Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết các trung tâm, khu điều dưỡng thương binh và gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Sáng 4/2, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc Tết các trung tâm, Khu điều dưỡng thương binh của tỉnh và gia đình chính sách ở huyện Nghi Lộc.

Cùng đi có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và huyện Nghi Lộc.

Thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh đang chăm sóc 69 thương, bệnh binh nặng và thân nhân liệt sĩ không nơi nương tựa thuộc địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là những thương binh có tỷ lệ thương tật cao, sức khỏe yếu, nhiều người không còn khả năng tự phục vụ bản thân.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền và thành viên Đoàn công tác trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Trong năm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, nhân viên Trung tâm đã thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ. Các chế độ hỗ trợ Tết đã được chi trả đầy đủ, chuẩn bị xe đưa đón các thương binh về quê đón Tết. Những người ở lại (khoảng 20 người), trung tâm cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết, đảm bảo vui vẻ và đầm ấm.

Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh hiện có 92 thương binh, bệnh binh và đối tượng xã hội đang được chăm sóc và điều trị. Các thương, bệnh binh ở đây đều có  tỷ lệ thương tật cao, nhiều người mất hẳn trí nhớ. Phần lớn các đối tượng ở lại đón Tết tại Khu Điều dưỡng nên lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền và thành viên Đoàn công tác trao quà cho Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Cao Thị Hiền đã động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, luôn xem các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ như người thân của mình. Bởi đây là những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ cuộc sống hòa bình cho đất nước và nhân dân.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Cao Thị Hiền ghi nhận sự nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. Nhân dịp đón năm mới Tân Sửu, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng món quà và chúc các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và cán bộ, nhân viên của hai đơn vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền tặng quà cho cụ Hoàng Văn Bàng, lão thành 
cách mạng ở xóm Quyết Tiến, xã Khánh Hợp (Nghi Lộc). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền tặng quà cho cụ Đặng Thị Hợp - lão thành cách mạng ở xóm Kim La, xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Công Kiên

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Gồm hai lão thành cách mạng là cụ Hoàng Văn Bàng ở xóm Quyết Tiến (xã Khánh Hợp); cụ Đặng Thị Hợp ở xóm Kim La (xã Nghi Long) và ông Hoàng Mạnh Cường là thương binh nặng ở khối 4, thị trấn Quán Hành.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền tặng quà cho thương binh Hoàng Mạnh Cường ở khối 4, thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc). Ảnh: Công Kiên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.