Nhà trường và học sinh chủ động phòng dịch trong ngày trở lại trường

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, hôm nay học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trở lại trường học. Do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang cơ bản được khống chế, nên việc đi học của học sinh vẫn diễn ra bình thường.
Sau kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày hôm nay học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trở lại trường học. Các em đều mang tâm trạng phấn khởi và kỳ vọng một năm học sẽ đạt kết quả cao trong học tập. Ảnh: Đức Anh
Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày hôm nay học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trở lại trường học. Các em đều mang tâm trạng phấn khởi và kỳ vọng một năm học sẽ đạt kết quả cao trong học tập. Ảnh: Đức Anh
Hầu hết các phụ huynh đều trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng dịch Covid-19 cho con em khi đến trường. Ảnh: Đức Anh
Hầu hết các phụ huynh đều trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng dịch Covid-19 cho con em khi đến trường. Ảnh: Đức Anh
Đa số các trường học đều chủ động các biện pháp để phòng chông dịch như đo thân nhiệt, nhắc nhở các em đeo khẩu trang khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Đa số các trường học đều chủ động các biện pháp để phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, nhắc nhở các em đeo khẩu trang khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Từ khi dịch Covid-19 trở lại Trường tiểu học Lê Lợi chủ động đón học sinh ngay tại cổng trường, yêu cầu phụ huynh không đưa con vào lớp để giảm nguy cơ lây bệnh. Ảnh: Đức Anh
Từ khi dịch Covid-19 trở lại, Trường Tiểu học Lê Lợi chủ động đón học sinh ngay tại cổng trường, yêu cầu phụ huynh không đưa con vào lớp để giảm nguy cơ lây bệnh. Ảnh: Đức Anh
Trước đó giáo viên chủ nhiệm các lớp đã nhắn tin cho phụ huynh yêu cầu trang bị khẩu trang và các biện pháp phòng dịch cho con em khi trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Trước đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã nhắn tin cho phụ huynh yêu cầu trang bị khẩu trang và các biện pháp phòng dịch cho con em khi trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Tại sân trường đều có các biển pano tuyên truyền cho các em biết về nguy hiểm và cách phòng ngừa dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Tại sân trường đều có các biển pa nô tuyên truyền học sinh hiểu về mức độ nguy hiểm và cách phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Trong lớp các em được trang bị mỗi người một ly nước uống riêng biệt. Ảnh: Đức Anh
Trong lớp các em được trang bị mỗi em một ly nước uống riêng. Ảnh: Đức Anh
Phía ngoài các lớp học các trường đã trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Phía ngoài các lớp học các trường đã trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Thay vì có các chương trình giao lưu đầu năm mới như những năm trước, năm nay các em học sinh được yêu cầu sinh hoạt và khai bút đầu năm tại lớp mình. Ảnh: Đức Anh
Thay vì có các chương trình giao lưu tập trung tại sân trường đầu năm mới như những năm trước, năm nay các em học sinh được yêu cầu sinh hoạt và khai bút đầu năm tại lớp mình. Ảnh: Đức Anh
Trước khi bước vào môn học các em học sinh được giáo viên phổ biến về khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết, nếu dịch bệnh tại Nghệ An diến biến phức tạp các trường phải nghỉ học thì trường cũng đã chuẩn bị mọi phương án để có thể dạy học trực tuyến một cách hiệu quả nhất. Ảnh Đức Anh
Trước khi bước vào môn học, học sinh được giáo viên phổ biến về khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết, nếu dịch bệnh tại Nghệ An diễn biến phức tạp, các trường phải nghỉ học thì trường cũng đã chuẩn bị mọi phương án để có thể dạy học trực tuyến một cách hiệu quả nhất. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.