Nghệ An tuyên dương 16 đảng viên trẻ xuất sắc và 13 cán bộ đoàn đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh

Thanh Quỳnh - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 16 đảng viên trẻ xuất sắc và 13 cán bộ đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2023 là những cá nhân tiêu biểu, tiên phong hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tối 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), tuyên dương 16 đảng viên trẻ xuất sắc và 13 cán bộ đoàn đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh.

Dự chương trình, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đức Anh

Những mốc son vẻ vang

Trong lịch sử hình thành và phát triển các phong trào thanh niên, Nghệ An là tỉnh có tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên phát triển rất sớm.

Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An đã trải qua 18 kỳ đại hội. Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, cùng với Đoàn thanh niên cả nước, Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An đã 7 lần được đổi tên. Trong đó, từ năm 1977 - 1991 được mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ Tĩnh, và từ năm 1992 đến nay là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, thanh niên Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc trọng trách là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn.

Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên toàn tỉnh đã kịp thời linh hoạt, chuyển hướng các mặt công tác của Đoàn để phù hợp với xu thế thời đại, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước và xung kích thực hiện có hiệu quả rõ nét các phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”; “Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Anh

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Anh

Từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đã chủ động triển khai thực hiện tốt các phong trào, chương trình hành động: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; "Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Nhiều phong trào, mô hình, chương trình hành động thiết thực trong xây dựng kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã có 1 lần được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 lần được tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhì; 2 lần được tặng Huân Chương Lao động hạng Ba.

Đồng thời, nhiều năm liên tục được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

Những tấm gương tiêu biểu

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định tuyên dương 16 đảng viên trẻ tiêu biểu và trao Giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng cho 13 cán bộ đoàn xuất sắc.

Đây là những đảng viên trẻ tiêu biểu, có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác, thành tích xuất sắc trong học tập, lao động; là những cán bộ đoàn năng nổ, gương mẫu trong công tác, giỏi trong phát triển kinh tế gia đình, sáng tạo trong tập hợp thanh niên.

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các đảng viên trẻ xuất sắc năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các đảng viên trẻ xuất sắc năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, thời gian qua cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị luôn quan tâm, đặt niềm tin, kỳ vọng to lớn cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ thanh thiếu niên Nghệ An được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Hy vọng thời gian tới, các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình cũng như tuổi trẻ Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy năng lực để góp sức xây dựng Đảng và tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại diện Trung ương Đoàn và Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao Bằng khen cho các cán bộ đoàn đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Đại diện Trung ương Đoàn và Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao Bằng khen cho các cán bộ đoàn đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với đánh giá việc thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ mục tiêu đó, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà cần ra sức cùng với Đảng bộ và nhân dân nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 để quyết tâm “đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Danh sách đảng viên trẻ xuất sắc năm 2023

1. Cao Xuân Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn

2. Nguyễn Thị Hương Liên

Phó Bí thư Huyện đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Anh Sơn

3. Phan Thị Ngọc

Phó Bí thư Đoàn xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ

4. Bùi Văn Bình

Bí thư Đoàn phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa

5. Nguyễn Thị Mai

Bí thư Đoàn xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn

6. Hà Thị Hướng

Bí thư Đoàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

7. Phạm Phương Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh

8. Trần Thị Hồng Thắm

Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam

9. Phạm Thị Lan

Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc, xã Minh Thành, huyện Yên Thành

10. Vương Thị Liên

Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm Giáo dục và dạy nghề Người khuyết tật Nghệ An

11. Dương Trọng Hà

Phó Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Na Loi

12. Nguyễn Thị Châu Anh

Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳ Châu

13. Nguyễn Bích Phượng

Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

14. Nguyễn Văn Thành

Bí thư Chi đoàn khối Đông Tiến, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò

15. Trần Đăng Khoa

16. Nguyễn Hữu Hiệu

Kỹ sư điện - Phòng kỹ thuật - Công ty Điện lực Nghệ An

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An

Danh sách cán bộ đoàn đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2023:

1. Đặng Văn Trung

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

2. Võ Thị Hiền Ly

Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

3. Lê Quốc Trí

Bí thư Đoàn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

4. Lãnh Văn Mùi

Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

5. Hồ Đức Hải

Bí thư Đoàn xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

6. Bùi Đăng Khánh

Bí thư Đoàn xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

7. Lô Hồng Tượng

Bí thư Đoàn xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

8. Lê Văn Quý

Bí thư Đoàn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

9. Nguyễn Hồng Thành

Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An

10. Nguyễn Thị Hằng

Bí thư Chi đoàn Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An

11. Trần Hoàng Minh

Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

12. Nguyễn Thanh Huyền

Bí thư Đoàn Trường Kinh tế, Đại học Vinh

13. Đậu Bá Chung

Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.