Nhiều đoàn thiện nguyện về với tâm lũ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ Thanh Chương, nhiều ban ngành đoàn thể, các hội, đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã trực tiếp về các địa phương trao quà động viên bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ngay khi nước lũ bao vây xã Thanh Mỹ, một số đội cứu trợ từ TP Vinh đã cho thuyền lên xe ô tô nhanh chóng về hỗ trợ, cứu trợ bà con. Ngày 31/10, một số xã vùng hạ huyện đang bị ngập, nhiều đoàn thiện nguyện đã có mặt tiếp tục công việc hỗ trợ, giúp đỡ, trao tặng quà là gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm... cho người dân vùng lũ . Ảnh: Huy Thư
Ngay khi nước bao vây xã Thanh Mỹ, một số đội cứu trợ từ TP Vinh đã cho thuyền lên xe ô tô nhanh chóng về hỗ trợ, cứu trợ bà con. Ngày 31/10, một số xã vùng hạ huyện đang bị ngập, nhiều đoàn thiện nguyện đã có mặt tiếp tục  công việc hỗ trợ, giúp đỡ, trao tặng quà là gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm... cho người dân vùng lũ . Ảnh: Huy Thư
Chính quyền các địa phương đều cắt cử lực lượng tiếp nhận một cách chu đáo, cử thuyền ghe đưa đón các đoàn đi thiện nguyện trao quà tận tay cho người dân. Ảnh: Huy Thư
Chính quyền các địa phương đều cắt cử lực lượng tiếp nhận một cách chu đáo, cử thuyền ghe đưa đón các đoàn đi thiện nguyện trao quà tận tay cho người dân. Ảnh: Huy Thư
Những ngày nước lũ băng ngập, các đoàn thiện nguyện chủ yếu trao tặng người dân vùng lũ bánh chưng, mì tôm, bánh, sữa...nhằm giúp bà con có cái ăn ngay vì điều kiện ngập lũ chưa thể nấu ăn được. Trong ảnh: Một đoàn thiện nguyện từ Vinh về trao quà cho bà con xã Thanh Long. Ảnh: Huy Thư
Những ngày nước lũ băng ngập, các đoàn thiện nguyện chủ yếu trao tặng người dân vùng lũ bánh chưng, mì tôm, bánh, sữa...nhằm giúp bà con có cái ăn ngay vì điều kiện ngập lũ chưa thể nấu ăn được. Trong ảnh: Một đoàn thiện nguyện từ Vinh về trao quà cho bà con xã Thanh Long. Ảnh: Huy Thư
Trao tặng mì tôm, quà bánh, tiền mặt nhằm chia sẻ, động viên người dân vùng lũ. Đi thiện nguyện giúp đỡ người dân, các hội nhóm từ thiện cũng phải vượt qua nhiều khó khăn. Được biết chiều ngày 31/10, một đoàn thiện nguyện Lai Châu trên đường đi trao quà ở xã Thanh An đã gặp nạn trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Thư
Trao tặng mì tôm, quà bánh, tiền mặt nhằm chia sẻ, động viên người dân vùng lũ. Đi thiện nguyện giúp đỡ người dân, các hội nhóm từ thiện cũng phải vượt qua nhiều khó khăn. Được biết chiều ngày 31/10, một đoàn thiện nguyện Lai Châu trên đường đi trao quà ở xã Thanh An đã gặp nạn trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Thư
Giữa ngày mưa lũ, các đoàn thiện nguyện ưu tiên, quan tâm các gia đình hoàn cảnh, neo đơn, người già yếu... Ảnh: Huy Thư
Giữa ngày mưa lũ, các đoàn thiện nguyện ưu tiên, quan tâm các gia đình hoàn cảnh, neo đơn, người già yếu... Ảnh: Huy Thư
Tại xã Thanh Mỹ, chiều 31/10 nước đã rút, các đoàn thiện nguyện tiếp tục hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm, nước uống. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ đi khắp các xóm bị ngập để trao tặng quà cho bà con. Trong ảnh: Đoàn thiện nguyện ở Bắc Giang đang trao quà cho người dân xã Thanh Mỹ. Ảnh: Huy Thư
Tại xã Thanh Mỹ, chiều 31/10 nước đã rút, các đoàn thiện nguyện tiếp tục hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm, nước uống. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ đi khắp các xóm bị ngập để trao tặng quà cho bà con. Trong ảnh: Đoàn thiện nguyện ở Bắc Giang đang trao quà cho người dân xã Thanh Mỹ. Ảnh: Huy Thư
Một công an viên xã Thanh Mỹ theo xe hướng dẫn cho các đoàn thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: Huy Thư
Một công an viên xã Thanh Mỹ theo xe hướng dẫn cho các đoàn thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: Huy Thư
Nhiều đoàn thiện nguyện đã tự chế biến thực phẩm như cá khô, lạc chiên...sạch để gửi tặng bà con vùng lũ. Ảnh: Huy Thư
Nhiều đoàn thiện nguyện đã tự chế biến thực phẩm như cá khô, lạc chiên...sạch để gửi tặng bà con vùng lũ.  Ảnh: Huy Thư
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", người dân vùng lũ Thanh Mỹ phấn khởi khi được nhận quà tặng từ tấm lòng người dân các nơi gửi về. Ảnh: Huy Thư
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", người dân vùng lũ Thanh Mỹ phấn khởi khi được nhận quà tặng từ tấm lòng người dân các nơi gửi về. Ảnh: Huy Thư
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự chia sẻ của các ban, ngành đoàn thể, các hội nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã góp phần làm ấm lòng người dân vùng lũ, động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua thiên tai hoạn nạn. Ảnh: Huy Thư
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự chia sẻ của các ban, ngành đoàn thể, các hội nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã góp phần làm ấm lòng người dân vùng lũ, động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua thiên tai hoạn nạn. Ảnh: Huy Thư
Trao tặng quà cho người dân vùng lũ xã Thanh Mỹ. Clip: Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.