Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự lễ khởi công, khánh thành nhà cộng đồng tránh lũ ở huyện Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công, khánh thành các công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại các địa bàn của huyện Hưng Nguyên thường bị ngập úng, chia cắt, cô lập trong mùa mưa lũ.

Sáng 16/5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu dự lễ khởi công, khánh thành các công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ ở huyện Hưng Nguyên.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ khởi công công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại xóm 2, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân.

Các đại biểu dự lễ khởi công công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại xóm 2, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân.

Tại xã Hưng Lĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khởi công công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại xóm 2 - địa bàn nằm ngoài đê Tả Lam, thường bị ngập úng, chia cắt, cô lập trong mùa mưa lũ.

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 2, xã Hưng Lĩnh dự kiến có diện tích sàn hơn 480 m2, trong đó tầng 1 có chức năng sinh hoạt cộng đồng, tầng 2 gồm các phòng đa chức năng kiêm tránh trú bão lũ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Nguyên và BIDV chi nhánh Nghệ An trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ cho chi ủy, ban cán sự xóm 2, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Nguyên và BIDV chi nhánh Nghệ An trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ cho chi ủy, ban cán sự xóm 2, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân

Công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỉ đồng, do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An tài trợ thông qua sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 2, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 2, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân

Dự kiến sau 3 tháng thi công, công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 2, xã Hưng Lĩnh sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9 tới, góp phần đảm bảo hiệu quả phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân vùng lũ lụt xã Hưng Lĩnh.

Cũng trong sáng 16/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh dự lễ khánh thành công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 7, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên).

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 7, xã Châu Nhân. Ảnh: Minh Quân.

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 7, xã Châu Nhân. Ảnh: Minh Quân.

Công trình là ngôi nhà 2 tầng có tổng diện tích sàn gần 485 m2, trong đó diện tích tầng 1 bố trí không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng; tầng 2 bố trí sinh hoạt cộng đồng, tránh lũ, sân khấu và các công trình phụ trợ khác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho xóm 7, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho xóm 7, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân.

Công trình có tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng, do Ngân hàng Keb-Hana của Hàn Quốc thông qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An tài trợ, từ sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên.

Nghi thức khánh thành, bàn giao công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 7, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân

Nghi thức khánh thành, bàn giao công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 7, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân

Công trình vừa là nơi tránh lũ an toàn cho nhân dân mỗi khi lũ lụt xảy ra, vừa là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng của hơn 300 hộ gia đình của xóm 7, xã Châu Nhân.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.