnh: M.H

* Ngày 19/4, Phòng An ninh đối nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thành phố Vinh, Công an phường Hưng Dũng phát hiện nhóm đối tượng sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trái phép.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 17/4, khi lực lượng chức năng ập vào căn hộ 2610, chung cư Mường Thanh Cửa Đông phát hiện có 16 người (gồm 11 người lớn và 5 trẻ em) đang tụ tập sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ trái phép. Đối tượng Hoàng Văn Thức (SN 1980) trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cầm đầu và tổ chức hoạt động nói trên.


tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký công điện yêu cầu người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm liên quan đến dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ở các địa phương hiện nay. Vậy, đặt tên như thế nào đảm bảo phù hợp là việc cần phải được nghiên cứu bài bản.